MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Biển người chen chúc, ùn ùn đổ về chợ Viềng Phủ Dầy. Ảnh: Trung Du

Hàng vạn người xuyên đêm mua may, bán rủi tại chợ Viềng Xuân Quý Mão 2023

TRUNG DU LDO | 29/01/2023 07:25
Nam Định - Từ chiều đến đêm ngày mùng 7, nối sang ngày mùng 8 tháng Giêng, cả vạn lượt người từ khắp nơi đã đổ về chợ Viềng Phủ Dầy (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) để mua bán, lễ lạt nhằm cầu tài lộc, may mắn trong năm mới Quý Mão 2023.
Đúng như dự đoán từ trước, mặc dù đêm ngày mùng 7 rạng sáng ngày 8 tháng Giêng (tức ngày 28 - 29.1), phiên chợ Viềng 1 năm chỉ họp 1 lần mới chính thức diễn ra, tuy vậy, ngay từ chiều ngày 28.1, dòng người từ khắp nơi đã ùn ùn đổ về quần thể di tích Phủ Dầy (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) - nơi diễn ra chợ Viềng phủ (khác với chợ Viềng chùa ở thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định). Ảnh: Trung Du
Càng về chiều tối và đêm ngày 28.1, dòng người mỗi lúc lại càng thêm đông. Năm nay thời tiết thuận lợi, phiên chợ lại được tổ chức đúng vào dịp cuối tuần, đặc biệt sau 2 năm phải tạm dừng do COVID-19 nên lượng người dân địa phương và du khách thập phương đi du xuân đầu năm đông hơn. Từ khoảng 20h tối, phiên chợ đã trở nên cực kỳ náo nhiệt. Ảnh: Trung Du
Gần 12h đêm ngày 28.1, tại khu vực phủ chính, đông đảo nhân dân, du khách đã chen chúc, thành tâm vào viếng phủ, cầu tài lộc, mưa thuận gió hòa cho cả năm. Ảnh: Trung Du
Chợ Viềng chính là một nét văn hóa đặc trưng của cư dân nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Hồng, khi các gian hàng tại đây chủ yếu bày bán đẩy đủ các loại dụng cụ lao động làm nông nghiệp như cuốc, xẻng, dao, liềm, thúng, mủng... hay dụng cụ đánh bắt, đựng tôm cua cá như dậm, nơm, đó, lờ, giỏ... Ảnh: Trung Du
Tại phiên chợ “cầu may” này, các gian hàng bày bán cây cối được du khách ghé thăm nhiều nhất. Rất nhiều loại cây, hoa đặc trưng của mọi vùng miền như cây hồng, cây sung, cây vú sữa, cây thanh long, cây hoa hồng, hoa giấy, mộc hương, kim tiền, kim ngân, phát lộc, vạn lộc... đều được bày bán ở đây. Ảnh: Trung Du
Bên cạnh cây cối, các gian hàng bày bán đồ giả cổ và dụng cụ làm nông nghiệp cũng khá nhiều người chọn mua. Anh Nguyễn Bá Hưng - một du khách đến từ tỉnh Thái Bình cho biết, năm nào anh cũng đi chợ Viềng, vừa là để đi lễ và cũng là du xuân đầu năm. So với các năm trước khi có COVID-19, năm nay chợ Viềng đông hơn hẳn, người và phương tiện nối đuôi nhau thành hàng dài nhích từng tí một mới có thể vào chợ. "Chợ năm nay, tôi chọn mua một số đồng tiền cổ và một túi muối gạo với mong muốn cả gia đình sẽ có được may mắn, tiền tài cho cả năm", anh Hưng nói. Ảnh: Trung Du
Mặc dù phải đi bộ qua đêm, chen chúc nhau trong chợ nhưng khi ra về, ai nấy đều rất vui vẻ, phấn khởi vì được trải nghiệm phiên chợ đặc biệt và mua, sắm cho mình những món đồ to, nhỏ khác nhau nhưng đều gói trọn những mong ước, hy vọng một năm mới nhiều may mắn. Các dịch vụ như trông giữ xe ô tô, xe máy hay xe ôm chở khách cũng "được mùa" vui lây. Giá gửi xe ô tô từ bên ngoài quốc lộ trung bình 200.000 đồng/chiếc, giá đi xe ôm từ quốc lộ vào phủ chính vào ngược lại là 60.000 đồng/lượt. Ảnh: Trung Du
 Các quán ăn nhanh, bún phở, bánh cuốn... bên trong chợ cũng phải hoạt động hết công suất mới có thể phục vụ được nhu cầu của khách. Cùng với Lễ hội khai ấn đền Trần, chợ Viềng quả thực chính là một trong những điểm đến thu hút khách du lịch từ khắp mọi miền trong những ngày đầu Xuân tại tỉnh Nam Định. Ảnh: Trung Du

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn