MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hải Phòng: Khẩn trương tìm kiếm các thuyền viên mất tích do chìm tàu

Đặng Luân LDO | 10/06/2020 11:28

UBND TP.Hải Phòng chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương vào cuộc tìm kiếm các thuyền viên mất tích do vụ chìm tàu, cách vùng biển Nam Đông Nam Đồ Sơn 50 hải lý. 

Liên quan đến công tác tìm kiếm cứu nạn thuyền viên tàu cá  bị chìm sau va chạm với tàu chở dầu tại khu vực cách Nam Đông Nam Đồ Sơn khoảng 50 hải lý khiến 5 thuyền viên hiện vẫn đang mất tích, ngày 10.6, UBND TP.Hải Phòng giao Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố khẩn trương chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai, tổ chức việc tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích, đồng thời xử lý và khắc phục hậu quả vụ tai nạn nêu trên.

UBND TP Hải Phòng chỉ đạo Đài Thông tin Duyên hải Hải Phòng tiếp tục phát thông tin tìm kiếm cứu nạn trên hệ thống để thông báo cho các tàu thuyền hoạt động ở khu vực tàu cá gặp nạn, tăng cường quan sát và tìm kiếm cứu nạn.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng khẩn trương chỉ đạo các Đồn Biên phòng tích cực, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh ven biển phía Bắc và gia đình nạn nhân tiếp tục thông báo cho các tàu thuyền hoạt động ở khu vực tuyến hành trình của tàu cá gặp nạn tăng cường quan sát và tìm kiếm cứu nạn.

Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực 1 tiếp tục, khẩn trương triển khai thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn.

Trước đó, như Lao Động đưa tin, vào khoảng 8h30 ngày 9.6, sau đâm va với tàu Annie Gas 09 tại vị trí 19°55'48N 107°03'15E, 7 thuyền viên trên tàu cá (không rõ tên) đều bị rơi xuống biển. Hiện tại chỉ có 2 người được cứu vớt, 1 người được tìm thấy sau đó nhưng đã tử vong, 4 người còn lại mất tích.

Cũng cùng thời điểm từ 9h32 đến 9h58, Hệ thống thông tin duyên hải liên tục thu nhận được tín hiệu báo động cấp cứu DSC từ tàu Annie Gas 09 qua các Đài Hải Phòng, Móng Cái, Hòn La, Bến Thủy, Thanh Hóa, Hòn Gai.

Thông tin sự việc đã được Hệ thống thông tin duyên hải tổng hợp, báo cáo các đơn vị phối hợp cứu nạn để có phương án hỗ trợ kịp thời. Đến 10h15, Đài thông tin duyên hải Hải Phòng bắt liên lạc thành công với tàu Annie Gas 09, được biết tàu cá bị nạn là TH 90282 TS, hiện tàu cá này đã chìm hẳn.

Lúc 10h44 ngày 9.6, tàu Annie Gas 09 vớt được 1 thuyền viên nữa, không may người này đã tử vong trước đó. Hiện các lực lượng chức năng và tàu lân cận đang tích cực phối hợp tham gia tìm kiếm 4 thuyền viên mất tích còn lại.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn