MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vẫn còn hơn 100 hồ đập ở Đắk Lắk đang trong diện hư hỏng, chưa sửa chữa, trong khi mùa mưa bão năm 2023 đang đến gần. Ảnh: Bảo Trung

Hàng loạt hồ đập hư hỏng nhiều năm ở Đắk Lắk vẫn chưa được tu sửa

BẢO TRUNG LDO | 09/09/2023 12:11

Đắk Lắk - Hiện vẫn còn rất nhiều hồ đập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng, trong khi mùa mưa bão đã cận kề.

Ngày 9.9, lãnh đạo Chi cục Thủy lợi tỉnh Đắk Lắk - cho biết, trước tình hình mưa bão đang diễn biến phức tạp, địa phương đã và đang có kế hoạch tu sửa các hồ đập xuống cấp nghiêm trọng. Tuy nhiên, với số lượng hư hỏng quá lớn (trên 100 công trình - PV) thì đơn vị sẽ ưu tiên những hồ đập sức chứa lớn, đảm bảo an toàn cho vùng hạ du một khi có lũ lớn.

Hiện, đối với nguồn vốn trung ương đã rót về đơn vị sẽ ưu tiên sửa chữa 8 hồ đập lớn, hỏng hóc nghiêm trọng. Ngoài ra, nguồn vốn phòng chống thiên tai của các huyện, thị xã, thành phố sẽ dành tu sửa, bảo trì những công trình có quy mô vừa và nhỏ, đảm bảo vận hành ổn định trong mùa mưa bão. Ngoài ra, trong ít tháng tới, cơ quan chức năng cũng tiến hành tu sửa một công trình tại xã Cuôr Đăng (huyện Cư M'Gar) và hồ đội 4 (huyện Ea Súp).

Thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk: Tổng số đập, hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk là 615 công trình. Số lượng đập, hồ chứa nước lớn là 65. Trong đó, hồ điều tiết bằng cửa van 7 hồ, 10 hồ có cửa van cuối mùa mưa đóng để tăng dung tích hồ. Hồ chứa có tràn tự do là 48 hồ.

Trước khi có kinh phí sửa chữa trên diện rộng các công trình hư hỏng, ứng phó một cách tạm thời như những năm qua, UBND tỉnh Đắk Lắk đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kiểm tra, đôn đốc các địa phương triển khai công tác bảo đảm an toàn công trình hồ đập thủy lợi, nhất là các hồ đập xung yếu, hồ đập đã xảy ra sự cố trong mưa lũ vừa qua, không để xảy ra sự cố bất ngờ gây thiệt hại về tính mạng của nhân dân.

Đơn vị phải chỉ đạo xử lý nghiêm việc chặt phá rừng, nhất là rừng phòng hộ, rừng đặc dụng kết hợp rà soát, thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm, triệt để các trường hợp vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ rừng.

Năm 2022, Báo Lao Động đã thông tin, Tổng Công ty cà phê Việt Nam đã phối hợp với tỉnh Đắk Lắk bàn giao một số đập, hồ chứa nước về cho địa phương quản lý.

Tuy nhiên, tại địa bàn vẫn đang còn 37 đập, hồ chứa nước chưa thực hiện bàn giao. Qua kiểm tra, các đập, hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk do các Công ty TNHH MTV cà phê (thuộc Tổng Công ty cà phê Việt Nam) đang quản lý đã bị hư hỏng, xuống cấp và không đáp ứng yêu cầu về năng lực khai thác theo quy định. UBND tỉnh đã đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo Tổng Công ty cà phê Việt Nam bàn giao về cho địa phương quản lý, để bảo đảm an toàn cho công trình.

Sau nhiều năm sử dụng, khai thác một số công trình đã xuống cấp, hư hỏng và có nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa, lũ (nhất là các công trình do Công ty TNHH MTV cà phê thuộc Tổng công ty cà phê Việt Nam đang quản lý và bàn giao về cho địa phương). Nguồn ngân sách của tỉnh khó khăn, việc đầu tư kinh phí để sửa chữa các công trình thủy lợi bị hư hỏng rất hạn chế và không kịp thời.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn