MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Du khách vui chơi tại khu vực Bãi Sau TP.Vũng Tàu. Ảnh: T.A

Hai ngày nghỉ lễ, Vũng Tàu đón 89.000 lượt khách vui chơi, tắm biển

Thành An LDO | 01/05/2022 19:14

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 1.5, Trung tâm Hỗ trợ khách du lịch TP.Vũng Tàu cho biết, đơn vị đã hỗ trợ, đảm bảo an toàn cho khoảng 89.000 lượt khách đến tắm biển trong 2 ngày 30.4 - 1.5 tại TP.Vũng Tàu.

Theo đó, tổng cộng trong ngày 30.4 có khoảng gần 50.000 lượt khách vui chơi tắm biển tại TP.Vũng Tàu. Con số này có sụt giảm hơn vào ngày 1.5 với khoảng 39.000 lượt khách đến vui chơi tắm biển.

Lực lượng cứu hộ ứng trực 100% tại các ao xoáy, dòng chảy nguy hiểm tại các bãi tắm, thường xuyên theo dõi con nước dịch chuyển cờ hiệu, phao tiêu phân luồng, cắm cờ đen, phát loa cảnh báo khu vực nguy hiểm đến du khách... đã đảm bảo 100% lượng khách đến Vũng Tàu vui chơi, tắm biển được an toàn trong 2 ngày đầu kỳ nghỉ.

Bên cạnh đó, việc phân luồng giao thông, thiết kế bãi đậu xe, cấm đậu xe dọc nhiều tuyến đường trọng điểm cũng giúp lưu thông được thông thoáng. Hầu hết các chủ phương tiện đều chấp hành, phối hợp với những hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Tuy lượng khách đến Vũng Tàu khá đông, nhưng cơ sở lưu trú chưa hoạt động hết công suất. Theo khảo sát, khu trung tâm khách sạn nhà nghỉ của Bãi Sau hầu hết chỉ đạt khoảng 70% khách lưu trú. Càng vào sâu trung tâm thành phố, công suất phòng càng giảm dần. Nhiều cơ sở lưu trú cho biết vẫn còn khá nhiều phòng trống do ít khách vãng lai đến thuê phòng, hoặc có trường hợp khách có liên hệ hỏi phòng, rồi ngại thời tiết nên không đi nữa.

Theo Sở Du lịch, ngày 30.4, trên toàn tỉnh có khoảng 80.914 lượt khách đến tham quan du lịch, giải trí, lưu trú tại các khách sạn, khu du lịch, bãi tắm trên toàn tỉnh; doanh thu du lịch đạt hơn 58 tỉ đồng. 

Qua nhận định sơ bộ của nhiều cơ sở, lượng khách về Bà Rịa - Vũng Tàu du lịch, nghỉ dưỡng trong ngày đầu không nhiều như kỳ vọng. Phân khúc khách đi du lịch ngẫu hứng, đi du lịch bằng xe máy giảm sâu, một phần do thời tiết và một phần do ở lại tham gia các hoạt động vui chơi giải trí của địa phương cư trú. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn