MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hiện trường căn hầm chế tạo pháo vừa bị phát hiện tại Thanh Hóa. Ảnh: Công an Thanh Hóa cung cấp

Hiểm họa pháo tự chế dịp cận Tết

Tuấn Trường LDO | 11/12/2023 07:07

Trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn, tình hình sản xuất pháo đang diễn ra phức tạp, nhiều vụ thương vong đã xảy ra. Cơ quan chức năng đang khẩn trương ngăn chặn tình trạng này.

Tử vong vì pháo tự chế

Vào khoảng 17h ngày 7.12, tại một cửa hàng kinh doanh đồ chơi trẻ em ở xóm Tây Thổ, xã Văn Hải, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đã xảy ra vụ nổ lớn khiến căn nhà cấp 4 bị sập một phần và 2 người tử vong.

Đại diện lãnh đạo Công an huyện Kim Sơn (Ninh Bình) bước đầu xác định nguyên nhân vụ nổ xảy ra tại một cửa hàng kinh doanh đồ chơi trẻ em là do pháo tự chế

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ nổ là của vợ chồng anh Nguyễn Văn Linh, sinh năm 1996 (trú tại khối 1, thị trấn Bình Minh, huyện Kim Sơn) thuê lại của ông Trần Văn Chính, sinh năm 1987 (ở xóm Tây Thổ, xã Văn Hải, huyện Kim Sơn) để ở và kinh doanh đồ chơi trẻ em.

Theo đó, ngày 7.12.2023, Linh đặt mua thuốc pháo trên mạng xã hội mang về nhà. Sau đó, Linh thuê chị Mai Thị Xang, sinh năm 1993 (trú tại thị trấn Bình Minh, huyện Kim Sơn) và chị Lương Thị Giang, sinh năm 1995 (trú tại xã Kim Mỹ, huyện Kim Sơn) đến nhà để đóng gói pháo cho Linh bán. Đến khoảng 17h cùng ngày thì xảy ra vụ nổ khiến chị Xang và chị Giang tử vong.

Công an huyện Kim Sơn đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Linh (sinh năm 1996, trú tại khối 1, thị trấn Bình Minh, huyện Kim Sơn) để điều tra vụ việc.

Trước đó, ngày 5.12, Công an huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang Lê Văn Anh, sinh năm 1985 ở xã Tân Phúc, huyện Nông Cống đang tàng trữ trái phép 29kg pháo nổ.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hoàng Xuân Thành, công an đã phát hiện và thu giữ 54,8kg các loại chất bột tạo màu cho pháo; 10kg các hạt tạo màu cho pháo đã hoàn thiện; 2,2kg thuốc nổ; 7kg ống pháo bằng giấy; 2 thiết bị làm hạt tạo màu cho pháo và làm dây cháy chậm cùng nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan dùng cho việc sản xuất pháo...

Cần giải pháp ngăn chặn kịp thời

Không chỉ ở Ninh Bình, Thanh Hóa, tình trạng mua thuốc nổ để tự chế pháo sử dụng, đem đi tiêu thụ vẫn tiếp diễn khá nghiêm trọng ở Hà Tĩnh.

Ngày 23 - 24.11, Công an xã Lộc Yên phối hợp với Đội Cảnh sát Kinh tế - ma túy (Công an huyện Hương Khê) và công an các xã, thị trấn đã phát hiện 9 trường hợp trong độ tuổi học sinh có liên quan đến hành vi tàng trữ, chế tạo pháo. Các học sinh khai nhận đã đặt mua hóa chất, công cụ trên mạng về sau đó tự chế pháo hoa.

Theo công an tỉnh Hà Tĩnh, từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh đã bắt giữ 243 vụ/400 đối tượng, thu giữ 6,5 tấn pháo, 1.219 quả pháo, 1,55kg thuốc pháo. Trong đó, ngoài các vụ về mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép, lực lượng chức năng bắt giữ, xử lý 16 vụ/39 đối tượng chế tạo pháo trái phép; 101 vụ/126 đối tượng sử dụng trái phép.

Cơ quan chức năng đã khởi tố 40 vụ/86 bị can; xử phạt vi phạm hành chính 203 vụ, 314 đối tượng với số tiền hơn 1,4 tỉ đồng. Điều đáng nói, trong số các vụ án xử lý về chế tạo, sử dụng trái phép pháo, nhiều đối tượng đang lứa tuổi thanh thiếu niên, học sinh.

Cơ quan công an xác định, từ nay đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về pháo sẽ diễn biến phức tạp.

Công an tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh sẵn sàng mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trong tháng 12. Trong đó, lực lượng công an sẽ tập trung công tác quản lý, tuyên truyền, vận động thu hồi và phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt với các vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, không để diễn biến phức tạp trong dịp Tết Nguyên đán; đồng thời, kiên quyết xử lý với đối tượng này.

Còn Công an Thanh Hóa đã khuyến cáo người dân cần phân biệt rõ ràng giữa pháo nổ, pháo hoa nổ và pháo hoa, không nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán pháo trái phép. Đối với các sản phẩm pháo hoa được phép sử dụng, cần chú ý khi sử dụng phải đáp ứng các điều kiện về năng lực hành vi dân sự; sử dụng trong các trường hợp được phép, bảo đảm an toàn trong quá trình sử dụng và chỉ mua tại các cửa hàng được phép kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn