MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dịch bệnh COVID-19 khiến hàng nghìn lái phụ xe buýt phải tạm nghỉ không lương. Ảnh: VH

Hàng nghìn lao động Transerco mong nhận được trợ cấp

Đặng Tiến LDO | 25/08/2021 07:46
“Trước dịch tổng thu nhập của gia đình 4 người khoảng 15 triệu đồng/tháng, chi tiêu tằn tiện mới đủ sống. Kể từ khi nghỉ giãn cách đến nay gia đình không có thu nhập, đời sống cực kỳ khó khăn...” - đó là chia sẻ của anh Dương Văn Thắng - lái xe 02 của tuyến buýt nhanh BRT Hà Nội và cũng là trăn trở của hơn 5.000 lái, phụ xe buýt không có việc làm hiện nay của TCty Vận tải Hà Nội (Transerco) do dịch bệnh COVID-19.

Khẩn trương hỗ trợ người lao động

Theo anh Dương Văn Thắng - lái xe tuyến 02 của tuyết buýt nhanh BRT Hà Nội, thực hiện Chỉ thị 17, từ ngày 23.7.2021 toàn bộ xí nghiệp với khoảng 600 cán bộ, công nhân viên, trong đó có gần 300 lái xe phải nghỉ việc.

Theo anh thắng, trước dịch tổng thu nhập của gia đình anh 4 người khoảng 15 triệu đồng/tháng, chi tiêu tằn tiện mới đủ sống. Kể từ khi nghỉ giãn cách đến nay gia đình anh không có thu nhập, đời sống cực kỳ khó khăn, hai con đang tuổi ăn học nên không có tích lũy, hiện hai vợ chồng không có thu nhập nên đang nhờ vào sự hỗ trợ của bạn bè và gia đình, rất mong thành phố sớm triển khai các gói hỗ trợ để gia đình vượt qua khó khăn.

Cùng chung hoàn cảnh, gia đình chị Nguyễn Thị Thành - nhân viên bán vé của tuyến 02, cho biết, trước dịch tổng thu nhập của cả gia đình khoảng 12 triệu đồng/tháng, đời sống rất chật vật, giờ mất việc làm đời sống vô cùng khó khăn, nhất là vào đầu năm học mới với các khoản đóng góp cho 2 con cũng khoảng hơn 10 triệu đồng. Do đó, ngoài sự hỗ trợ của Tổng Công ty rất mong các cấp chính quyền vào cuộc để hỗ trợ người lao động.

Đặc biệt, trường hợp gia đình anh Trần Dụng Viễn - thợ sửa chữa ôtô Xí nghiệp Buýt nhanh, vợ không có việc làm, con nhỏ 3 tháng tuổi bệnh tật và cả gia đình trông vào suất lương 6,7 triệu đồng/tháng. Trong đó tiền thuê nhà và chi phí điện nước đã mất 3 triệu đồng/tháng, chưa tính tiền thuốc chữa bệnh cho vợ con. Anh hy vọng sớm nhận được khoản trợ cấp để gia đình anh có kinh phí trang trải trong giai đoạn toàn thành phố đang phải thực hiện giãn cách này.

Trước đề nghị của Transerco, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội - ông Nguyễn Mạnh Quyền đã giao các sở, ngành liên quan xem xét đề nghị để đề xuất báo cáo UBND thành phố theo quy định. Hy vọng những biện pháp hỗ trợ công nhân lao động sớm được triển khai để giúp họ bớt đi phần nào những khó khăn vất vả trước mắt, ổn định cuộc sống, trở lại làm việc an toàn sau đợt giãn cách.

Trên 5.000 lái, phụ xe không có việc làm

Theo đại diện Transerco, trong số  7.780 lao động phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc đang phải nghỉ không lương có khoảng 5.000 lái xe và phụ xe buýt.

Thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND, ngày 23.7.2021 của thành phố Hà Nội về thực hiện giãn cách xã hội, toàn bộ số phương tiện và nhân viên phải tạm nghỉ việc và chờ ký HĐLĐ.  Đến nay, toàn bộ các đơn vị trong Tổng Công ty đã hoàn thành hồ sơ cho 4.919 lao động thực hiện tạm hoãn HĐLĐ gửi đến cơ quan BHXH và  cơ quan liên quan.

Thực tế trên đã ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý chung của cán bộ công nhân viên và sẽ là khó khăn của Tổng Công ty trong việc giữ chân người lao động nhằm bảo đảm đủ nhân lực khi hoạt động sản xuất kinh doanh được khôi phục trở lại. Do đó, Transerco đề nghị UBND thành phố Hà Nội chấp thuận chủ trương điều chỉnh doanh thu kế hoạch năm 2021 nhằm tháo gỡ khó khăn về tài chính để tổng công ty duy trì hoạt động và thực hiện các chế độ cho người lao động.

Ông Nguyễn Văn Hùng - Chánh văn phòng  Transerco cho biết, ngay sau khi Chỉ thị 17/CT-UBND ban hành, đơn vị đã triển khai phương án tổ chức sản xuất, phân công lao động, tổ chức đảm bảo an toàn tài sản, an ninh trật tự và PCCC bố trí lao động phù hợp và đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo quy định. Đối với các đơn phải dừng hoạt động, Tổng Công ty đã thực hiện đồng bộ phương án tạm hoãn HĐLĐ và thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động.

Cụ thể: Đối với lao động được phân công làm việc thì thực hiện chấm công, tính lương, thu nhập theo quy định hiện hành; đối với lao động tạm hoãn HĐLĐ thì thực hiện quy trình, hồ sơ, thủ tục đề nghị cơ quan chức năng thực hiện theo gói hỗ trợ của của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Để kịp thời hỗ trợ nhằm giảm bớt khó khăn, ổn định tư tưởng cho người lao động trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, Transerco kiến nghị thành phố chỉ đạo các sở, ngành liên quan hướng dẫn thủ tục và sớm xem xét giải quyết cho người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh của Transerco và các đơn vị thành viên được hưởng gói hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1.7.2021 của Chính phủ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn