MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một góc vùng dự án Khu đô thị sinh thái văn hóa, cà phê Suối Xanh giai đoạn 2. Ảnh: Bảo Trung

Hiểm họa sạt lở tại vùng giáp ranh dự án của Công ty Trung Nguyên ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG LDO | 05/10/2023 16:09

Đắk Lắk - Người dân vùng giáp ranh dự án khu đô thị sinh thái văn hóa, cà phê Suối Xanh giai đoạn 2 do Công ty CP Đầu tư Trung Nguyên (Công ty Trung Nguyên) làm chủ đầu tư, đang lo lắng vì sống trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao, đe dọa đến an toàn tính mạng và tài sản.

Dân vùng nguy cơ sạt lở chưa được di dời

Ông H.H.T (đường Đoàn Thị Điểm, phường Thắng Lợi, TP Buôn Ma Thuột) chia sẻ, đã hơn 5 năm nay dự án khu đô thị sinh thái văn hóa, cà phê Suối Xanh giai đoạn 2 chưa được Công ty Trung Nguyên triển khai. Những hộ dân sống gần khu suối giáp ranh vùng dự án chờ đợi mỏi mòn được di dời, bố trí tái định cư nhưng chưa được.

Mỗi khi trời mưa lớn, nước ở con dốc thoải dẫn xuống (từ đường Đoàn Thị Điểm đến hẻm 12 đường Nguyễn Văn Trỗi) chảy siết gây nguy cơ sạt lở rất cao. Bà con buộc phải bỏ tiền túi ra lắp hệ thống ống dẫn, mương tự chế để nước xuôi dòng chảy xuống suối, tránh thấm lâu gây sạt lở.

Khu vực giáp ranh vùng dự án tiềm ẩn nhiều nguy cơ sạt lở. Ảnh: Bảo Trung

Trước tình hình trên, để giảm thiểu rủi ro mất mát tài sản, đảm bảo tính mạng người dân, UBND phường Thắng Lợi đã lắp bảng cảnh báo khu vực nguy cơ sạt lở để người dân phòng tránh, chờ UBND TP Buôn Ma Thuột cho chủ trương xử lý.

Cơ quan chức năng lắp đặt biển cảnh báo. Ảnh: Bảo Trung

Anh V.N.H (phường Thắng Lợi, TP Buôn Ma Thuột) cho biết: "Các hộ dân sinh sống vùng dự án khu Suối Xanh ẩm thấp, mỗi lần mưa gió rất khổ sở. Bà con trong vùng muốn được cơ quan chức năng di dời đã lâu nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy tin tức gì, sống lâu năm trở thành quen nên giờ cũng chẳng ai bận tâm. Họ cứ chờ đợi khi nào Công ty Trung Nguyên triển khai dự án, tới đâu hay tới đó".

Yêu cầu sớm triển khai dự án

Ngày 5.10, UBND TP Buôn Ma Thuột xác nhận, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh về việc đầu tư dự án xây kè chống sạt lở tại khu vực Suối Xanh (từ khu dân cư sau hẻm 12 Nguyễn Văn Trỗi đến khu dân cư sau hẻm đường Đoàn Thị Điểm).

Trước đó, tháng 12.2020, dự án xây kè chống sạt lở đã hoàn thiện khâu chuẩn bị đầu tư nhưng chưa triển khai thực hiện do vướng các pháp lý, với ranh quy hoạch Dự án đô thị sinh thái văn hóa, cà phê Suối Xanh.

Lãnh đạo UBND TP Buôn Ma Thuột nhận định vị trí khu vực có nguy cơ sạt lở nằm trên đỉnh mái taluy tại ranh giới giữa khu dân cư hiện trạng sau đường Đoàn Thị Điểm thuộc phường Thắng Lợi và ranh quy hoạch của dự án Suối Xanh (giai đoạn 2).

Một góc vùng dự án Suối Xanh giai đoạn 2 chưa được triển khai. Ảnh: Bảo Trung

Việc đầu tư dự án xây kè chống sạt lở tại khu vực này là cần thiết nhằm đảm bảo an toàn cho người và tài sản của 16 hộ dân đang sinh sống tại đây. Tuy nhiên, diện tích thực hiện dự án xây kè chống sạt lở khu vực Suối Xanh phần lớn nằm trong phạm vi ranh quy hoạch của dự án Suối Xanh giai đoạn 2.

UBND thành phố đã báo cáo và kiến nghị UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo Công ty Trung Nguyên đẩy nhanh tiến độ thực hiện giai đoạn 2 của dự án Suối Xanh. Doanh nghiệp cần sớm giải phóng mặt bằng toàn bộ khu vực nằm trong ranh dự án, đồng thời khẩn trương có biện pháp đầu tư chống sạt lở, sụt lún.

Riêng đối với 16 hộ dân sinh sống tại khu vực có nguy cơ sạt lở (nằm ngoài ranh dự án Suối Xanh), UBND thành phố cho biết sẽ triển khai bồi thường giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư nhằm đảm bảo an toàn và ổn định đời sống cho các hộ. Đồng thời, nghiên cứu đầu tư xây dựng nhằm ổn định mái dốc, phòng chống sạt lở, sụt lún tại khu vực và các khu dân cư lân cận.

Như Báo Lao Động đã thông tin, giai đoạn 2 của dự án khu đô thị sinh thái văn hóa, cà phê Suối Xanh có thời gian triển khai từ quý I/2018 đến ngày 31.12.2023. Do chưa hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, bàn giao đất, nên chủ đầu tư chưa được triển khai thực hiện.

Lãnh đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP Buôn Ma Thuột xác nhận, Tập đoàn Trung Nguyên đã kí hợp đồng với đơn vị để triển khai đo đạc, trích lục, bồi thường giải phóng mặt bằng cho người dân tại dự án kể trên. Tuy nhiên, trong 5 năm qua, phía doanh nghiệp hầu như không có bất kì động thái gì trong việc thúc đẩy triển khai dự án. Thậm chí, họ còn chưa bố trí vốn để Trung tâm triển khai thực hiện.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn