MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hàng vạn người về đến Cửa Đạt cầu may đầu năm mới

Quách Du LDO | 11/02/2019 14:00
Trong những ngày đầu năm mới 2019, đã có hàng vạn du khách tụ hội về đền Cửa Đạt (Thanh Hóa) để dâng hương cầu may mắn, bình an, mong cho một năm mới tươi tốt.

Đền Cửa Đạt (thuộc địa phận xã Xuân Mỹ, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa), đây là ngôi đền được xây dựng để tưởng nhớ danh nhân Cầm Bá Thước và Bà Chúa Thượng Ngàn. Đền cách trung tâm TP. Thanh Hóa khoảng 60km về hướng tây.

 Hàng vạn du khách về đền Cửa Đạt để cầu may trong những ngày đầu năm mới 2019. Ảnh: Quách Du

Theo sử sách ghi lại, danh nhân Cầm Bá Thước là một tướng lĩnh lãnh đạo phong trào Cần Vương ở Thanh Hóa vào cuối thế kỷ 19. Ông có nhiều đóng góp to lớn trong việc giúp dân, giúp nước. Sau nhiều lần giặc Pháp mua chuộc không thành, năm 1895, ông đã bị địch xử tử ngay trên mảnh đất Châu Thường khi tròn 37 tuổi.

Theo dân gian kể lại, Bà Chúa Thượng Ngàn được sinh ra vào thời nhà Trần, luôn làm việc cứu khổ cứu nạn dân chúng nên được phong thánh cai quản vùng đất này.

Tưởng nhớ đến những công ơn của danh nhân Cầm Bá Thước và Bà Chúa Thượng Ngàn, người dân địa phương lập hai ngôi đền để nhân dân thành kính dâng hương mỗi dịp lễ tết, xuân về.

 Trong khu điện chính luôn chật kín người dân đến dâng lễ cầu may. Ảnh: Quách Du

Đến với đền Cửa Đạt ngoài yếu tố tâm linh, du khách còn được đắm mình trong khung cảnh nên thơ giữa núi non trùng điệp và dòng sông uốn lượn trong xanh; thưởng thức các đặc sản rừng núi như lá đắng, chuối rừng, lợn đồi, ngô sắn luộc, chè tươi đun nóng.

Đặc biệt, với công trình thủy lợi, thủy điện Cửa Đạt lớn bậc nhất nước ta, du khách có thể trải nghiệm trên những chiếc thuyền độc mộc giữa một hồ nước mênh mông.

Ông Vi Văn Sinh – Phó Ban quản lý khu dí tích đền Cửa Đạt cho biết, so với mọi năm, năm nay lượng khách đổ về đây tăng đột biến. Trong vòng 7 ngày (từ ngày mùng 1 tết đến mùng 7 tết) đã có trên 70.000 lượt khách đến với đền Cửa Đạt.

“Năm nay, do dự đoán lượng khách về đây tăng nên ngay từ đầu, Ban quản lý khu di tích đã phối hợp cùng cơ quan chức năng của huyện Thường Xuân cắt cử người, tăng cường công tác an ninh. Vậy nên, năm nay các tệ nạn cờ bạc trá hình, trộm cắp đã giảm hẳn, cùng với đó, tình trạng ăn xin xung quanh khu di tích đã không còn” – ông Sinh nói.

Theo ông Sinh, năm nay được đánh giá là năm chuẩn bị tốt nhất, từ cơ sở hạ tầng, an ninh cho đến công tác phục vụ lễ hội. Đa số các du khách về đây đều cảm thấy thoải mái và yên tâm hơn.

Một số hình ảnh về không khí trẩy hội:

 Hơn 7 vạn người đã tề tựu về đền Cửa Đạt trong những ngày đầu năm. Ảnh: Quách Du
 Du khách đến với đền Cửa Đạt với mong cầu cho một năm tốt lành. Ảnh: Quách Du
Những món ăn, sản vật của núi rừng được bày bán quanh khu di tích. Ảnh: Quách Du
 Du khách thích thú với việc xin được chữ. Ảnh: Quách Du
 Ngoài khu đền, du khách còn được đắm mình trước phong cảnh hưu tình của hồ thủy điện Của Đạt và các trò chơi dân gian đang diễn ra tại đây. Ảnh: Quách Du

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn