MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hiện trường vụ cháy lán tạm ở Nam Từ Liêm, Hà Nội

HỮU CHÁNH LDO | 05/04/2024 13:30

Hà Nội - Khói lửa bốc lên ngụt tại một lán tập kết vật liệu xây dựng ở phường Mễ Trì (Nam Từ Liêm) khiến khu dân cư hoảng loạn.

Ghi nhận của Lao Động đến hơn 13h ngày 5.4, lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế đám cháy trong ngõ 116 Miếu Đầm, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm.

Có ít nhất 3 xe chữa cháy ở hiện trường để làm nhiệm vụ. Một xe cứu thương cũng được điều đến nơi xảy ra cháy.

Phía bên ngoài phố Miếu Đầm và trên cầu vượt Mễ Trì, rất nhiều người dân hiếu kỳ theo dõi vụ việc.

Bà Lê Thị Hằng sinh sống gần hiện trường cho biết, đám xảy ra vào khoảng 11h tại một lán tập kết vật liệu xây dựng. Khói lửa sau đó cháy lan qua một số nhà xưởng xung quanh.

"Nhiều người chứng kiến đám cháy đã hô hoán mọi người bên trong chạy ra ngoài. Một số người dùng bình chữa cháy mini nỗ lực chữa cháy nhưng không thành" - bà Hằng nói.

Ngay khi nhận tin, trung tâm chỉ huy Công an TP Hà Nội và Công an quận Nam Từ Liêm đã điều động cán bộ chiến sĩ và xe chữa cháy đến hiện trường.

Tổ công tác triển khai các biện pháp ngăn cháy lan và dập lửa. Do chất cháy là gỗ, vật liệu xây dựng dễ bén lửa nên tạo cột khói lớn gây khó khăn cho việc dập lửa.

Đến khoảng 13h, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Thông tin ban đầu, đám cháy không gây thương vong về người. Khu vực xảy ra vụ cháy là nhà tạm khung thép mái tôn dựng trên đất nông nghiệp được dùng để chứa các vật liệu xây dựng và cốt pha. Diện tích cháy khoảng hơn 200m2.

Công an quận Nam Từ Liêm đang phong tỏa hiện trường để thực hiện công tác điều tra nguyên nhân cháy.

Đám xảy ra vào khoảng 11h ngày 5.4 tại một lán tập kết vật liệu xây dựng. Khói lửa sau đó cháy lan qua một số nhà xưởng xung quanh. Ảnh: Hữu Chánh
Ít nhất 3 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ PCCC đến hiện trường làm nhiệm vụ. Xe cứu thương cũng điều đến hiện trường. Ảnh: Hữu Chánh
Đến 13h, đám cháy cơ bản được khống chế. Bước đầu xác định không có thương vong về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Ảnh: P.Chiểu

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn