MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lãnh đạo TP Hải Phòng tặng quà gia đình chính sách dịp Tết 2023. Ảnh: Hoàng Tùng

Hải Phòng: Đề xuất "luật hóa" việc tặng quà các đối tượng chính sách

Mai Chi LDO | 10/03/2023 19:14

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hải Phòng vừa có tờ trình gửi UBND TP về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố về việc quy định đối tượng, mức tặng quà đối với các dịp lễ, tết hàng năm cho người có công với cách mạng, thân nhân gia đình liệt sĩ, người cao tuổi, hộ nghèo,…

Theo báo cáo, từ năm 2019 đến năm 2023, vào các dịp lễ, tết, TP Hải Phòng đều tổ chức tặng quà và hiện vật cho các đối tượng là người có công với cách mạng, gia đình liệt sĩ, người cao tuổi, hộ nghèo, cận ngheo, đối tượng bảo trợ xã hội… với tổng số tiền lên tới trên 1.850 tỉ đồng cho trên 422.000 lượt cá nhân, tập thể. Trong đó kinh phí tặng quà bằng tiền mặt trên 1.762 tỉ đồng, tặng quà bằng hiện vật gần 98 tỉ đồng. Mức quà tặng tăng dần theo từng năm.

Theo đó, năm 2019, người có công với cách mạng sinh sống trên địa bàn TP Hải Phòng được tri ân nhân dịp Tết nguyên đán, dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ (27.7) được tặng quà mức 3,5 triệu đồng/người (trong đó có 3,2 triệu đồng tiền mặt và 200.000 hiện vật). Kỷ niệm ngày Cách mạng tháng tám và Quốc khánh được tặng 5 triệu đồng tiền mặt. Đến năm 2023, mức tặng quà dịp Tết nguyên đán cho người có công lên đến 5,5 triệu đồng/người, tặng quà ngày Thương binh, liệt sĩ (năm 2022) lên đến 5 triệu đồng người. Các cá nhân, tập thể người có công tiêu biểu trong các hoạt động xã hội còn có phần quà riêng, trị giá từ 1- 2,5 triệu đồng.

Ngoài ra, tuỳ từng nhóm người cao tuổi, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đều được TP Hải Phòng tổ chức chúc thọ, mừng thọ, tặng quà nhân dịp Tết nguyên đán, Tết Trung thu. Những đối tượng cai nghiện ma tuý tập trung tại các cơ sở cải nghiện ma tuý cũng được tặng quà để cải thiện cuộc sống mỗi dip tết đến, xuân về…

Có thể nói, mức quà tặng mà TP Hải Phòng dành cho các đối tượng chính sách vào các dịp lễ, tết thuộc hàng cao nhất so với cả nước.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam tặng quà gia đình chính sách Tết 2023. Ảnh: Hồng Nhung

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hải Phòng, trong những năm qua, việc thành phố chủ trương tặng quà cho các đối tượng nói trên nhân dịp lễ, tết hằng năm đã mang lại ý nghĩa to lớn về chính trị, kinh tế, xã hội sâu sắc, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần đối với người có công với cách mạng, gia đình liệt sĩ, người cao tuổi; các đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo… tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần giữ vững niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Tuy nhiên, việc thực hiện chủ trương này chưa được thành luật hóa, mà chỉ là quyết định cá biệt, do UBND TP ban hành về đối tượng, mức, hình thức, nội dung tặng quà theo từng sự kiện, không phải là văn bản quy phạm pháp luật, chưa đảm bảo quy định. Mặt khác, do các quyết định này thường sát đến các ngày lễ, tết mới được phê duyệt, khiến việc triển khai tặng quà bị động.

Do đó, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đề nghị UBND TP trình HĐND TP Hải Phòng ban hành Nghị quyết về tặng quà nhân dịp lễ, tết hằng năm cho các đối tượng nói trên, nhằm tạo đầy đủ cơ sở pháp lý và tạo sự chủ động cho các cấp, các ngành thành phố trong chỉ đạo, triển khai thực hiện.

Theo lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hải Phòng, việc ra chủ trương tặng quà các đối tượng nói trên là một trong những hoạt động hướng tới việc thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Hải Phòng đến năm 2030 tầm nhìn đến 2045 với quan điểm “mọi người dân đều được hưởng thành quả phát triển, không ai bị bỏ lại phía sau …” cũng như định hướng “đầu tư cho an sinh cho xã hội phải đi trước so với tốc độ phát triển kinh tế …” được ghi nhận tại Nghị Quyết 09 – NQ/ĐH của ĐH Đảng bộ TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2020 – 2025.  

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn