Liên quan đến vụ việc huyện Vân Canh (Bình Định) chậm chi tiền đền bù cho dân như Báo Lao Động vừa phản ánh, ngày 25.5, lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Vân Canh cho biết, huyện vừa có quyết định phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2024 đối ứng, để chi trả bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án mở rộng đường.
Theo đó, UBND huyện Vân Canh đã phân bổ hơn 1 tỉ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách huyện năm 2023 chuyển sang năm 2024, để chi trả tiền hỗ trợ, bồi thường GPMB đối với dự án Đường BTXM từ quốc lộ 19C đi Cụm Công nghiệp thị trấn Vân Canh (đường Mang Thoong, khu phố Canh Tân).
"Sau khi có quyết định phân bổ nguồn vốn, đơn vị đã lập tức thực hiện chi trả đền bù cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án mở rộng đường Mang Thoong. Hiện, chúng tôi vẫn đang tiếp tục bồi thường cho các hộ dân còn lại, dự kiến trước ngày 27.5 sẽ hoàn thành việc chi trả", vị này cho hay.
Cũng trong sáng 25.5, thông tin đến PV, bà P.T.N (trú khu phố Canh Tân, thị trấn Vân Canh) mừng rỡ chia sẻ, bà con ở làng Canh Tân đã được nhận tiền đền bù từ dự án mở rộng đường Mang Thoong sau hơn nửa năm chờ đợi.
"Nhận được tiền bồi thường, bà con ở đây mừng lắm. Sau nhiều tháng chờ đợi, giờ họ đã có tiền để sửa sang lại hàng rào. Tôi đại diện cho bà con ở đây gửi lời cám ơn đến quý báo", bà N nói.
Như Báo Lao Động phản ánh, hơn nửa năm qua, hàng chục hộ dân ở khu phố Canh Tân (thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh) tỏ ra bức xúc khi chính quyền địa phương nhiều lần thất hứa, chậm chi trả tiền đền bù cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án mở rộng đường Mang Thoong.
Theo tìm hiểu của PV, khu phố Canh Tân còn được gọi là làng Canh Tân, hầu hết bà con ở đây đều là người đồng bào dân tộc thiểu số Chăm. Các hộ dân đa số không có công việc ổn định, chủ yếu làm nương rẫy, hoặc đi làm thuê để mưu sinh, nên cuộc sống vẫn còn khá khó khăn.