MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk chán nản trước cảnh cây xanh bị cắt, tỉa nham nhở. Ảnh: Bảo Trung

Hàng loạt cây xanh đô thị ở Tây Nguyên bị cắt tỉa không theo quy chuẩn

BẢO TRUNG - THANH TUẤN LDO | 26/08/2024 10:30

Thời gian qua, người dân ở các đô thị Pleiku (Gia Lai) và Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) không khỏi xót xa, nuối tiếc khi có nhiều cây xanh đã bị các đơn vị điện lực đóng chân trên địa bàn cắt gọt, tỉa cành nham nhở, không thương tiếc và làm mất mỹ quan đô thị.

Cắt tỉa cây xanh vô tội vạ

Thành phố Buôn Ma Thuột đang được đánh giá là một trong những đô thị có tỉ lệ cây xanh cao nhất cả nước, với 25.750 cây.

Tận mắt chứng kiến nhiều hàng cây xanh bị chặt ngọn, cắt trụi các nhánh ở trung tâm Buôn Ma Thuột, ông Hoàng Văn Thanh (người dân địa phương) không khỏi xót xa: "Tôi sống ở TP Buôn Ma Thuột đã gần 40 năm nay. Tôi rất tự hào về việc phát triển cây xanh đô thị của các cấp chính quyền. Thế nhưng, khoảng 2 năm trở lại đây là thời kỳ cao điểm cây xanh ở đô thị bị cắt, tỉa tràn lan một cách không thương xót".

Tại tỉnh Gia Lai, rất nhiều người dân ở đô thị Pleiku cũng có chung tâm trạng tiếc nuối khi hàng loạt cây xanh cổ thụ trên khắp các tuyến phố đã bị cắt, tỉa nham nhở để nhường chỗ cho hệ thống đường điện. Tại các tuyến đường như Lê Đại Hành, Lê Thánh Tôn, Hùng Vương, Phạm Văn Đồng… ở TP Pleiku, có nhiều hàng cây xanh chưa kịp lớn thì đã bị ngành điện phối hợp hoặc tự thực hiện cắt ngọn, tỉa trụi cành, lá.

Thiếu trách nhiệm trong việc cắt, tỉa cây xanh

Ông Vũ Văn Hưng - Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - cho biết: Nhiều tuyến đường ở địa bàn thành phố có hệ thống điện chạy nổi trên mặt đường. Thời gian qua, Công ty điện lực Đắk Lắk triển khai cắt, tỉa cây xanh trên nhiều tuyến đường chưa đảm bảo theo quy chuẩn về kỹ thuật. Ngành điện lực còn thiếu trách nhiệm trong việc cắt, tỉa cây xanh, làm mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng lớn đến quá trình sinh trưởng của cây. Điện lực tỉnh Đắk Lắk chỉ quan tâm đến việc cắt, tỉa cây để đảm bảo an toàn lưới điện, không quan tâm đến những vấn đề khác. Cơ quan chức năng của thành phố đã kiểm tra, ra quyết định xử phạt hành chính đối với đơn vị điện lực sau khi cắt tỉa, cây xanh chưa đúng quy chuẩn.

"Chúng tôi làm rất quyết liệt đối với vấn đề này và yêu cầu ngành điện lực địa phương phải cắt, tỉa cây xanh đúng theo quy định. Nếu tái diễn, để xảy ra tình trạng này, chúng tôi sẽ có biện pháp xử phạt theo đúng quy định hiện hành. Vì nếu điện lực cắt tỉa cây xanh tràn lan, không tuân theo quy chuẩn sẽ gây nguy hiểm cho người đi đường, mất mỹ quan đô thị" - ông Hưng cho biết thêm.

Tại tỉnh Gia Lai, theo ông Hoàng Minh Nghĩa - Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố Pleiku, để cho cây xanh phát triển, nhiều cơ quan, đơn vị đã yêu cầu Công ty Điện lực Gia Lai phải nâng chiều cao cột điện lên trên 12 - 15m.

Tình trạng cây xanh bị cắt tỉa, còi cọc, chết khô gây lãng phí tiền của cũng như làm mất vẻ đẹp đô thị. Trong khi đó, Công ty Điện lực Gia Lai không chịu bỏ nguồn vốn để nâng chiều cao hệ thống đường dây, lưới điện cao thế. "Điều này dẫn đến vòng luẩn quẩn, mùa mưa công ty điện lực đi cắt cây, mùa nắng thì UBND thành phố phải bỏ nguồn tiền ngân sách để chăm sóc, nuôi dưỡng cây", ông Nghĩa nêu quan điểm.

Ông Đỗ Việt Hưng - Chủ tịch UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai - nhấn mạnh: “Thành phố sẽ làm việc với Phòng Quản lý đô thị để có quy chế phối hợp việc cắt, tỉa cây xanh với phía Công ty Điện lực Gia Lai”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn