MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thông di thực trong vùng dự án đã chết khô. Ảnh: THANH TUẤN

Hàng loạt cây thông tại dự án sân golf Đắk Đoa chết khô

THANH TUẤN LDO | 12/12/2023 07:15

Mùa này, khách du lịch các nơi tìm đến đồi cỏ hồng, rừng thông xanh ở xã Glar và Tân Bình, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai để vui chơi, giải trí. Đồi cỏ hồng trải dài ngút tầm mắt, rừng thông xanh tạo không khí trong lành, yên bình đẹp hiếm có. Nhưng bên cạnh rừng thông cổ thụ, hình thế bon sai tuyệt đẹp là vạt rừng thông di thực bị chết khô, trơ trọi.

Tiếc nuối thông xanh chết tức tưởi

Chị Nguyễn Thị Ngọc - du khách tỉnh Kon Tum cho biết: “Rất tiếc nuối khi nhìn thấy cây thông nhiều năm tuổi bị chết khi triển khai dự án. Cây xanh là thành quả lao động, công sức trồng và bảo vệ của nhiều người dân địa phương qua bao năm, để giữ màu xanh cho cao nguyên cũng như là “lá phổi” của phố núi”.

Rừng thông Đắk Đoa rộng hàng trăm hécta được trồng từ năm 1974, được cộng đồng dân làng sinh sống xung quanh bảo vệ, giữ gìn trước nạn trộm cắp, phá hoại.

Hiện dự án sân golf Đắk Đoa trên diện tích rừng thông đã dừng toàn bộ hoạt động, chỉ còn lại những vết cày xới đất đai làm đường golf, bên ngoài chủ đầu tư quây hàng rào tôn, công trường vắng lặng. Nhiều cây thông di thực có đường kính trọn một người ôm chết khô.

Anh Trần Văn Luân - du khách tỉnh Lâm Đồng chia sẻ: “Nếu dự án không triển khai nữa thì nên phá dỡ hàng rào để người dân, du khách vào sâu bên trong rừng thông ngắm cảnh, vui chơi. Với những cây thông đã chết thì nên đốn hạ, di dời đi nơi khác, trồng mới thay thế lại những khu vực đất bị trống trải. Như vậy, mới mong giữ gìn được bền vững cảnh quan, sinh thái, môi trường mà cánh rừng mang lại”.

Từng cam kết “không để mất rừng”

Dự án đầu tư sân golf Đắk Đoa do Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư, có thời hạn hoạt động là 50 năm kể từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Quy mô của dự án sân golf hơn 174ha với nguồn vốn đầu tư là 1.142 tỉ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu khoảng 172 tỉ đồng (chiếm 15,14% tổng vốn đầu tư), vốn vay khoảng 969 tỉ đồng (chiếm 84,86%) tổng vốn đầu tư.

Tập đoàn FLC dự kiến sẽ làm tổ hợp khách sạn, resort nghỉ dưỡng, sân golf trên tổng diện tích 500ha, với số vốn 1.321 tỉ đồng. Khi mới làm dự án, Tập đoàn FLC cam kết với chính quyền bảo tồn rừng thông và cải tạo cảnh quan sinh thái. Tuy nhiên, lúc tiến hành di thực 2.500 cây thông thì nhiều cây đã bị chết, số còn lại héo lá, khô rụi.

Ngành chức năng tỉnh Gia Lai từng khẳng định, việc thực hiện dự án làm sân golf không làm mất rừng thông. Vì chủ đầu tư là Tập đoàn FLC đã có cam kết không làm mất rừng, nếu tác động đến cây thông nào thì phải tiến hành di thực cây, trồng mới lại cây tại một vị trí khác.

Giữa năm 2022, khi người dân phát hiện thông di thực có dấu hiệu bị chết, trơ trọi lá, Sở NNPTNT tỉnh Gia Lai đã lập đoàn kiểm tra, yêu cầu chủ đầu tư sân golf tạm dừng hoạt động di thực để đánh giá lại toàn bộ quá trình, thuê các chuyên gia, nhà khoa học nghiên cứu việc di thực để cây có tỉ lệ sống cao.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn