MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hậu Giang: Gần 300 hộ dân dọc kênh xáng Nàng Mau 2 mong mỏi một con đường

Tạ Quang LDO | 08/09/2022 12:00
Hậu Giang - Gần 20 năm, con đường bê tông "nhà nước và nhân dân cùng làm" dọc kênh xáng Nàng Mau 2 (phường Bình Thạnh, Thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) đã xuống cấp trầm trọng. Gần 300 hộ dân nơi đây mong mỏi có một con đường mới để việc đi lại được an toàn...

Chật vật di chuyển

Theo phản ánh của nhiều người dân dọc kênh xáng Nàng Mau 2 (thuộc phường Bình Thạnh, Thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang), nhiều năm qua, tuyến đường với tổng chiều dài gần 4km này đã xuống cấp trầm trọng khiến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân vô cùng khó khăn, vất vả. Đặc biệt là trong mùa mưa lũ.

Người dân chật vật đi qua đường dọc kênh xáng Nàng Mau 2 (phường Bình Thạnh, Thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang).

Đây là tuyến đường giao thông nông thôn được thực hiện cách đây gần 20 năm theo chương trình "Nhà nước và nhân dân cùng làm".

Trải qua thời gian sử dụng dài với mật độ người dân và phương tiện ngày càng cao, tuyến đường này đã xuống cấp nặng gần như toàn bộ.

Nhiều đoạn bê tông đã bị hư hỏng hoàn toàn.

Ghi nhận thực tế cho thấy, nhiều đoạn bê tông đã hỏng hoàn toàn, người dân tự "vá" bằng bất cứ nguyên liệu nào có thể. Nhiều đoạn dài, người dân chỉ đổ tạm đá dăm nhằm tránh trơn trượt khi lưu thông trong mùa mưa lũ.

Người dân đổ đá dăm tạm bợ.

Ông Phan Văn Trung (khu vực An Hoà, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) cho biết, con đường này xây dựng từ năm 2007 đã được đổ đá 2 lần. Đến thời điểm hiện tại, đường đã xuống cấp nghiêm trọng, qua đó nhờ chính quyền địa phương xây dựng lại để bà con đi lại tiện lợi, học sinh tới trường dễ dàng.

Ông Phan Văn Trung cho hay, con đường đã xuống cấp nghiêm trọng.

“Dọc tuyến đường này có rất nhiều nhà trồng cây ăn quả, khi thu hoạch chủ yếu vận chuyển bằng xuồng chứ đường này xe tải đi không được. Đường xuống cấp nhiều ổ gà, bấp bênh… đổ đá vào nhưng vẫn rất khó đi lại. Người dân ở đây cũng mong xây lại đường mới khoảng 3m cho người dân vận chuyển hàng hoá được thuận lợi” - ông Trung nói.

Mong chờ con đường mới

Trước bức xúc của người dân, ngày 7.9.2022, đại diện Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam), Báo Lao Động đã phối hợp cùng lãnh đạo Thị ủy, UBND Thị xã Long Mỹ và các đơn vị chức năng tiến hành khảo sát hiện trạng tuyến đường kênh xáng Nàng Mau 2.

Mong mỏi lâu ngày, tiếp xúc với đoàn khảo sát, nhiều người dân sống dọc 2 bên tuyến đường không giấu được vui mừng. Nhiều người bày tỏ, sẵn sàng tình nguyện hiến đất chỉ mong sớm có được con đường mới khang trang, an toàn hơn cho việc đi lại.

Ông Trần Văn Châu vui mừng khi nghe tin đường được làm lại.

Vui mừng khi được biết có dự án làm lại đường, ông Trần Văn Châu (khu vực Bình An, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) chia sẻ: "Tôi rất vui và phấn khởi khi nghe tin sắp tới con đường này được làm lại, mở rộng thuận tiện cho giao thông. Bởi vì đoạn đường này xuống cấp nhiều, mùa mưa lũ, xe cộ đi lại khó khăn. Chúng tôi sẵn sàng hiến đất để làm lại đường cho giao thông thông thoáng".

Ông Võ Văn Trung - Bí thư Thị xã Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang) - cho hay, hiện nay, cơ sở hạ tầng giao thông ở địa phương là một trong những khó khăn, bức xúc của người dân, đòi hỏi phải có nguồn kinh phí lớn để nâng cấp, làm mới, sửa chữa các tuyến đường giao thông. Trong đó, có tuyến đường kênh xáng với chiều dài 3,7km. Hiện tuyến đường có khoảng gần 300 hộ dân sinh sống.

Ông Trung cho biết thêm, tuyến đường này đã được thực hiện theo chương trình "Nhà nước và nhân dân cùng làm" cách đây gần 20 năm, nay đã xuống cấp. Trong nhiều lần tiếp xúc cử tri, người dân đã kiến nghị, lãnh đạo thị xã nhiều lần đi khảo sát và đưa vào danh mục đầu tư từ nguồn kinh phí Nhà nước.

Tuy nhiên, nhu cầu của thị xã rất lớn, nguồn lực hạn chế, do đó chưa thể triển khai và thực hiện được. Nếu được hỗ trợ để thực hiện, tuyến đường này sẽ đáp ứng được tâm tư nguyện vọng của bà con cử tri, giải quyết được việc đi lại được thuận tiện hơn, đặc biệt là những trường hợp người già, trẻ em ốm đau thì phương tiện ôtô, xe cấp cứu có thể vào tận nơi.

Theo ông Trung, thị xã cũng rất mong nhà tài trợ quan tâm, hỗ trợ để tuyến đường này sớm được đưa vào sử dụng. Tuyến đường này đã được khảo sát rất nhiều lần, từ dự kiến mặt đường 3,5m xuống 2,5m nhưng nguồn ngân sách không đảm bảo được. Giai đoạn hiện nay, thị xã sẽ triển khai con đường này với mặt đường là 2,5m; khoảng 500m sẽ có khoảng tránh để ôtô có thể qua lại được, giải quyết được đi lại cho người dân trong hai mùa mưa nắng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn