MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hành trình di chuyển của 4 học sinh mắc COVID-19 tại Đà Nẵng

Hữu Long LDO | 10/08/2020 18:51

Chiều 10.8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng cung cấp thông tin về 4 ca mắc COVID-19 là học sinh tại Đà Nẵng.

Bệnh nhân số 803 tên N.N.Đ  (SN 2007, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng) - học sinh. Bệnh nhân sống cùng gia đình tại đường Mạc Thị Bưởi, mẹ là bệnh nhân số 724.

Ngày 25-26.7, bệnh nhân học thêm Anh Văn tại nhà, có tiếp xúc với cô giáo V.L.Q.L (K408 Trưng Nữ Vương).

 Ngày 21, 23 và 25.7, bệnh nhân học thêm Toán, Lý tại lớp cô giáo T.H.T.N.Q.K tại K421 Hoàng Diệu, lớp học khoảng 15 - 20 học sinh).

Ngày 25.7, bệnh nhân đi ăn trưa cùng gia đình tại nhà hàng Quê Hương ở xã Hoà Sơn, huyện Hoà Vang.

Từ ngày 26.7-4.8, bệnh nhân tự cách ly tại nhà.

Ngày 5.8, bệnh nhân được chuyển cách ly tập trung.

Bệnh nhân số 814 tên L.T.H  (SN 2005, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng) - học sinh

Bệnh nhân sống cùng gia đình tại chung cư A2 Phan Văn Hớn, phường Thọ Quang, mẹ là bệnh nhân số 738.

Mẹ bệnh nhân thường xuyên đến khám và chạy thận tại Khoa Nội Thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng từ tháng 1 đến nay.

Từ ngày 24.7-4.8, bệnh nhân được cách ly cùng với mẹ tại địa điểm cách ly dành cho bệnh nhân và người nhà của Khoa Nội thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng.

Ngày 4.8, mẹ bệnh nhân xuất hiện triệu chứng mệt mỏi nên được xe cấp cứu chở đến Bệnh viện Đà Nẵng để nhập viện, tại đây mẹ bệnh nhân được lấy mẫu dịch hầu họng xét nghiệm với vi rút SARS-CoV-2.

Ngày 5.8, sau khi mẹ bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút SARS-CoV-2, bệnh nhân được chuyển cách ly tại khu tập trung trên đường Huỳnh Ngọc Huệ, quận Thanh Khê.

Bệnh nhân số 830 tên T. B. P (SN 2005,  Hoà Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng) - học sinh.

Bệnh nhân là em của bệnh nhân số 615. Bệnh nhân sống cùng gia đình, trong đó bố là bệnh nhân số 828, mẹ là bệnh nhân số 829.

Từ ngày 21.7-3.8, bệnh nhân chỉ ở nhà, tiếp xúc với những người trong gia đình.

Chiều 4.8, cả gia đình bệnh nhân đến Trạm Y tế phường Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ khai báo y tế, khoảng 19h cùng ngày, cả gia đình bệnh nhân được chuyển vào khu cách ly tập trung.

Bệnh nhân số 831 tên Đ.N.M.T  (SN 2013,  Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng) - học sinh.

Bệnh nhân sống cùng gia đình tại khu chung cư K3, phường Khuê Trung, bố là bệnh nhân số 654.

Từ ngày 20.7 đến nay, bệnh nhân chỉ ở nhà, tiếp xúc với những người trong gia đình.

Ngày 31.7, bố bệnh nhân có triệu chứng đau họng.

Ngày 4.8, sau khi bố bệnh nhân có kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2, khoảng 17h cùng ngày, cả gia đình bệnh nhân được chuyển vào khu cách ly tập trung.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn