MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Loại vaccine phòng dịch tả lợn Châu Phi tiêm cho lợn của người dân dẫn đến phản ứng mạnh, trong đó có nhiều lợn bị chết.

Hàng loạt lợn chết sau khi tiêm vaccine phòng dịch tả lợn Châu Phi

VIÊN NGUYỄN LDO | 26/08/2022 20:43

Quảng Ngãi - Sau khi tiêm vaccine phòng dịch tả lợn Châu Phi, hàng loạt lợn của người chăn nuôi ở tỉnh Quảng Ngãi bị chết hoặc phản ứng mạnh, khiến họ điêu đứng. Vụ việc tương tự đã xảy ra ở Phú Yên tuần qua.

Lợn của ông Võ Minh Hồng ở thôn Bình Nam, xã Tịnh Bình, huyện Sơn Tịnh bị chết sau khi tiêm vaccine phòng dịch tả lợn Châu Phi.

Chết dần chết mòn

Ông Võ Minh Hồng ở thôn Bình Nam, xã Tịnh Bình, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) cho biết: "Nghe thông tin có vaccine phòng dịch tả lợn Châu Phi, ngày 14.8.2022, tôi gọi thú y xã đến tiêm cho 6 con lợn nái, thịt, với giá 50 nghìn đồng/liều. Tuy nhiên, 5 ngày sau, lợn bỏ ăn, da tím tái, tiểu ra máu, dẫn đến 3 con chết, 10 heo con bú sữa mẹ đã tiêm vaccine cũng chết theo. Số lợn còn lại cũng đang rất yếu, tiểu ra máu. Tôi gọi thú y xã đến cứu chữa, nhưng không khỏi. Chúng tôi đề nghị đơn vị sản xuất vaccine phải hỗ trợ cho người dân".

Rất nhiều lợn của người dân ở xã Tịnh Bình, huyện Sơn Tịnh bị xuất huyết ra da sau khoảng 5 ngày tiêm vaccine phòng dịch tả lợn Châu Phi.

 Bà Phan Thị Thu Thủy, cán bộ thú y xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh cho biết: "Tôi nghe thông báo cửa hàng thuốc thú y Thiện Nghĩa ở xã Tịnh Ấn Tây, TP.Quảng Ngãi có bán vaccine phòng dịch tả lợn Châu Phi nên mua về tiêm cho lợn của người dân khi họ có nhu cầu. Theo thông tin ghi trên lọ, vaccine do Công ty Navetco ở tỉnh Bình Dương sản xuất. Một lọ vaccine giá 950.000 đồng. Từ ngày 14.8 đến nay, tôi tiêm cho 40 con lợn của người dân thì có 8 con chết, số còn lại đều bỏ ăn, sốt. “Qua theo dõi, sau khi tiêm vaccine một tuần thì lợn bị sốt, bỏ ăn, da tím tái. Nhiều lợn tiểu ra máu, hộc máu ra miệng và chết. Tôi nghi ngờ số lợn chết và phản ứng mạnh là do tiêm vaccine, vì trước khi tiêm, đàn lợn đều khỏe mạnh”- bà Thủy nhận định.

Dừng tiêm vaccine dịch tả lợn Châu Phi

Ông Ngô Hữu Hạ - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Chi cục không đăng ký tiêm vaccine thử nghiệm phòng dịch tả lợn Châu Phi; tuy nhiên, sau khi được Cục Thú y cấp chứng nhận vaccine phòng dịch tả lợn Châu Phi thì được thương mại một phần. Nhiều người dân 4 xã ở huyện Sơn Tịnh mua về tiêm cho lợn thì xảy ra phản ứng như lợn bỏ ăn, nằm li bì.

Loại vaccine phòng dịch tả lợn Châu Phi được tiêm cho lợn của người dân dẫn đến phản ứng mạnh, trong đó có nhiều lợn bị chết.

Ông Hạ cho hay: "Chi cục đi kiểm tra hai lần và nhận thấy lợn bị phản ứng sau khi tiêm vacine rất nhiều. Thống kê ban đầu, có 538 con lợn bị phản ứng sau khi tiêm. Chúng tôi ban hành văn bản gửi tất cả các huyện trên địa bàn tỉnh, yêu cầu dừng ngay việc tiêm phòng dịch tả lợn Châu Phi.  Đồng thời, thông báo Công ty Navetco để đơn vị làm việc với các hộ chăn nuôi đã tiêm vaccine cho lợn do đơn vị này sản xuất. Chi cục cũng lấy mẫu và gửi ra Chi cục thú y vùng IV xét nghiệm, phân tích. Chậm nhất ngày 28.8 sẽ có kết quả, từ đó Chi cục sẽ có hướng xử lý".

“Đối với số lợn bị chết phải đưa đi tiêu hủy, không được bán ra thị trường. Loại vaccine do Công ty Navetco sản xuất, được Cục Thú y cho phép, tiêm thử nghiệm giai đoạn 3 với trên 60 nghìn liều ở 19 tỉnh, thành phố trên cả nước. Số lợn trong quá trình tiêm vaccine được giám sát kỹ thì an toàn, phát triển tốt, còn đối với những vùng lợn nhiễm bệnh hoặc có mầm bệnh, nếu tiêm vaccine sẽ xảy ra phản ứng dây chuyền, rất nguy hiểm. Việc hỗ trợ đối với số lợn bị chết thì Công ty sản xuất vaccine sẽ có trách nhiệm”- ông Hạ khẳng định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn