MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Huyện Kiến Thuỵ cưỡng chế hơn 600 cọc tiêu, cọc quây bãi ngao tại khu vực biển. Ảnh: Mai Chi

Hải Phòng: Tháo dỡ hơn 600 cọc tiêu, cọc quây nuôi ngao trái phép trên biển

Băng Tâm LDO | 18/03/2023 14:50

Ngày 18.3, UBND huyện Kiến Thuỵ (Hải Phòng) thông tin kết quả tổ chức cưỡng chế buộc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hộ nuôi trồng thủy sản không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép trên khu vực biển huyện Kiến Thụy (giai đoạn 2).

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP.Hải Phòng, từ 17.3, huyện Kiến Thụy thực hiện việc di dời, giải tỏa hoạt động nuôi ngao không được cấp phép theo quy định trên khu vực biển Kiến Thụy (giai đoạn 2) đối với 54 hộ (với 63 bãi nuôi, 84 chòi canh, diện tích 1.422,2 ha).

Trong quá trình thực hiện, huyện đã chỉ đạo các Tổ công tác tuyên truyền, vận động phối hợp với UBND các xã Đại Hợp, Đoàn Xá, Minh Tân đã tập trung cao tuyên truyền, vận động các hộ nuôi ngao thuộc giai đoạn 2 tự nguyện chấp hành việc tháo dỡ chòi canh, di dời tài sản; thu hoạch ngao và bàn giao mặt bằng.

Kết quả, đến 17.3, còn 23 hộ dân nuôi trồng thủy sản trên biển thuộc địa bàn huyện với 27 bãi nuôi chưa chấp hành tháo dỡ, di dời tài sản, bàn giao mặt bằng. Lực lượng chức năng thực hiện cưỡng chế buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hộ dân nuôi trồng thủy sản không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép trên khu vực biển huyện Kiến Thụy.

Hiện, huyện Kiến Thuỵ hoàn thành tháo dỡ hơn 600 cọc tiêu, cọc quây còn lại trên khu vực biển đã hoàn thành cưỡng chế giai đoạn 1 theo kế hoạch.

Trước đó, UBND huyện đã tổ chức cưỡng chế đối với các hộ nuôi trồng thủy sản không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép trên khu vực biển huyện Kiến Thụy (giai đoạn 1), hoàn thành việc tháo dỡ, di dời 48/48 chòi canh, 38 hộ dân với diện tích 1.515 ha, đảm bảo an toàn, đúng kế hoạch.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn