MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hiện trạng loạt công trình vi phạm xây dựng ở Hà Nội bị yêu cầu tháo dỡ

HỮU CHÁNH LDO | 17/06/2024 16:55

Hà Nội - Sau khi lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động, nhiều hộ dân đã tự giác tháo dỡ công trình vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp tại xã Tân Dân (huyện Phú Xuyên). Một số trường hợp nếu không chấp hành, sẽ bị chính quyền cưỡng chế theo quy định.

Có mặt tại xứ đồng Láng (thôn Đồng Phố, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) ngày 17.6, phóng viên Lao Động ghi nhận nhiều công trình nhà tạm, lều lán vi phạm xây dựng đã được người dân tự giác tháo dỡ.

"Sau khi được chính quyền xã tuyên truyền, vận động, chúng tôi đã tiến hành tháo dỡ các hạng mục công trình theo quy định" - một người dân có công trình vi phạm cho biết.

Trao đổi với Lao Động, đại diện UBND xã Tân Dân (huyện Phú Xuyên) cho biết, trong ngày 16.6 và sáng 17.6, tổ công tác UBND xã Tân Dân tiếp tục xuống địa bàn tuyên truyền, vận động, đối thoại để người dân tháo dỡ 15 công trình vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp.

"Phần lớn các hộ đều chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng và chủ động tháo dỡ công trình nhà tạm, lều lán vi phạm xây dựng" - đại diện UBND xã Tân Dân nói.

Tuy nhiên đến nay, vẫn còn một số công trình chưa được tháo dỡ theo yêu cầu của chính quyền huyện Phú Xuyên và xã Tân Dân.

"Với những trường hợp không chấp hành, chúng tôi sẽ tiến hành cưỡng chế (giai đoạn 2) theo quy định trong những ngày tới đây" - vị đại diện UBND xã Tân Dân nói thêm.

Trước đó, hồi tháng 4.2024, UBND huyện Phú Xuyên đã xây dựng phương án, tổ chức cưỡng chế 8/23 công trình nhà tạm (giai đoạn 1) vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp tại xứ đồng Láng, xã Tân Dân.

Một số hình ảnh ghi nhận các công trình vi phạm xây dựng tại xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên:

Theo UBND xã Tân Dân, tại xứ đồng Láng (thôn Đồng Phố) có 23 công trình nhà tạm, lều lán vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp. Ảnh: Hữu Chánh
Hồi tháng 4, chính quyền huyện Phú Xuyên và xã Tân Dân đã cưỡng chế 8/23 trường hợp vi phạm. Ảnh: Hữu Chánh
Với những trường hợp còn lại, thời gian qua, lực lượng chức năng tiếp tục tuyên truyền, vận động, đối thoại để người dân tự tháo dỡ công trình vi phạm. Ảnh: Hữu Chánh
Theo ghi nhận của Lao Động ngày 17.6, nhiều hộ đã chấp hành việc tháo dỡ các hạng mục công trình. Ảnh: Hữu Chánh
Nhiều công trình nhà tạm, lều lán đã được tháo dỡ, chỉ còn lại những khối bêtông, gạch vữa ngổn ngang. Ảnh: Hữu Chánh
Sắt thép được người dân dùng bạt để che mưa nắng, chưa di dời khỏi hiện trường. Ảnh: Hữu Chánh
Với những công trình vi phạm chưa chấp hành tháo dỡ, lực lượng chức năng sẽ tiến hành cưỡng chế trong những ngày tới đây, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Ảnh: Hữu Chánh

This browser does not support the video element.

Hiện trạng loạt công trình vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp ở xứ đồng Láng (xã Tân Dân, Phú Xuyên, Hà Nội).

Năm 2013, thực hiện kế hoạch chuyển đối cơ cấu cây trồng vật nuôi, hơn 50 hộ gia đình ở thôn Đồng Phố (xã Tân Dân, Phú Xuyên) tiến hành chuyển đổi mô hình trên khu đất nông nghiệp rộng 2,8ha.

Đến năm 2017, một số gia đình tự ý làm nhà tạm, lều lán để sinh sống, sản xuất. Dần dần, hàng loạt gia đình ngang nhiên xây dựng công trình trên đất nông nghiệp.

Sau đó, chính quyền địa phương đã lập biên bản và xử lý nhưng không dứt điểm. Những công trình này được để cho tồn tại đến năm 2020.

Tại thời điểm năm 2020, một số công dân đã có đơn đề nghị UBND huyện Phú Xuyên vào cuộc xử lý vi phạm. Các phòng ban, chuyên môn của huyện Phú Xuyên cùng UBND xã Tân Dân sau đó đã hoàn thiện hồ sơ các công trình vi phạm, yêu cầu các hộ tự giác tháo dỡ.

Tuy nhiên, do các hộ không phối hợp cùng với sự thiếu quyết liệt của chính quyền địa phương nên suốt thời gian qua chưa thể xử lý dứt điểm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn