MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hậu Giang: Sau 1 đêm, nhiều căn nhà chỉ còn lại vài trụ xi măng vì sạt lở

HỒ THẢO LDO | 12/07/2022 06:27

Hậu Giang - Do tác động của biến đổi khí hậu, tình trạng sạt lở trên địa bàn tỉnh Hậu Giang ngày càng nghiêm trọng. Chỉ trong 6 tháng đầu năm đã xảy ra 16 điểm sạt lở với tổng thiệt hại hơn 2 tỉ đồng.

Ông Trần Thanh Toàn – Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Hậu Giang - cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, tỉnh Hậu Giang đã xảy ra 16 điểm sạt lở, chủ yếu trên địa bàn huyện Châu Thành, với chiều dài sạt lở là 425m, làm mất 2.654m2 đất, với ước thiệt hại 2 tỉ 29 triệu đồng. 

Một diễn biến nghiêm trọng xảy ra vào đêm 3.7, tại khu vực cầu Cái Côn thuộc ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm (huyện Châu Thành) dòng nước đã nuốt chửng 5 căn nhà cấp 4 xuống lòng sông Cái Côn. Đoạn sạt lở với chiều dài đo được là 35m, và mất 525m2 đất, ước tổng thiệt hại lên đến 1 tỉ 294 triệu đồng.

Ông Hải vô cùng lo lắng. Ảnh: Hồ Thảo

Ông Lê Hồng Hải, ngụ ấp Đông Thuận, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, cho hay, vào buổi sáng khi thủy triều còn thấp, ông quan sát thấy lòng sông tại điểm sạt lở ngày càng tụt sâu tạo thành dòng nước chảy xoáy, nên có nguy cơ tiếp tục sụp lún. Để giữ an toàn, mỗi ngày ông đưa rước cháu đi học, phải đi đường vòng xa hơn khoảng 2km.

Trước đó, ngày 18.5, trên tuyến kênh Mái Dầm (thuộc ấp Phú Trí B, xã Phú Hữu, huyện Châu Thành) cũng liên tiếp xảy ra 2 điểm sạt lở bờ kênh, ước tính tổng thiệt hại gần 90 triệu đồng. Một trong hai điểm sạt lở được ghi nhận vào rạng sáng cùng ngày, xảy ra tại hộ ông Nguyễn Văn Lành, với tổng chiều dài bị ảnh hưởng là 28m, ăn sâu vào tuyến lộ giao thông làm 140m2 đất bị trôi mất, ước tính thiệt hại về hạ tầng giao thông trị giá trên 50 triệu đồng.

Tiếp đó, vụ việc xảy ra tại hộ ông Trương Văn Giáo, với chiều dài đoạn sạt lở 20m, tổng diện tích mất đất là 100m2, ước thiệt hại gần 40 triệu đồng.

Con sông nuốt chửng căn nhà của người dân. Ảnh: Hồ Thảo

Không lâu sau đó, vào ngày 6.6, trên địa bàn xã Đông Thạnh (huyện Châu Thành), tiếp tục xảy ra vụ sạt lở làm sụp 38m lộ giao thông nông thôn và 1 căn nhà ngang 8m, dài 16m đổ hoàn toàn xuống sông.

Ông Phạm Thanh Tạo (ngụ tại ấp Đông Thuận, xã Đông Thạnh - chủ nhân căn nhà) cho biết, trước đó 5 ngày ông đã phát hiện vết nứt trên con lộ cặp căn nhà nên gia đình đã chủ động sơ tán, và di dời đồ đạc đi nơi khác để giữ an toàn.

“Dù tôi đã dự tính được sự việc, nhưng trong một đêm nhìn căn nhà xây dựng gần 400 triệu đồng của mình chỉ còn trơ trọi vài cây trụ xi măng, làm sao không khỏi chạnh lòng”, ông Tạo nói.

Con lộ tại xã Đông Thạnh (huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) bị sụp xuống sông. Ảnh: Hồ Thảo

Theo cơ quan chức năng, tuy những vụ sạt lở chưa xảy ra thiệt hại nào đáng tiếc về người, nhưng cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hộ dân xung quanh.

Ông Trần Thanh Toàn - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Hậu Giang - thông tin thêm: “Thời gian tới chúng tôi tập trung chỉ đạo huyện, thị xã, địa bàn có các tuyến nguy cơ sạt lở cao, đặc biệt các tuyến có nhà dân sinh sống ven sông, tăng cường cảnh báo, tuyên truyền và có giải pháp phòng chống. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ kịp thời khắc phục điểm sạt lở để đảm bảo việc đi lại của bà con. Về lâu dài, tập trung di dời các tuyến đê bao có nguy cơ sạt lở vào bên trong đồng thời đưa vào đề án di dời tuyến dân cư có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn, để đảm bảo đời sống người dân”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn