MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hiện trạng mỏ than Bố Hạ sau khi lãnh đạo Công ty khoáng sản Bắc Giang xộ khám

Trần Tuấn LDO | 24/02/2023 12:44

Men theo khuôn viên khu vực khai thác tại mỏ than Bố Hạ (Yên Thế, Bắc Giang), có thể dễ dàng nhận thấy, một moong rộng hàng nghìn m2 được khoét xuống lòng đất để lấy than. Moong than này rất gần nơi sinh sống của người dân, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống, sinh hoạt và tiềm ẩn nhiều rủi ro khác. 

Đổ thải tràn lan, khai thác vượt mức cho phép

Công ty cổ phần Khoáng sản Bắc Giang được Bộ Tài Nguyên và Môi trường cấp giấy phép khai thác than tại mỏ than Bố Hạ vào ngày 22.12.2016.

Diện tích được cấp phép khai thác lộ thiên là 52,4 ha, hầm lò là 76,5 ha với tổng trữ lượng khai thác 1.659.206 tấn tại xã Đồng Hưu và xã Đông Sơn, huyện Yên Thế (tỉnh Bắc Giang). Thời hạn khai thác lộ thiên là 10 năm, hầm lò là 26 năm.

 Moong rộng hàng nghìn m2 tại mỏ than Bố Hạ được khoét xuống lòng đất để lấy than.  Ảnh: Vân Trường

Theo tìm hiểu của phóng viên, vào giai đoạn năm 2018, dự án này đã đổ thải tràn lan sau khai thác than khiến ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp, đời sống của người dân. Thực trạng này tái diễn nhiều lần, gây bức xúc dư luận.

Theo tài liệu phóng viên thu thập được đến ngày 16.2.2022, Tổng Cục địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã xử phạt vi phạm hành chính theo quyết định số 67/QĐ-ĐCKS đối với Công ty CP Khoáng sản Bắc Giang về 2 hành vi vượt công suất được phép khai thác và khai thác không đúng phương pháp khai thác.

Tổng số tiền phạt là 2.120.000.000 đồng và đình chỉ hoạt động khai thác khoáng sản 6 tháng và khắc phục hậu quả.

Vị trí khai thác của mỏ than nằm rất gần nhà dân. Ảnh: Vân Trường 

Tròn 1 năm sau ngày bị phạt hành chính và đình chỉ khai thác, ngày 21.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã Khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" xảy ra tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang và các đơn vị liên quan.

Đồng thời khởi tố bị can, tạm giam với loạt lãnh đạo của công ty này, trong đó có Chủ tịch Hội đồng quản trị Dương Văn Dũng và Tổng giám đốc Hà Văn Hoè.

Hiện trạng mỏ than thế nào

Ngày 22.2, phóng viên đã có mặt tại khu vực mỏ than Bố Hạ để ghi nhận hiện trạng.

Cung đường di chuyển vào mỏ than Bố Hạ đã trở thành nỗi ám ảnh với người dân 2 xã Đông Sơn và Đông Hưu thuộc huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. 

Một người dân địa phương cho biết, nhiều năm nay lượng xe vận chuyển than chạy "liên tục" làm mặt đường xuống cấp lầy lội vào những ngày mưa, còn ngày nắng thì hanh khô bụi bặm gây ô nhiễm trầm trọng khiến cuộc sống nơi đây bị đảo lộn.

 Đường dân sinh xuống cấp vì xe chở than từ mỏ than Bố Hạ. Ảnh: Vân Trường

Men theo khuôn viên khu vực khai thác tại mỏ than, có thể dễ dàng nhận thấy một moong rộng hàng nghìn m2 được khoét xuống lòng đất để lấy than. Chiều sâu ước tính tới gần trăm mét. Đáng ngại hơn, vị trí khai thác này nằm rất gần nhà dân.

Mặc dù đào khoét khai thác lấy than tới đâu, đơn vị thi công cho lấp lại moong tới đó, nhưng thực tế khó có thể đảm bảo an toàn, đặc biệt trong mùa mưa bão.

"Có những thời điểm mưa lớn khiến lớp đất thải từ hoạt động khai thác than ở mỏ than Bố Hạ tràn xuống lòng đường, cản trở giao thông.

Mong cơ quan chức năng sớm xử lý dứt điểm các sai phạm tại dự án này để trả lại bình yên cho người dân địa phương", bà N.T.M, một người dân ở xã Đông Sơn nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn