MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Theo ông Hải, những cuộc gọi, tin nhắn dọa giết nhiều lên khi ông dẹp các bãi giữ xe vi phạm. Ảnh: T.S

Hé lộ 2 số điện thoại dọa giết cả nhà ông Đoàn Ngọc Hải

T.S LDO | 06/09/2017 20:28
Theo ông Đoàn Ngọc Hải, sau khi công khai số điện thoại để người dân phản ánh về tình trạng lấn chiếm vỉa hè, ông nhận được rất nhiều tin nhắn động viên nhưng cũng có 2 số điện thoại thường xuyên gọi điện vào đêm khuya, dọa giết ông và cả gia đình, ngoài ra ông còn nhận 6 tin nhắn dọa “xử”.

Theo đó, có 2 số điện thoại là 00172.0247.2813 và 0931.699.301 thường xuyên gọi dọa giết ông và cả nhà vào đêm khuya. Cách đây 2 ngày, sau khi dẫn đoàn liên ngành ra quân lập lại trật tự vỉa hè, có 2 thanh niên đi xe máy bám theo khi ông về nhà riêng.

Trong ngày 6.9, ông Đoàn Ngọc Hải đã làm việc với Công an quận 1 về các vấn đề này. Công an quận đã ghi nhận vụ việc và báo cáo lên Công an TPHCM để có phương án xử lý các đối tượng này.

Ông Hải cho rằng, các cuộc gọi, tin nhắn đe dọa xuất hiện nhiều dần khi ông ra tay dẹp các bãi xe vi phạm trên địa bàn quận 1 như tại đường Thi Sách, Nguyễn Siêu, bãi xe sau lưng Nhà hát thành phố, Công xã Pari…

Trong một lần kiểm tra các bãi xe này, ông Hải phát hiện vi phạm và yêu cầu cán bộ phường đề xuất và sau đó ông đã ký quyết định thu hồi giấy phép 2 bãi xe vi phạm tại khu vực này.  

Về việc báo cáo Quận ủy quận 1 và làm việc với công an về các tin nhắn, cuộc gọi đe dọa trên, Phó Chủ tịch phụ trách đô thị quận 1 cho rằng, không phải vì sợ những lời đe dọa này mà là để tìm cho ra những ai đang cản trở, phá hoại sự ổn định xã hội. Ông Hải còn cho biết, ông sẽ cương quyết xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực mà mình phụ trách.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn