MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các nạn nhân mang thương tật nặng vì chơi pháo nổ tự chế tại nhà gây nổ. Ảnh: Thùy Trang

Hậu quả nặng nề do tự chế pháo nổ

Thùy Trang LDO | 24/02/2024 12:15

Chỉ mới 1 tháng đầu năm 2024, Bệnh viện Đà Nẵng tiếp nhận 4 ca bệnh liên quan đến cháy nổ từ pháo. Không chỉ tăng về số ca bệnh mà nguy hiểm hơn, các ca bệnh đều bị chấn thương nặng, tử vong. Có nạn nhân bị thủng bụng, giập nát bàn tay.

Nhắc đến tình trạng bệnh của đứa con phải nằm viện điều trị đa chấn thương vì sử dụng pháo tự chế tại nhà, ông Nguyễn Thanh (tên đã thay đổi) - một người nhà bệnh nhân - kể, gia đình không hay biết gì về việc cháu tự mua đồ dùng về làm pháo ở nhà, cho đến khi sự việc đau lòng xảy ra. Đau xót hơn, chấn thương nặng khiến nạn nhân này phải nằm viện điều trị dài ngày do bị bỏng, vết thương phức tạp, không đi lại được.

Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, cả 4 bệnh nhân liên quan đến pháo khi nhập viện đều bị đa chấn thương, hầu hết đều ảnh hưởng đến vùng mắt, mặt, tay, chân. Các vùng bị thương đều rất nặng, phải điều trị chỉnh hình sau này. Có 2 trường hợp bệnh nhân chấn thương rất nặng, tử vong.

Với 2 trường hợp còn lại, may mắn không phải nằm hồi sức nhưng một bệnh nhân mới 19 tuổi phải cắt cụt bàn tay phải. Một bệnh nhân 25 tuổi, bác sĩ phải phẫu thuật vết thương bàn tay, khâu nối cơ đứt, sửa mỏm cụt các ngón của bàn tay phải và không thể bảo tồn được các ngón tay.

Đầu năm 2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng về hành vi “Buôn bán hàng cấm” là 140kg pháo nổ các loại.

Đáng báo động hơn, Công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng còn phát hiện nhóm học sinh một trường THCS trên địa bàn, tự chế, đốt và mua bán pháo nổ cho nhau. Các học sinh sau đó khai nhận học cách chế tạo pháo và mua các tiền chất trên mạng xã hội rồi đặt mua các vật liệu về tự chế tạo pháo. Chế được pháo xong thì các em bán cho nhau, bỏ trong cặp sách hoặc cất giấu trong nhà để đem ra đốt khi muốn dùng.

Bác sĩ Huỳnh Đức Phát - Trưởng khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đà Nẵng - cho biết, các bệnh nhân thường ở độ tuổi từ 9-20 tuổi, nhập viện với những vết thương khác nhau. Tuy nhiên chấn thương từ cháy nổ do pháo đều để lại thương tật về lâu dài như mù mắt, không còn tay, chân lành lặn.

Ông Nguyễn Thành Trung - Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng - khẳng định, tai nạn về pháo luôn gây ra những hậu quả rất đáng tiếc, thương tâm, nạn nhân đa phần còn rất trẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn