MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Huyện miền núi Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi là địa phương thường xuyên xảy ra sạt lở núi, sạt lở đất, đe doạ đến tính mạng, nhà cửa của người dân. Ảnh: Viên Nguyễn

Hàng nghìn hộ dân ở Quảng Ngãi nằm trong vùng nguy cơ sạt lở

VIÊN NGUYỄN LDO | 24/08/2024 07:00

Mùa mưa bão đang cận kề nhưng hàng nghìn hộ dân ở Quảng Ngãi phải sống trong cảnh âu lo vì nguy cơ sạt lở, đe dọa đến tính mạng, nhà cửa.

Theo khảo sát của các cơ quan chức năng, tỉnh Quảng Ngãi có 137 điểm có nguy cơ cao sạt lở núi, lũ quét và 157 điểm sạt lở bờ sông, bờ biển với tổng chiều dài 217.229 mét. Nhiều điểm trong số đó có nguy cơ sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản và hạ tầng thiết yếu của người dân.

Theo ghi nhận của phóng viên, qua mỗi mùa mưa, số điểm sạt lở bờ sông Vệ và sông Phước Giang ở huyện Nghĩa Hành ngày càng tăng; mức độ và tốc độ xâm thực sâu, đe dọa nhà dân cũng như các tuyến đường giao thông. Nghiêm trọng nhất là sạt lở bờ sông Vệ, ở thôn Nhơn Lộc 1, xã Hành Tín Đông và sạt lở bờ sông Phước Giang, đoạn qua khu dân cư khu dân cư Đồng Giá, thuộc thôn Tình Phú Nam, xã Hành Minh và tổ dân phố Phú Vinh Tây, thị trấn Chợ Chùa.

Bờ sông Phước Giang, đoạn qua xã Hành Minh và thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: Viên Nguyễn

Chia sẻ với phóng viên, ông Võ Văn ở tổ dân phố Phú Vinh Tây, thị trấn Chợ Chùa cho biết: "Dù chính quyền địa phương đã khảo sát, nắm tình hình sạt lở và cho cắm các biển cảnh báo, nhưng mỗi khi mưa lớn, nước sông dâng cao là chúng tôi lại nơm nớp lo đất trôi, nước cuốn nhà. Hơn nữa, mỗi khi mưa lớn, bờ sông Phước Giang sạt lở còn kéo theo sa bồi thủy phá, khiến việc sản xuất hoa màu gặp rất nhiều khó khăn".

Tháng 11.2023, mưa lớn kéo dài dẫn đến sạt lở núi, “đánh” sập nhà của bà Đỗ Thị Yến Nhi ở xã Ba Tô, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Viên Nguyễn

Nguy cơ sạt lở đất không chỉ xảy ra ở đồng bằng mà nhiều huyện miền núi ở Quảng Ngãi cũng thường xuyên xảy ra sạt lở vào mỗi mùa mưa bão. Theo kết quả khảo sát lập các dự án bố trí sắp xếp dân cư vùng có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét giai đoạn 2021-2025 được tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt, địa bàn 5 huyện miền núi có trên 1.800 hộ với hơn 7.300 nhân khẩu đang sinh sống ở vùng có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, đe dọa đến tính mạng, tài sản của người dân. Quảng Ngãi đặt mục tiêu đến 2025 sẽ đầu tư 35 khu tái định cư ở miền núi cho khoảng 1.000 hộ dân, thực hiện di dời xen ghép cho gần 300 hộ và bố trí ổn định tại chỗ cho 559 hộ dân vùng có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống.

Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Ngọc Trân - Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây cho hay, trên địa bàn huyện có hàng chục điểm có nguy cơ sạt lở đất và lũ quét khi xảy ra bão, áp thấp nhiệt đới và mưa lớn. Vì vậy, khi có mưa lớn và bão lũ, địa phương luôn chuẩn bị phương án ứng phó, kiểm tra các vùng có nguy cơ sạt lở và sẵn sàng di dời dân khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.

Trao đổi với phóng viên, ông Hồ Trọng Phương - Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tình trạng sạt lở núi, bờ sông và bờ biển ở Quảng Ngãi trong mùa mưa bão ngày càng diễn biến phức tạp và đang có xu hướng gia tăng. Tỉnh cần được bố trí nguồn kinh phí để khắc phục các khu vực có nguy cơ sạt lở cao nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và bảo vệ, phát triển hạ tầng bền vững.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn