MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hằng trăm tấn rau, củ quả được nhiều nhóm tình nguyện nhập về hỗ trợ bà con vùng cách ly. Ảnh: HC

Hàng trăm tấn rau, củ được "chia lửa" cùng người dân TPHCM chống dịch

Huân Cao LDO | 12/07/2021 15:55

TPHCM đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 và các chợ đầu mối lớn phải tạm dừng hoạt động để phòng dịch nên xảy ra tình trạng khan hiếm về nguồn rau xanh, củ quả. Thấu hiểu được điều này, nhiều nhóm tình nguyện đã lên kế hoạch nhập hàng trăm tấn rau, củ để "chia lửa" cùng bà con TPHCM chống dịch.

Lấy xe nhà vận chuyển miễn phí

This browser does not support the video element.

Video nhiều tấn rau, củ "chia lửa" với người dân TPHCM chống dịch. Thực hiện: Nam Hiệp

Là Đội trưởng SOS247, trong những ngày qua, anh Lâm Quân Trường nhận được tin nhắn cần sự giúp đỡ của nhiều cư dân tại khu vực phong tỏa về việc thiếu rau củ quả.

Từ tin nhắn này, anh Trường đã huy động nhiều thành viên nhóm SOS247 và thành viên nhóm Bạn hữu đường xa, đứng ra thu gom rau, củ quả từ khắp nơi để vận chuyển về TPHCM cung cấp cho bà con.

Để vận chuyển rau, củ quả từ các địa phương về TPHCM, các thành viên trong nhóm đã kêu gọi thành viên nhóm Bạn hữu đường xa, ai có xe tải sẽ đứng ra vận chuyển giúp. Nhiều thành viên có xe tải đã sẵn sàng đứng ra vận chuyển miễn phí, trên tinh thần "chia lửa" cùng người dân TPHCM chống dịch.

Những chiếc xe tải được huy động để chở hàng miễn phí. Ảnh: HC

"Các mặt hàng chúng tôi gom góp từ các địa phương như Đà Lạt (Lâm Đồng), huyện Củ Chi và Hóc Môn (TPHCM), Cần Thơ,... nói chung là nơi nào có, bán rẻ hoặc có mạnh thường quân hỗ trợ là anh em chúng tôi đến chở hết.

Về hình thức hoạt động, mỗi ngày trung bình chúng tôi nhập về từ 3 đến 8 tấn rau, củ để cung cấp cho bà con ở các khi cách ly trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, các đoàn thể như Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên và các bếp cơm nấu từ thiện cho khu cách ly cũng được hỗ trợ, vì rau củ rất khan hiếm trong thời điểm hiện nay" - anh Trường nói.

Chung tay để cùng "chia lửa" với người dân

Những phần rau, củ được nhóm của anh Trường đưa đến tận nơi khu cách ly. Ảnh: HC

Những ngày qua, nhóm Thiện nguyện Nhà báo và Doanh nhân đã nhập hơn 60 tấn rau, củ quả từ khu vực Tây Nguyên để hỗ trợ cho người dân khu vực cách ly. Đại diện nhóm cho biết, việc làm của các thành viên, xuất phát từ sự thông cảm và sẻ chia với người dân trong khu vực cách ly, nhất là người dân có thu nhập thấp, góp sức cùng bà con sớm vượt qua khó khăn.

"Chúng tôi ưu tiên cung cấp cho những khu vực người dân bị cách ly, các bếp ăn 0 đồng, siêu thị 0 đồng... Để có được số rau, củ này, chúng tôi mua từ tiền của các mạnh thương quân đóng góp hoặc được nhiều nhà vườn cho.

Việc vận chuyển này, chúng tôi liên hệ với các nhà xe, xin họ miễn phí cước và được nhà xe đồng ý. Nhiều bà con ở Gia Lai cũng đứng ra trợ giúp rau, củ cho chúng tôi, thể hiện tấm lòng chia sẻ của đồng bào vùng Tây Nguyên với người dân TPHCM" - đại diện nhóm Thiện nguyện Nhà báo và Doanh nhân chia sẻ.

Đại đức Thích Minh Phú, Ban Từ thiện xã hội (Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM) cho biết, những ngày qua, Hội từ thiện Tường Nguyên cũng đã nhập về hàng chục tấn rau, củ quả để phân phát cho bà con tại các khu vực cách ly. Hội từ thiện Tường Nguyên đã nhận được nhiều ủng hộ từ các mạnh thường quân, phật tử và tăng ni để duy trì công tác thiện nguyện đầy ý nghĩa này.

"Từ sự đóng góp của nhiều mạnh thường quân và phật tử, chúng tôi nhập về lượng lớn rau, củ quả để chia sẻ với bà con tại nhiều điểm cách ly. Bên cạnh đó, chúng tôi còn tổ chức nấu hơn 6.000 suất cơm mỗi ngày để phục vụ người nghèo, người dân khu vực cách ly, cũng nhưng lực lượng làm công tác chống dịch tại các khu vực cách ly" - Đại đức Thích Minh Phú nói.

Những suất cơm nghĩa tình do Hội Từ thiện Tường Nguyên nấu. Ảnh: HC

Có thể nói, trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16 này, vấn đề lương thực, thực phẩm đang vấn đề được nhiều người dân TPHCM quan tâm. Đặc biệt là với những người trong khu vực bị phong tỏa và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Do vậy, sự "chia lửa" từ các nhóm thiện nguyện, đã phần nào giúp giảm bớt sự lo lắng của người dân, để yên tâm chống dịch và cùng nhau vượt qua.

Hơn một tháng qua, Đại đức Thích Minh Phú cùng hàng chục phật tử tổ chức nấu hàng chục nghìn suất cơm cho bà con. Ảnh: HC

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn