MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đường Hồ Văn Đại - nơi ở của gia đình bác sĩ N bị phong toả trưa ngày 3.8. Ảnh: Lê Lâm

Hai người có nguy cơ lây nhiễm cao ở Đồng Nai đều âm tính với SARS-CoV-2

HÀ ANH CHIẾN LDO | 07/08/2020 17:02

Con trai của hai bệnh nhân 595, bệnh nhân 669 và người giúp việc của gia đình này đều có kết quả xét nghiệm nhiều lần âm tính với SARS-CoV-2.

Ngày 7.8, lãnh đạo Sở y tế tỉnh Đồng Nai cho biết, tất cả các trường hợp F1, F2 có nguy cơ cao của hai ca bệnh 595, 669 và tất cả nhân viên y tế, bệnh nhân của Khoa Ung bướu Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Trong đó, 2 người có nguy cơ cao là con trai của hai bệnh nhân 595, bệnh nhân 669 và người giúp việc của gia đình này đã được làm xét nghiệm SARS-CoV-2 và đã có kết quả nhiều lần âm tính với SARS-CoV-2.

Cùng ngày, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản chấp thuận đề xuất của Sở Y tế về việc chi 6 tỉ đồng hỗ trợ kinh phí cho TP.Đà Nẵng và Quảng Nam phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Sở Tài chính hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2020 để hỗ trợ cho TP. Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam mỗi nơi 3 tỉ đồng. 

Ông Phan Huy Anh Vũ - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết, Đồng Nai muốn đóng góp một phần kinh phí để cùng cả nước chống dịch COVID-19.

Hiện, bệnh nhân 595 và bệnh nhân 669 ở Đồng Nai có sức khỏe ổn định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn