MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dãy nhà kiến cố được xây dựng trái phép trên phần đất lấn chiếm thuộc đất quốc phòng ở phường Thành Tô, Hải An, Hải Phòng - ảnh MC

Hải Phòng lên kế hoạch cưỡng chế khu đất quốc phòng bị lấn chiếm

Mai Chi LDO | 13/11/2020 19:56
UBND quận Hải An (Hải Phòng) đã lên kế hoạch để tổ chức cưỡng chế hơn 9,2 ha đất quốc phòng bị lấn chiếm trái phép để phục vụ công tác tái định cư trên địa bàn thành phố.

Ngày 13.11, đại diện UBND quận Hải An (TP.Hải Phòng) cho biết, quận này đã xây dựng kế hoạch để thực hiện việc cưỡng chế đối với các hộ dân xây dựng nhà ở trái phép trên đất quốc phòng tại địa bàn phường Thành Tô, quận Hải An.

Theo đó, khu đất quốc phòng có tổng diện tích trên 14,2 ha, trong số này, hơn 5,7 ha đất đã bị “xẻ thịt” bán cho các hộ dân xây nhà trái thẩm quyền từ những năm 2008 - 2009. Vụ án đã được đưa ra xét xử, 5 bị cáo phải ngồi tù, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn Phòng không Không quân 363 Nguyễn Văn Khuây đã bị tòa tuyên phạt 42 tháng tù giam. 4 bị cáo còn lại bị phạt tù từ 30 – 36 tháng tù giam.

Tuy nhiên, vụ việc này vẫn không làm các các đối tượng khác “chùn bước”. Trong khoảng thời gian từ 2017 – 2018, hàng trăm người ồ ạt xông vào phần đất còn lại (9,2 ha) để san lấp rồi xây dựng các công trình kiên cố. Nhiều hộ gia đình đã vào sinh sống trong các căn nhà xây trái phép trên đất lấn chiếm.

Theo cơ quan chức năng, một số đối tượng tung tin khu vực này là đất dự án, sẽ làm được giấy tờ hợp pháp, một số người khác ham rẻ nên đã mua đất và làm nhà ở. Mỗi khi có các cơ quan chức năng thực hiện việc giải tỏa thì bị các đối tượng giang hồ lôi kéo, kích động, tụ tập đông người, đối tượng có tiền án, tiền sự để cản trở, chống đối, đe dọa tấn công người thi hành công vụ, gây mất an ninh trật tự. Không những thế, giữa các băng nhóm giang hồ còn xảy ra tranh giành nhau việc lấn chiếm, xây nhà tại khu đất nói trên.

Tháng 10.2018, Bộ Quốc phòng đã bàn giao toàn bộ khu đất nói trên cho TP. Hải Phòng quản lý. Theo kiểm đếm của cơ quan chức năng, thời điểm đó, có 349 công trình xây dựng, trong đó có 327 căn nhà từ 1-5 tầng, ba lán tôn, 19 nhà xây dựng dở dang (8 nhà một tầng, 11 móng nhà) được xây dựng trên khu đất quân sự. Những căn nhà đang xây dựng dở dang thời điểm đó, đến hiện tại hầu hết đã được hoàn thành.

Riêng khu đất 9,2 ha (khu đất mới bị xây dựng lấn chiếm 2 -3 năm nay), có 159 công trình trái phép, trong đó có hơn 50 căn nhà có người sinh sống.

Như Lao Động đã đưa tin, ngày 8.4.2019, UBND TP. Hải Phòng đã có tờ trình HĐND TP để ra quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng khu tái định cư tại khu đất rộng 9,2ha. Mục tiêu đầu tư của dự án là đáp ứng nhu cầu giao đất ở tái định cư, phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn thành phố, lập lại và ổn định tình hình an ninh, trật tự khu vực, xây dựng đô thị.

Ngày 24.8, UBND thành phố Hải Phòng đã có quyết định số 2498/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư tại khu đất 9,2ha. Dự án này do UBND quận Hải An làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư dự kiến là hơn 140 tỉ đồng, từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2019-2021.

Để chuẩn bị giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án, UBND quận Hải An đã thành lập tổ công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp sử dụng điện, nước trái phép trên khu đất này.

Ông Đoàn Văn Đông, Phó Chủ tịch UBND P.Thành Tô (Q.Hải An, TP.Hải Phòng) cho biết, để xử lý dứt điểm các công trình xây dựng trái phép trên khu đất trên, UBND quận Hải An đã ra các quyết định cưỡng chế buộc khắc phục hậu quả. Theo ông Đông, các quyết định này được niêm yết ở trụ sở UBND P.Thành Tô, tại các công trình vi phạm và gửi cho chủ đầu tư các công trình qua đường bưu điện.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn