MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trường tiểu học Quang Trung (Hải Phòng). Ảnh ĐL

Hải Phòng: Hiệu trưởng nói gì về clip cháu bé lớp 1 bị phê bình vì đến sớm?

Đặng Luân LDO | 26/05/2020 15:33
Hiệu trưởng Trường tiểu học Quang Trung cho biết, chưa có kết luận xử lý vụ việc học sinh lớp 1 bị phê bình vì đi học sớm, nhà trường mới tiếp cận clip học sinh đứng cổng trường từ sáng nay 26.5.

Liên quan đến clip ghi lại hình ảnh học sinh lớp 1 đội nắng ở cổng trường vì đi học sớm, chiều 26.5, trao đổi với Lao Động, bà Đào Thị Cẩm Ly - Hiệu trưởng Trường tiểu học Quang Trung (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) cho biết, sáng nay 26.5, bà Ly mới được tiếp cận clip trên mạng xã hội qua lời kể của các giáo viên.

Trước đó, bà Ly chưa từng tiếp cận với hình ảnh trích xuất camera này. 

Về việc xử lý trách nhiệm liên quan đến sự việc, bà Ly cho biết, nhà trường đang tiến hành các bước điều tra, xử lý vụ việc theo đúng quy định.

Về phần cô giáo Lan (chủ nhiệm lớp 1A1) cô đã nhận lỗi và xin lỗi phụ huynh về việc chụp ảnh phê bình học sinh. Nhà trường nhận lỗi trong việc chưa sát sao đến trường hợp đặc biệt.

Hiện, nhà trường đang chờ kết luận UBND quận Ngô Quyền.

Như Lao Động đưa tin, ngày 20.5, mạng xã hội lan truyền thông tin, hình ảnh do tài khoản Facebook “M.M” đăng tải về việc con gái hiện đang là học sinh lớp 1 tại Trường Tiểu học Q.T (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) bị phê bình vì đi học sớm và phải đứng giữa trưa nắng chờ giờ vào trường.

Ngày 21.5, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng làm việc với các sở, ban ngành làm rõ nội dung sự việc. Đến 25.5, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh học sinh lớp 1 được mẹ đưa đến trường, chụp ảnh xong thì phụ huynh chở con về.

Bà Mai Thị Mùi, mẹ cháu bé lớp 1 đứng cổng trường vì đi học sớm khẳng định, clip trên là đúng sự thật, nhưng không phải là bà cố tình dàn dựng, mà do trước đó con bà bị phê bình vì đến sớm, đồng thời mong muốn những ngày sau con mình không phải đứng cổng trường nữa, nên mới chụp ảnh con để đưa lên mạng xã hội.

Gia đình người dân sống gần trường (chủ nhân camera) an ninh xác nhận có đại diện nhà trường và cơ quan điều tra từng xem nội dung trích xuất camera. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn