MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hàng nghìn người đến xem Lễ hội đua thuyền truyền thống ở Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN LDO | 27/01/2023 11:15

Hàng nghìn người dân, du khách đến xem lễ hội đua thuyền tứ linh truyền thống mỗi năm một lần từ hàng trăm năm qua vào mùng 5 và mùng 6 Tết Nguyên đán ở xã Tịnh Long, TP Quảng Ngãi.

Lễ hội đua thuyền truyền thống của xã Tịnh Long là một trong những nét đẹp văn hóa độc đáo mang tính đặc trưng riêng của cư dân vùng sông nước Tịnh Long.

Lễ hội đua thuyền không chỉ là một trò chơi thể thao nhằm biểu dương sức mạnh cơ bắp hay vui chơi giải trí, mà còn là một hoạt văn hóa tín ngưỡng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, cầu cho ruộng vườn tốt tươi, người người, nhà nhà được hạnh phúc...

Dù đã trải qua hàng trăm năm, nhưng lễ hội này không bị mai một mà ngày càng được gìn giữ, phát huy.

Ông Nguyễn Huệ (90 tuổi) ở  thôn An Lộc, xã Tịnh Long thổ lộ, tổ tiên truyền lại rằng bà Huỳnh Thị Chiềng - người lập ra 4 thôn ở Tịnh Long sang làng bên cạnh xem hát, vì không có tiền nên không được vào xem. Về nhà, bà nảy ra sáng kiến tổ chức một trò chơi cho người dân xem miễn phí ngay tại làng mình. Nhận thấy người dân vùng này làm nghề sông nước nhiều nên có thể dùng thuyền đánh cá thi với nhau, như thế ai cũng có thể tham gia được... Từ đó xuất hiện hội đua thuyền và tồn tại cho tới ngày nay. Ở đây vẫn còn miếu thờ người đã “khai sinh” ra lễ hội đua thuyền là bà Huỳnh Thị Chiềng.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch UBND xã Tịnh Long chia sẻ, để giải đua thuyền truyền thống theo nguyện vọng của người dân được tổ chức an toàn, thành công, các cơ quan chức năng như Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ; và Phòng Cảnh sát đường thủy luôn chuẩn bị sẵn sàng trước những tình huống xấu nhất, bảo đảm an toàn cho các đoàn đại biểu, vận động viên và du khách đến tham gia lễ hội đua thuyền.

Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Trà Khúc được xã Tịnh Long, TP Quảng Ngãi tổ chức 2 năm 1 lần, vào mùng 5 và mùng 6 Tết Nguyên đán. Ảnh: Ngọc Viên
Lễ hội đua thuyền tứ linh có 4 đội đua đến từ 4 thôn trong xã là An Lộc, Tăng Long, An Đạo, Gia Hòa. Ảnh: Ngọc Viên
Ngay từ trưa mùng 5 Tết, hàng nghìn người đổ về đoạn sông Trà Khúc ở xã Tịnh Long để xem đua thuyền. Ảnh: Ngọc Viên
Dọc hai bên sông nơi diễn ra đua thuyền, khán giả đứng chật kín để cổ vũ cho các đội đua. Ảnh: Ngọc Viên
Để chuẩn bị cho lễ đua thuyền, mỗi thôn chọn 50 người khỏe mạnh, giàu kinh nghiệm tham gia đội đua thuyền.  Mỗi thuyền đua có khoảng 16 người, mỗi đội tham gia 6 vòng đua, mỗi đường đua dài khoảng 250m. Ảnh: Ngọc Viên
Bẻ lái qua cọc tiêu là một trong những kỹ năng rất quan trọng, đòi hỏi các vận động viên phải phối hợp nhịp nhàng nhằm giữ thăng bằng cho ghe, nhanh chóng vượt qua đối thủ. Ảnh: Ngọc Viên
Lễ hội đua thuyền trên sông Trà Khúc thu hút đông đảo người dân và du khách đến xem. Thay vì đứng trên bờ, họ nhiệt tình chèo ghe ra giữa sông để cổ vũ cho các đội đua. Ảnh: Ngọc Viên
Lễ hội đua thuyền truyền thống ở Tịnh Long đã tồn tại hàng trăm năm qua, người dân địa phương quan niệm rằng thuyền của thôn nào về đích đầu tiên trong cuộc đua thì người dân thôn ấy sẽ gặp nhiều may mắn trong năm mới. Ảnh: Ngọc Viên
Nhiều cổ động viên nhiệt tình mang ghế ra ngồi giữa sông để cổ vũ cho các đội đua. Ảnh: Ngọc Viên
Cổ động viên còn dựng cả rạp trên sông để đứng cổ vũ: Ảnh: Ngọc Viên
Ngày đua đầu tiên đội thôn Tăng Long 16 điểm, Gia Hòa đạt 24 điểm, An Lộc 32 điểm, An Đạo 40 điểm. Ảnh: Ngọc Viên


Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn