MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Lê Văn Phú - Chủ tịch UBND xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa - thông tin về việc người dân bức xúc khu trang trại nuôi lợn gây ô nhiễm. Ảnh: Quách Du

Hàng nghìn hộ dân ở Thanh Hóa khốn khổ vì mùi hôi thối từ trang trại lợn

QUÁCH DU LDO | 04/07/2024 09:30

Kể từ khi đi vào hoạt động, một trang trại lợn (ở xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa) đã gây ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hàng nghìn người dân tại nhiều xã, thị trấn của huyện này.

Gây hôi thối cho hàng nghìn người dân

Theo nhiều người dân tại các xã Tân Phúc, Tam Văn và thị trấn Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa, nhiều tháng nay họ đứng ngồi không yên, do mùi hôi thối từ trang trại lợn của Công ty Cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri-Vina (đóng trên địa bàn xã Tân Phúc) gây ra. Mùi hôi thối bao trùm khắp mọi nơi, từ ngoài ruộng, trên núi, trong nhà, khu trường học…

Chị Lê Thị Hậu (42 tuổi, trú tại thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh) cho biết, tình trạng hôi thối nghiêm trọng bắt đầu diễn ra từ tháng 4.2024 đến nay. Dù gia đình chị cũng như nhiều hộ dân khác cách khu trang trại lợn hàng kilômét, nhưng mùi hôi thối vẫn bủa vây, khiến hàng nghìn người dân lâm cảnh khốn khổ.

Ra “Tối hậu thư” cho trang trại

Trao đổi về việc ô nhiễm môi trường của khu trang trại lợn, ông Lê Văn Phú - Chủ tịch UBND xã Tân Phúc - xác nhận, việc người dân bức xúc, phản ánh vấn đề ô nhiễm mùi do trang trại gây ra là chính xác. Đối với trang trại này, có quy mô nuôi ban đầu là 30.000 con, hiện nay đã xuất bán một phần và còn lại 24.000 con.

“Qua kiểm tra, ngành chức năng xác định, nội dung phản ánh của người dân là có cơ sở. Tại khu vực ép tách phân, khu xử lý mùi hôi chưa hiệu quả, nồng độ khí gây hôi thối cao, cùng với mùi hôi sau quạt thông gió chưa xử lý triệt để” - ông Phú thông tin.

Cũng theo ông Phú, mới đây nhất phía chính quyền địa phương, huyện Lang Chánh và đại diện trang trại đã tiến hành đối thoại tại trụ sở xã Tân Phúc và thị trấn Lang Chánh. Tại cuộc đối thoại này phía doanh nghiệp đã có thư xin lỗi chính quyền địa phương và người dân vì gây nên tình trạng hôi thối. Cùng với đó, doanh nghiệp cũng hứa trong thời gian tới sẽ tiến hành khắc phục tình trạng trên.

Liên quan đến sự việc, ông Lê Đức Tiến - Phó Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa - cho biết, kể từ khi người dân bức xúc phản ánh sự việc trên, huyện đã tiếp nhận và làm việc với phía trang trại 5 lần, yêu cầu đơn vị khắc phục tình trạng trên.

“Dù cơ quan chức năng đã làm việc nhiều lần, tuy nhiên, tình trạng mùi hôi thối không những không giảm đi mà còn tăng lên” - ông Tiến nói.

Cũng theo ông Tiến, mới đây phía doanh nghiệp trên đã tiến hành đối thoại với người dân, tại cuộc đối thoại này, phía công ty có xin thêm 2 tháng nữa (đến tháng 10.2024) để xử lý, tuy nhiên người dân không đồng ý, vì càng kéo dài, người dân càng chịu khổ.

“Người dân yêu cầu công ty phải thực hiện theo biên bản làm việc của đoàn kiểm tra liên ngành ngày 5.6 vừa qua. Cho công ty thời hạn 2 tháng, đến ngày 5.8.2024 phải khắc phục được tình trạng mùi hôi thối. Còn quan điểm của huyện là, nếu quá thời hạn trên, doanh nghiệp không xử lý, khắc phục được việc ô nhiễm mùi, huyện sẽ báo cáo cơ quan có thẩm quyền, đề nghị dừng hoạt động đối với trang trại trên” - ông Tiến thông tin.

Trang trại lợn trên thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư nông nghiệp Agri-Vina, được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2021. Mục tiêu đầu tư, chăn nuôi lợn chất lượng cao, kết hợp trồng rừng sản xuất, trên diện tích khoảng 40ha, công suất trang trại nuôi 60.000 con/năm. Dự án được Sở TNMT tỉnh Thanh Hóa ký hợp đồng cho thuê đất và được tỉnh Thanh Hóa cấp giấy phép môi trường vào tháng 1.2024. Đầu năm 2024, công ty này đã nhập 30.000 con về nuôi. Tuy nhiên, khi đưa vào hoạt động, trang trại này đã gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn