MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cây lộc vừng được trồng trong “bồn cây” màu đen độc đáo. Ảnh: Vân Anh

Hàng cây được trồng theo cách "không giống ai" ở Hà Nội

Vân Anh LDO | 25/03/2024 16:06

Hà Nội - Trên vỉa hè tuyến đường Lê Đức Thọ, đối diện với sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Nam Từ Liêm) xuất hiện hàng cây xanh được trồng thẳng tắp trong bồn nhựa đen.

Dọc tuyến đường Lê Đức Thọ, đoạn đường đối diện với sân vận động quốc gia Mỹ Đình, không khó để bắt gặp hàng chục cây xanh khá lớn được trồng trong bồn nhựa đen.

So với những cây xanh được trồng trong thành phố thì đây được xem là một cách trồng cây lạ và thu hút được sự chú ý của người đi đường cũng như người dân sống xung quanh khu vực này.

Cách trồng cây độc đáo xuất hiện tại đường phố Hà Nội. Ảnh: Vân Anh

Theo tìm hiểu, hàng cây này là lộc vừng, xuất hiện ở tuyến đường này cách đây đã nhiều năm.

Cách trồng này đặc biệt ở chỗ, mặc dù được trồng trực tiếp vào đất phía dưới nền vỉa hè nhưng mỗi cây đều được bao quanh bởi bồn cây có hình hộp màu đen. Bồn cao khoảng 1 mét so với mặt vỉa hè.

Anh Hà Quang – người dân sống gần khu này - mỗi lúc đi ngang qua đều rất tò mò về cách trồng cây tại đây.

“Hàng cây này có mặt ở đây khoảng 4 năm rồi, lúc mới xuất hiện, mỗi cây đều có cọc chống, còn hiện giờ đã được dỡ bỏ. Tôi chưa từng thấy cây xanh được trồng theo cách lạ như thế và cảm thấy khá bất ngờ” - anh Quang nói.

Hiện tại, nhiều bồn cây tại đây đã có hiện tượng siêu vẹo và xuất hiện các vết nứt do đất bị trồi lên. Điều đáng nói, ở một số bồn cây đã bị biến thành nơi vứt rác của người qua đường và trở thành biển quảng cáo vá xe ôtô.

Một số bồn cây bị biến thành biển quảng cáo bất đắc dĩ. Ảnh: Vân Anh
Hàng cây được trồng tại đây phát triển nhanh chóng, tỏa nhiều bóng râm. Ảnh: Vân Anh

Trước đó, việc hàng cây sưa đỏ quý hiếm trên đường Nguyễn Văn Huyên (Cầu Giấy, Hà Nội) được bọc lồng sắt và lắp camera giám sát để bảo vệ cho cây cũng từng gây chú ý.

Hàng rào sắt kiên cố và được cố định dưới nền đất, phía bên trên vẫn có một không gian đủ rộng để sưa đỏ phát triển. Bên ngoài hàng rào có trục chống đỡ để giúp cây không bị đổ.

Hàng sưa đỏ tại đường Nguyễn Văn Huyên. Ảnh: Tạ Quang

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn