MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hàng vạn người tới lễ, Phủ Tây Hồ sử dụng hết 100l nước sát khuẩn

ĐỨC VƯƠNG - PHẠM ĐÔNG LDO | 13/03/2021 14:34

Theo Ban Quản lý Khu di tích Phủ Tây Hồ (phường Quảng An, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội), chỉ trong buổi sáng ngày 13.3 (tức ngày 1.2 âm lịch), hàng vạn người dân trở về đây hành lễ đã sử dụng hết gần 100l nước sát khuẩn phòng dịch COVID-19.

Sáng nay (13.3) - tức ngày 1.2 âm lịch, hàng vạn người dân đã tới dâng hương, lễ bái tại khu vực Phủ Tây Hồ (phường Quảng An, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội) cầu bình an, may mắn.

Theo ghi nhận của PV Lao Động, ngày mùng 1 tháng 2 âm lịch, rất đông người dân tới Phủ Tây Hồ (Hà Nội) đi lễ. Từ phía bên ngoài, các bãi xe ở khu vực Phủ Tây Hồ đã chật kín các loại xe, từ xe máy đến ôtô.

Rất nhiều xe máy được gửi phía bên ngoài Phủ Tây Hồ. Ảnh Đức Vương

Ngay phía lối vào cổng Phủ Tây Hồ, biển thông báo yêu cầu đeo khẩu trang, khử khuẩn, đo nhiệt độ đã được đặt ngay chính giữa lối đi để người dân thực hiện. Nhiều người ra vào khu vực này đều thực hiện các thao tác trên trước khi vào Phủ để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Tới buổi trưa lượng người dân đổ về đây ngày càng đông. Người đội lễ, người dâng sớ tiến sâu vào khu vực hành lễ. Mặc dù, lượng du khách thập phương đổ về khu vực Phủ Tây Hồ tăng đột biến, nhưng tại đây không xảy ra tình trạng hỗn loạn như những lần trước đây.

Người dân đi lễ tại Phủ Tây Hồ ngày 1.2 âm lịch. Ảnh Đức Vương

Anh Tạ Tiến Ngọc (SN 1992, trú tại Long Biên, TP. Hà Nội) cho biết, cứ vào mùng 1 âm lịch hàng tháng anh cùng bạn bè đều tới Phủ Tây Hồ lễ bái, cầu tài lộc, bình an. Sau thời gian tạm đóng cửa phòng, chống dịch bệnh thì người dân tới đây lễ bái đều có ý thức hơn về việc tuân thủ biện pháp phòng dịch.

Theo anh Ngọc, do dịch COVID-19, người dân cũng hạn chế tới những nơi đông người nên tại Phủ không xảy ra tình trạng hỗn loạn. Anh cũng chủ động rút ngắn thời gian làm lễ hơn so với thói quen.

Ngày đầu tháng âm lịch, nhiều người dân đến Phủ Tây Hồ đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh Đức Vương

Cũng theo ghi nhận của PV, đa số người dân tới hành lễ dịp này đều nghiêm túc tuân thủ việc đeo khẩu trang. Dẫu vậy, không ít người vẫn "bỏ quên" những chiếc khẩu trang, hoặc đeo khẩu trang không đúng quy cách.

Còn một vài người "quên" đeo khẩu trang.
Một số người vẫn chưa thực hiện đeo khẩu trang đúng quy cách. Ảnh Đức Vương

Theo tìm hiểu của PV, Công an phường Quảng An đã bố trí hơn 20 chiến sĩ công an túc trực từ bên ngoài và bên trong để đảm bảo an ninh tại Phủ Tây Hồ. Bên cạnh đó, loa phát thanh hoạt động liên tục để tuyên truyền, nhắc nhở người dân tới đây tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Trao đổi với Lao Động, ông Trương Tiến Hồi - Trưởng Tiểu ban quản lý di tích Phủ Tây Hồ cho biết, chỉ trong buổi sáng ngày 13.3, tại Phủ đã phải sử dụng gần 100l nước rửa tay sát khuẩn để phục vụ nhu cầu của người dân.

Ngoài ra, đơn vị này cũng đã thường xuyên nhắc nhở, yêu cầu mọi người tuân thủ đeo khẩu trang, sử dụng nước sát khuẩn, đi lễ nhưng phải đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh.

Người dân sử dụng nước sát khuẩn trước khi vào Phủ Tây Hồ. Ảnh Đức Vương

Ông Hồi cũng đưa ra khuyến cáo, người dân khi đi lễ tại nơi đông người cần có phương án bảo vệ tài sản cá nhân của mình, tránh bị kẻ gian lợi dụng.

Người dân xếp lễ vào Phủ Tây Hồ. Ảnh Đức Vương

Trước đó, các điểm di tích, đền chùa, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng ở Thủ đô đóng cửa từ 0h ngày 16.2 để ngăn nguy cơ COVID-19 lây lan.

Sau nhiều ngày không có ca mắc COVID-19 mới tại Hà Nội, vừa qua lãnh đạo UBND TP. Hà Nội đã đồng ý để các quận, huyện, nếu đủ điều kiện có thể mở cửa các di tích, cơ sở tôn giáo trở lại từ ngày 8.3.

Cùng với nhiều di tích, cơ sở thờ tự nổi tiếng ở Hà Nội, tại Phủ Tây Hồ lượng người đổ về đây đi lễ càng về trưa càng đông.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn