MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân đến từ nhiều khu dân cư nơi ghi nhận ca mắc COVID-19 phải cách ly khi vào Hải Phòng. Ảnh MD

Hải Phòng bổ sung hàng loạt điểm người dân phải cách ly khi vào thành phố

Mai Dung LDO | 04/05/2021 18:00
Sở Y tế TP.Hải Phòng hướng dẫn tạm thời biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đến 12h ngày 4.5, bổ sung thêm một số địa điểm người dân phải cách ly tập trung khi vào Hải Phòng.

Cụ thể, TP.Hải Phòng áp dụng cách ly tập trung người đến từ xã Đạo Lý, thôn Đồng Yên (xã Chân Lý), thôn Nội Đọ (xã Bắc Lý), huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam; Hẻm 77 Phạm Đăng Giảng (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh); thôn Hoàng Xá (xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên); ngõ 83 đường Dục Nội, Khu Trung; Lỗ Giao (xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, Hà Nội).

Ngoài ra, liên quan đến một số ca mắc mới COVID-19, TP.Hải Phòng bổ sung thêm một số điểm mà người dân phải cách ly khi vào Hải Phòng: Nhà CT2 A1 ngõ 106 Hoàng Quốc Việt (Nghĩa Đô, Cầu Giấy); Ngõ 86 Phú Kiều (Phúc Diễm, Bắc Từ Liêm); Toà Park10 số 25 ngõ 13 Lĩnh Nam Khu đô thị Vinhomes Times City (Mai Động, Hoàng Mai, cùng TP.Hà Nội); Khu dân cư đường Ao Sen Tổ 4 (Tân An) và Nhà nghỉ Hoa Tây Bắc ở tổ 1 Pú Trạng (TP.Yên Bái, tỉnh Yên Bái); Karaoke Sunny, khu đô thị Đồng Sơn (Xuân Thượng 1, Phúc Yên) và Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ Hoa Sen (Ngô Quyền, Vĩnh Yên, cùng tỉnh Vĩnh Phúc).

Cập nhật biện pháp cách ly y tế người dân từ vùng có dịch về Hải Phòng đến ngày 4.5.

Người đến từ Bar New Phương Đông (Số 10 Đống Đa, phường Thuận Phước); Khách sạn Phú An (số 48 đường 2/9 phường Bình Hiên, quận Hải Châu (Đà Nẵng); Karaoke TK (733 Nguyễn Tất Thành, Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng) và 91 Nguyễn Phan Vĩnh (Cẩm An, Hội An, Quảng Nam) cũng phải cách ly tập trung khi vào Hải Phòng.

Các thôn, xóm, khu dân cư khác của các xã, phường nêu trên phải cách ly tại nhà khi vào Hải Phòng.

Ngoài những xã, phường nêu trên, người dân đến từ các quận/huyện: Lý Nhân (tỉnh Hà Nam), Bình Tân (TP.Hồ Chí Minh); Phù Cừ (Hưng Yên); Đông Anh, Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Hoàng Mai (Hà Nội); TP.Yên Bái (tỉnh Yên Bái); Phúc Yên, Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc); Hải Châu, Thanh Khê (Đà Nẵng) và Hội An (Quảng Nam) phải khai báo, giám sát y tế khi vào Hải Phòng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn