MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sông Nhuệ ô nhiễm trước thời điểm được "hồi sinh". Ảnh: Nhật Minh

Hiện trạng dòng sông Nhuệ tại Hà Nội trước khi được hồi sinh

Nhật Minh LDO | 23/03/2024 07:41

Nhiều năm nay, dòng sông Nhuệ chảy qua địa bàn Hà Nội rơi vào tình trạng ô nhiễm trầm trọng, nước sông đen kịt và ảnh hưởng tới cuộc sống người dân xung quanh.

Mỗi lần đi tập thể dục qua khu vực cầu Đen (quận Hà Đông), bà Trần Thị Hồng Thơm (64 tuổi, quận Hà Đông) lại phải lấy tay bịt mũi, đi thật nhanh qua bởi mùi hôi thối bốc lên từ dòng sông Nhuệ. Bà Thơm cho biết, trước đây, dòng sông này vốn sạch sẽ, nguồn nước được sử dụng để tưới tiêu nhưng nhiều năm trở lại đây dần bị ô nhiễm nặng nề.

“Nhiều lần, tôi bắt gặp đủ loại rác thải, vật dụng hỏng bị người dân vứt xuống sông, nổi lềnh bềnh trên mặt nước gây mất mỹ quan đô thị” - bà Thơm chia sẻ với Lao Động chiều 22.3.

Là người dân sinh sống gần khu vực sông Nhuệ, anh Nguyễn Đình Hưng (33 tuổi, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông) cũng cho biết, những lúc trời mưa, lượng rác thải được vứt ở hai bên bờ sông lại bốc mùi vào nhà, khiến anh luôn phải đóng kín cửa.

“Mỗi lần mở cửa ra là mùi hôi thối lại xộc vào nhà, rất khó chịu. Gia đình tôi luôn lo ngại về các loại dịch bệnh khi sống gần con sông này” - anh Hưng nói.

Anh Hưng cho hay, từng có thời gian, người dân phải vớt, dọn bớt rác dưới sông nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn tiếp diễn nặng nề.

Theo ghi nhận của Báo Lao Động chiều ngày 22.3, nhiều đoạn sông Nhuệ chảy qua địa bàn Hà Nội cũng rơi vào tình trạng ô nhiễm nặng nề như tại quận Hà Đông, quận Bắc Từ Liêm.

Ở khu vực cầu Đen (phường Phúc La, quận Hà Đông), nhiều cành cây, rác thải sinh hoạt bị vứt bừa bãi dưới chân cầu, gây ứ đọng trong thời gian dài.

Rác thải ứ đọng thời gian dài tại khu vực sông Nhuệ chảy qua cầu Đen (quận Hà Đông). Ảnh: Nhật Minh

Hai bên bờ sông Nhuệ chảy qua khu vực cầu Mậu Lương (phường Kiến Hưng, quận Hà Đông) cũng ngập tràn rác thải. Do lượng rác lớn nên nhiều túi rác đã tràn xuống sông và nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Dòng nước tại đây đen kịt, bốc mùi khó chịu.

Tại chân cầu Kiến Hưng (phường Kiến Hưng, quận Hà Đông), nước sông ô nhiễm nặng nề và bị bủa vây bởi rác thải.

Sông Nhuệ chảy qua cầu Kiến Hưng (quận Hà Đông) bị bủa vây bởi rác. Ảnh: Nhật Minh

Dọc đường Bờ Tây Sông Nhuệ kéo dài tới cầu Liên Mạc 2, hai bên bờ sông bị vứt đủ mọi loại rác thải. Thậm chí, nhiều rác thải bị vứt tràn xuống khu vực trồng rau của người dân nơi đây.

Rác thải bị vứt tràn xuống nơi trồng rau của người dân tại đường Bờ Tây Sông Nhuệ (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Ảnh: Nhật Minh

Vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã công bố Kế hoạch thực hiện Quy hoạch Phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn tới 2050. Quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 847/QĐ-TTg ngày 14.7.2023.

Mục tiêu chung là bảo đảm cấp nước, tiêu thoát nước cho dân sinh, sản xuất nông nghiệp, các ngành kinh tế và bảo vệ môi trường.

Trong danh mục nâng cấp các hệ thống thủy lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn năm 2050, có 3 dự án thuộc TP Hà Nội được triển khai là hệ thống Ấp Bắc - Nam Hồng, hệ thống sông Nhuệ và hệ thống Phù Sa (trạm bơm Phù Sa).

Như vậy, hệ thống sông Nhuệ đang bị ô nhiễm nặng sẽ được đầu tư nâng cấp để nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai và thủy lợi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn