MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trụ sở làm việc của UBND huyện Tây Trà (cũ) bị bỏ hoang sau khi sáp nhập huyện. Ảnh: Ngọc Viên

Hàng loạt trụ sở làm việc trị giá hàng trăm tỉ đồng bỏ hoang sau sáp nhập huyện

VIÊN NGUYỄN LDO | 22/11/2023 14:11

Quảng Ngãi - Gần 4 năm sau khi huyện Tây Trà được sáp nhập vào huyện Trà Bồng, các trụ sở làm việc của huyện Tây Trà cũ được đầu tư xây dựng hàng trăm tỉ đồng đang "đắp chiếu", hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng.

Thực hiện Nghị quyết số 867 ngày 10.1.2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã thuộc tỉnh Quảng Ngãi, toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của huyện Tây Trà nhập vào huyện Trà Bồng từ ngày 1.4.2020.

Trụ sở Phòng GDĐT huyện Tây Trà (cũ) được chuyển giao cho Trường THCS Trương Ngọc Khang. Tuy nhiên, do trường chưa có nhu cầu sử dụng nên trụ sở này đang bỏ hoang.

Sau khi sáp nhập, tất cả tài sản của huyện Tây Trà được bàn giao cho huyện Trà Bồng quản lý, gồm hàng chục khu nhà công vụ, với tổng diện tích đất sử dụng hơn 589 nghìn m2, tổng giá trị hơn 516 tỉ đồng; cùng với 12 ôtô, máy móc, trang thiết bị hơn 72 tỉ đồng.

Gần 4 năm sáp nhập các đơn vị hành chính của huyện Tây Trà (cũ) về huyện Trà Bồng, đến nay chỉ có một số trụ sở như: Huyện ủy Tây Trà (cũ), trụ sở của Mặt trận và các hội đoàn thể… được bàn giao cho một đơn vị sử dụng. Số còn lại chỉ chuyển giao trên "giấy tờ", không sử dụng, quản lý nên đã xuống cấp trầm trọng.

Ông Hồ Thái Dương - nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Tây Trà cho biết: "Các trụ sở được đầu tư xây dựng với kinh phí hàng trăm tỉ đồng nhưng bây giờ bỏ hoang, lãng phí rất lớn, trong khi dân thì không có đất để sản xuất".

Theo quan sát của phóng viên, do bỏ hoang quá lâu, nhiều trụ sở đã bị dột nát, vách tường bong tróc, nền nhà rệu rã, hoang tàn, nhếch nhác.

Việc sáp nhập xã, huyện là chủ trương đúng đắn, nhằm tinh giản bộ máy hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động về quản lý nhà nước tại địa phương, cắt giảm chi phí cho ngân sách... Tuy nhiên, sau khi sáp nhập, nhiều trụ sở làm việc đang bị bỏ hoang, chưa có kế hoạch sử dụng, gây ra lãng phí.

Bà Hồ Thị Thập - Chủ tịch UBND xã Trà Phong cho biết, sau khi sáp nhập huyện, nhiều trụ sở làm việc của cơ quan Nhà nước dôi dư rất nhiều. Mặc dù huyện, tỉnh đã giao một số trụ sở của huyện lại cho xã nhưng xã sử dụng không hết, phòng còn trống rất nhiều, gây lãng phí lớn.

Cuối tháng 2.2023, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã đi giám sát thực tế theo chuyên đề việc quản lý tài sản công. Trong đó có việc tiếp nhận quản lý và sử dụng các công trình trụ sở, nhà làm việc, nhà ở của các cơ quan đơn vị thuộc huyện Tây Trà cũ sau khi sáp nhập với huyện Trà Bồng.

Hàng loạt trụ sở làm việc của huyện Tây Trà (cũ) không ai quản lý, bỏ hoang, dẫn đến xuống cấp. Ảnh: Ngọc Viên

Theo báo cáo của UBND huyện Trà Bồng, địa phương đã xây dựng xong phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất của các cơ quan đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo quy định của Nhà nước. Trong đó đã sắp xếp, điều chuyển 9 cơ sở nhà đất của 7 cơ quan, đơn vị thuộc huyện Tây Trà cũ với tổng diện tích đất là 11.555 m2, diện tích xây dựng sàn là 3.359 m2. Tuy nhiên, hiện nay nhu cầu tiếp nhận của xã Trà Phong để phục vụ cho việc làm trụ sở các cơ quan xã là rất ít. Theo chủ trương của huyện trong thời gian tới, địa phương sẽ tiến hành mời gọi đầu tư và bán đấu giá, nhưng rất khó thực hiện vì không tìm được người mua. Theo thời gian, nhiều công trình đã xuống cấp và hư hỏng.

Ông Trần Văn Sương - Phó Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng cho biết, một số trụ sở làm việc của tỉnh, trung ương xây dựng trên huyện Tây Trà cũ bị bỏ hoang sau sáp nhập, hiện đang có chủ trương giao lại cho huyện Trà Bồng. Đây là một khó khăn lớn, bởi tài sản thuộc thẩm quyền của huyện, việc xử lý đã rất khó rồi. Việc đưa ra bán đấu giá tài sản trên đất hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất rất khó vì hầu như không ai ở địa phương có nhu cầu...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn