Ngày 31.12, ông Đỗ Thanh Tuấn - Phó Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk - cho biết: "Dù đang trong giai đoạn nghỉ Tết Dương lịch nhưng tình hình kinh doanh của rất nhiều doanh nghiệp vận tải đang rất ảm đạm. Hàng loạt xe khách chạy tuyến cố định đi các tỉnh miền Trung, miền Bắc liên tục xin giảm chuyến vì chẳng có người đi".
Theo khảo sát của phóng viên, dù đang trong giai đoạn cao điểm nhưng bến xe trọng điểm kể trên của tỉnh Đắk Lắk vẫn rất ít khách. Hàng loạt phòng vé đặt bên trong nhà xe đều ế ẩm, chẳng có mấy khách đến mua. Hiện, mỗi ngày bến chỉ có từ 60 đến 70 lượt xe ra vào, thấp hơn nhiều so với thời điểm cùng kỳ năm ngoái.Đại diện hãng xe Mai Linh (TP.Buôn Ma Thuột) cho hay, hiện đơn vị chỉ còn duy trì 2 xe khách chạy tuyến cố định Đắk Lắk đi Đà Nẵng nhưng hoạt động "lay lắt". Có ngày đơn vị còn chẳng bán được vé xe nào. Tài xế cũng căn cứ vào lượt hành khách lên xe mới khởi hành vì ít người đi quá chạy cũng lỗ vốn.Chính vì lẽ đó, ít ngày trước, phía Mai Linh và một hãng xe Taxi khác đã làm đơn gửi lãnh đạo Cty CP Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk xin tạo điều kiện giúp đỡ, đề xuất ký hợp đồng mới cho năm 2021 là 10 triệu đồng/tháng để giải quyết khó khăn về tài chính.
Ông Mai Văn Đàm, thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk - bày tỏ, các nhà xe vẫn ế ẩm trong dịp Tết dương lịch một phần là do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Bên cạnh đó, giá vé máy bay nội địa đang quá rẻ, người dân đa phần chọn đi máy bay nhiều hơn là đi xe khách để tiết kiệm thời gian. Hiện, rất nhiều nhà xe ở bến chở hàng hoá nhiều hơn là chở khách. Những tháng qua, đơn vị cũng nhận rất nhiều đề xuất xin giảm số chuyến của các doanh nghiệp vì hoạt động kinh doanh ế ẩm.