MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

HĐND tỉnh Thanh Hóa: Đại biểu đi thẳng vào các vấn đề nóng

Xuân Hùng LDO | 12/07/2022 12:24

Thanh Hóa. Sáng 12.7, kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII tiếp tục diễn ra phiên báo cáo tại hội trường. Nhiều vấn đề nóng được trình bày thẳng thắn, rõ ràng.

Đại biểu Nguyễn Xuân Hồng – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lang Chánh cho hay, Lang Chánh từng được mệnh danh là vua luồng. Cây luồng Lang Chánh được trồng ở Lăng Bác và một số nơi trang trọng khác. Tuy nhiên, hiện nay đầu ra của cây luồng ngày càng khó khăn. “Không biết cây luồng sẽ đi về đâu” – đại biểu Hồng nói.

 ĐB Nguyễn Xuân Hồng. Ảnh: X.H

Cũng theo đại biểu Hồng, hiện nay trên địa bàn huyện Lang Chánh cũng như nhiều huyện miền núi khác, đất đai của các nông, lâm trường từ ngày trước tồn tại đến hiện nay không còn phát huy hiệu quả. Các nông lâm trường hầu như không còn hoạt động hiệu quả như trước, đất đai chủ yếu giao khoán cho các hộ dân theo kiểu “phát canh thu tô” nên hiệu quả không cao, khó quy hoạch, phát triển tập trung, lãng phí tài nguyên, bỏ phí cơ hội phát triển.

Kết thúc phát biểu của mình, đại biểu Nguyễn Xuân Hồng cho rằng, “đừng coi miền núi là gánh nặng mà hãy coi miền núi là cơ hội để phát triển”.

Đại biểu Bùi Thị Mười – Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa trình bày thẳng băn khoăn về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Thanh Hóa giảm tới 15 bậc so năm 2020, bên cạnh đó nhiều chỉ số khác cũng thấp như chỉ số đào tạo lao động “đứng thứ bảy toàn quốc từ dưới lên”, nghĩa là đứng thứ 57/64 tỉnh thành.

Đại biểu Mai Nhữ Thắng – Giám đốc Sở TNMT trình bày băn khoăn của cử tri so sánh về giá thu hồi đất theo quy chế nhà nước thu hồi đất và thỏa thuận với doanh nghiệp theo Điều 61, 62 Luật Đất đai 2014. Theo ông Thắng, việc giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm do xác định nguồn gốc cấp xã còn bất cập, nhiều địa phương chưa quyết tâm, quyết liệt.

Trả lời băn khoăn của đại biểu Cao Tiến Đoan – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thanh Hóa cho rằng, nhiều dự án bị thu hồi oan, ông Thắng khẳng định “chưa có cái nào (dự án) bị thu hồi oan vì thu hồi phải theo quy trình, quy định”.

Trước đó,  ĐB Cao Tiến Đoan cho rằng, một số dự án đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, nghĩa là đã qua rất nhiều khâu, bước thẩm định nhưng đến khi thanh tra, kiểm tra lại cho rằng quy trình không đảm bảo dẫn đến việc DN lúng túng, bị đông không biết mình đúng hay sai. Về vấn đề này, ông Thắng nói: “Các sở tham mưu đảm bảo, đúng quy định, quy trình, còn có khi chỉ sai sót một vài khâu nào đó thôi”.

ĐB Phan Lê Quang – Phó Giám đốc phụ trách Sở Xây dựng nêu nhiều khó khăn do giá nguyên vật liệu xây dựng tăng cao, khẳng định từ tháng 7.2022 mỗi tháng sẽ công bố giá các nguyên, vật liệu chủ yếu một lần. Ông Quang cũng khẳng định sẽ rút ngắn thời gian thẩm định dự án xuống 18 ngày kể cả ngày nghỉ. Tại kỳ họp, ông Quang cho rằng việc lập quy hoạch chung cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa còn chậm dẫn đến khó triển khai các dự án.

ĐB Lương Thị Lưu – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân băn khoăn khi số lượng học sinh miền núi đi học cao đẳng, đại học vốn đã ít nay càng ít, nguyên nhân vì những năm trước, nhiều người học đại học về quê không xin được việc làm nên bây giờ, “các gia đình cho con học hết cấp ba (THPT) là cho đi công ty (làm công nhân)  chứ không mặn mà cho đi học cao đẳng, đại học nữa”.

ĐB Mai Xuân Bình - Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: X.H

ĐB Mai Xuân Bình – Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh thẳng thắn: Vấn đề thiếu đất ở, đất sản xuất ở miền núi đã nghe nhiều nhưng toàn nghe chung chung, xã cũng kêu, huyện cũng kêu nhưng cụ thể ra sao, cách giải quyết nào thì không có nên “rất khó giải quyết”.

ĐB Vũ Thị Hương – Giám đốc Sở LĐTBXH trình bày báo cáo của mình khiến không ít đại biểu và cử tri lắc đầu không đồng tình, bởi theo báo cáo của UBND tỉnh, đến nay, việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 ở Thanh Hóa rất thấp nhưng trên diễn đàn HĐND, bà Hương lại khẳng định chung chung: “Đã thực hiện các chế độ hỗ trợ do ảnh hưởng dịch COVID-19 theo các nghị quyết của trung ương đạt 100%”.

ĐB Vũ Thị Hương - GĐ Sở LĐTB-XH. Ảnh: X.H

Một vấn đề nóng khác được ĐB Trần Quốc Huy – Giám đốc Sở Nội vụ nêu rõ là tình trạng thiếu giáo viên ở Thanh Hóa hiện đang rất trầm trọng. Nguyên nhân này được ĐB Huy chỉ ra là do năm 2015 chỉ tiêu biên chế do UBND tỉnh quy định rất sát, từ năm 2016, Bộ Nội vụ giao dựa trên chỉ tiêu của năm 2015  nên chỉ tiêu rất chặt, cộng với mỗi năm phải giảm biên chế 2% nên ngày càng khó, hơn nữa, việc tăng dân số ở Thanh Hóa những năm qua cũng cao dẫn đến tình trạng thiếu giáo viên ngày càng nhiều. Theo ông Huy, để giải quyết tình trạng này, phải thực hiện ký hợp đồng theo nghị quyết 102 nhưng dù có ký chăng nữa vẫn thiếu.

Kết thúc bài phát biểu của mình, ông Huy nói như bỏ lửng vấn đề: “Đúng là nguyên tắc có người học phải có người dạy tuy nhiên số lượng biên chế có hạn”.

ĐB Trịnh Hữu Hùng - GĐ Sở Y tế Thanh Hóa. Ảnh: X.H

Phát biểu gần sau cùng nhưng ĐB Trịnh Hữu Hùng – GĐ Sở Y tế được nhiều đại biểu và cử tri quan tâm. Ông Hùng thẳng thắn: “Vấn đề thiếu thuốc và vật tư y tế ở Thanh Hóa là có nhưng mới chỉ cục bộ, chưa trầm trọng”. Nguyên nhân được ông Hùng chỉ ra là do tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm, sợ bị thanh tra, kiểm tra trong khi do yêu cầu công việc, tình huống nên nhiều khi phải đấu thầu theo hình thức chỉ định thầu.

Vấn đề nhân viên y tế bỏ việc cũng được ông Hùng nói rõ: Từ năm 2020 đến nay Thanh Hóa có 206 nhân viên y tế công lập bỏ việc, trong đó có 96 bác sĩ. Đó là con số thực tế, “còn những người có tâm lý, muốn bỏ còn nhiều chẳng qua chưa tìm ra lối đi mà thôi” – ông Hùng nói.

Nguyên nhân được ông Hùng chỉ ra là do áp lực công việc cao, yêu cầu của người nhà bệnh nhân lớn và cả nỗi sợ người nhà bệnh nhân hành hung trong khi thu nhập lại thấp.

Theo dõi phiên phát biểu của các đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa, cử tri Nguyễn Xuân Cường (Đông Thọ) cho hay, các đại biểu HĐND kỳ họp này đã bớt “uốn éo” khen thành tích là chính như các kỳ trước mà đã thẳng thắn, chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc và hy vọng sau các phát biểu thẳng thắn là làm việc cụ thể, hiệu quả.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn