MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sư thầy Thích Bản Phúc (chùa Trung Hành, Hải Phòng) ký vào biên bản làm việc liên quan vụ vẩy hương, xua đuổi phật tử ngày 13.3. Ảnh MD

Hải Phòng yêu cầu chấn chỉnh sau vụ sư chùa Trung Hành cư xử không đúng mực

Mai Dung LDO | 28/03/2021 17:56
UBND phường Đằng Lâm (Hải An, Hải Phòng) sớm kiện toàn lại Ban Quản lý di tích; ban hành nội quy thăm, vãng cảnh chùa để kịp thời đưa các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tại cụm miếu - chùa Trung Hành trở lại bình thường.

UBND TP.Hải Phòng vừa có chỉ đạo các việc liên quan đến Chùa Trung Hành, quận Hải An.

Xét đề nghị, báo cáo của Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ về việc liên quan đến nhà sư Thích Bản Phúc, chùa Trung Hành, phường Đằng Lâm, quận Hải An, UBND thành phố giao UBND quận Hải An chỉ đạo UBND phường Đằng Lâm sớm kiện toàn lại Ban Quản lý di tích; xây dựng Quy chế hoạt động của Ban quản lý; ban hành Nội quy thăm, vãng cảnh chùa để kịp thời đưa các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tại cụm miếu - chùa Trung Hành trở lại bình thường.

Ban Tôn giáo chủ trì, phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố, Công an thành phố, UBND quận Hải An chỉ đạo, hướng dẫn Ban Quản lý cụm di tích miếu - chùa Trung Hành ổn định tình hình nhân dân, tránh dư luận xã hội có các thông tin tiêu cực ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn thực hiện thủ tục đăng ký tạm vắng, tạm trú cho nhà sư Thích Bản Phúc để đảm bảo quyền công dân thực hiện đi bầu cử theo quy định.

Trước đó, theo nội dung phản ánh của báo chí, trong các ngày từ 14.3-16.3, trên một số trang facebook cá nhân, các báo mạng phản ánh một số nội dung liên quan đến nhà sư Thích Bản Phúc, trông coi tại chùa Trung Hành (phường Đằng Lâm, quận Hải An): Sáng ngày 13.3 (1.2 Âm lịch), chị Đ.T.T.Y (trú tại phường Đông Khê, quận Ngô Quyền) cùng con gái tham quan, vãng cảnh chùa Trung Hành bị nhà sư Thích Bản Phúc cầm nắm nhang đang cháy xua đuổi và không cho chụp ảnh; khi chị Y. thắp hương lễ Phật, nhà sư đi ra rút hương, kéo tay chị Y. và cháu bé đuổi ra khỏi chùa, đập bó hương đang cháy vào tay chị Y. gây bất bình, phẫn nộ đối với mẹ con chị Yến và dư luận xã hội.

Kết quả giải quyết: Ngày 17.3, Ban Tôn giáo cùng với Thường trực Ban Trị sự Phật giáo thành phố, Ban Trị sự Phật giáo quận Hải An, Phòng An ninh Đối nội Công an thành phố, đại diện lãnh đạo UBND quận Hải An, UBND phường Đằng Lâm, Thượng tọa Thích Nguyên Bình (thầy nghiệp sư) - và một số nhân dân phật tử phường Đằng Lâm làm việc tại chùa Trung Hành để thống nhất phương án giải quyết sự việc liên quan đến nhà sư Thích Bản Phúc, chùa Trung Hành (tại cuộc họp có mặt nhà sư Thích Bản Phúc).

Sau khi cuộc họp kết thúc, thông qua biên bản làm việc, nhà sư Thích Bản Phúc đã nhận những khuyết điểm và ký vào biên bản đồng thuận về chùa Đồng Giới ở cùng thầy nghiệp sư giáo dục, cũng như sám hối trong 3 tháng, sau 3 tháng không thay đổi tâm tính, hối cải sẽ tẩn suất khỏi Tăng đoàn và cho hoàn tục.

Ngay sau đó, UBND phường Đăng Lâm phối hợp Ban Quản lý di tích lập biên bản kiểm kê tài sản, cổ vật tại chùa, hỗ trợ xe ô tô đưa nhà sư Thích Bản Phúc về chùa thầy nghiệp sư (chùa Đồng Giới) tại huyện An Dương. Các hoạt động diễn ra đảm bảo an ninh trật tự; chùa Trung Hành giao lại cho Thượng tọa Thích Nguyên Bình và Ban quản lý di tích phối hợp quản lý.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn