MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhà 5 tầng bị nghiêng ở Hải Phòng đã được "nắn" thẳng. Ảnh: ĐL

Hải Phòng: Cận cảnh nhà nghiêng 5 tầng được "nắn" thẳng sau 2 tháng

Đặng Luân LDO | 17/06/2020 19:49
Sau hơn 2 tháng khắc phục, nhà 5 tầng bị nghiêng ở số 23A, lô 26D, khu đô thị ngã 5 – sân bay Cát Bi (Hải Phòng) được "nắn" thẳng với hàng chục cột sắt chống đỡ. 

Sáng 17.6, ghi nhận của phóng viên, ngôi nhà 5 tầng, cao 15m bị nghiêng ở số 23A, lô 26D Lê Hồng Phong (phường Đông Khê, Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) đã được sửa chữa thành thẳng đứng, áp sát vào nhà liền kề.

Nhà 5 tầng số 23A lô 26D Lê Hồng Phong không còn tình trạng nghiêng, tách ra khỏi nhà bên cạnh. Ảnh ĐL

Thời điểm hiện tại, hàng chục cột sắt lớn, nhỏ vẫn đang được sử dụng để chống đỡ ngôi nhà. Nhiều cột sắt đặt tràn xuống lòng đường. Đại diện UBND phường Đông Khê cho biết, sau sự việc nhà bị nghiêng khiến hàng chục hộ dân phải sơ tán trong đêm, chủ căn nhà số 23A lô 26D Lê Hồng Phong đã thuê một đơn vị căn chỉnh lại căn nhà. Việc căn chỉnh được thực hiện từ khoảng 2 tuần trước đó. Đơn vị này cam kết, chịu trách nhiệm lâu dài về việc đảm bảo an toàn, cân bằng cho công trình. Chính quyền địa phương có trách nhiệm đôn đốc tiến độ thi công.

Hàng chục cột sắt chống đỡ ngôi nhà nghiêng. Ảnh ĐL

Cũng theo đại diện phường Đông Khê, nhiều hộ dân sống quanh ngôi nhà 23A đã trở lại sinh hoạt bình thường sau một thời gian phải sơ tán vì lo ngại nhà nghiêng đổ. Một người dân sống tại lô 26D Lê Hồng Phong cho biết, chủ ngôi nhà 23A đã có phương án khắc phục ngay sau khi nhà có biểu hiện nghiêng và thông báo cho người dân trong khu dân cư. Đến nay, khi ngôi nhà được khắc phục, không còn nghiêng, phần lớn hộ dân đã chuyển về nơi ở. Người dân cũng hi vọng công trình sẽ được khắc phục hoàn toàn để người dân không phải nơm nớp lo sợ mất an toàn. 

Các hạng mục ngôi nhà đều được chằng, chống, khắc phục tình trạng nghiêng. Ảnh ĐL

Trước đó, như Lao Động đưa tin, khoảng 22h30 ngày 1.4, người dân nghe tiếng động lớn phát ra từ ngôi nhà 23A, lô 26D Lê Hồng Phong (Hải Phòng). Sau đó chủ nhà thông báo tình hình tới chính quyền địa phương và những hộ xung quanh di tản khẩn cấp để bảo đảm an toàn. Thời điểm ấy, ngôi nhà bị nghiêng hẳn sang một bên, tách rời khỏi nhà bên cạnh.

Được biết, ngôi nhà này xây dựng từ năm 2008, mấy năm gần đây nhà bị nghiêng nhẹ về sang một bên. Gia đình từng tự thuê thợ khoét một phần móng, chất tải lên khiến tường tách ra khỏi nhà bên cạnh và nhà bị nghiêng nặng, hướng nghiêng về đường giao thông khoảng 50 cm, có nguy cơ sụp, đổ, gây nguy hiểm với người đi đường và các công trình xung quanh.

Trước đó, ngày 1.4, ngôi nhà này bị nghiêng, tách rời khỏi nhà bên cạnh, nguy cơ sập đổ cao. Ảnh ĐL

Tối 1.4, UBND phường Đông Khê phối hợp Đội Thanh tra xây dựng số 1 (Thanh tra Sở Xây dựng TP Hải Phòng) kiểm tra công trình nhà ở tại số 23A, lô 26D Lê Hồng Phong và lập biên bản vi phạm, yêu cầu chủ công trình khẩn trương có phương án khắc phục. Đến 2.4, Thanh tra Sở Xây dựng Hải Phòng có văn bản gửi UBND quận Ngô Quyền, đề nghị giao UBND phường Đông Khê và Phòng quản lý đô thị quận truy xuất hồ sơ liên quan đến công trình để xác định thời điểm xây dựng, thời điểm vi phạm trật tự xây dựng (nếu có) làm căn cứ xem xét trách nhiệm cá nhân, tổ chức có liên quan trong công tác quản lý trật tự xây dựng. Lực lượng chức năng lập rào chắn, yêu cầu người dân không di chuyển qua tuyến đường xung quanh ngôi nhà để bảo đảm an toàn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn