MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cán bộ ngành Bảo hiểm xã hội tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT tới công nhân lao động tại doanh nghiệp thuộc tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: H.A

Hiệu quả từ phương pháp chủ động tiếp cận người dân

Anh Minh LDO | 16/01/2020 07:14

Qua năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23.5.2018 của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), công tác tổ chức thực hiện BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) nói chung và công tác thu, phát triển đối tượng đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo.

Số người tham gia BHXH tự nguyện tăng gần gấp đôi

Theo ông Dương Văn Hào - Trưởng ban Thu (BHXH Việt Nam), với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, công nhân viên trong ngành, công tác phát triển mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT đạt được những kết quả khả quan.

Ước đến hết ngày 31.12.2019, số người tham gia BHXH là trên 15,7 triệu người, tăng 993.000 người (6,7%) so với năm 2018; đạt tỉ lệ khoảng 32,2% so với lực lượng lao động trong độ tuổi. Trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc là trên 15,18 triệu người, tăng 718.000 người (0,5%) so với năm 2018. Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (BHTN) là trên 13,34 triệu người, tăng 679.000 người (5,4%) so với năm 2018; đạt tỉ lệ khoảng 27,3% so với lực lượng lao động trong độ tuổi.

Số tham gia BHYT tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng, hiện có 85,6 triệu người tham gia, tăng thêm hơn 2 triệu người (2,5%) so với năm 2018; đạt tỉ lệ bao phủ BHYT 90%, vượt chỉ tiêu về độ bao phủ tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 0,9%.

Đặc biệt, số người tham gia BHTN tăng gần gấp đôi so với năm trước, đạt khoảng 551.000 người, bằng 117,2% so với kế hoạch Chính phủ giao, tăng 275.000 người (99,3%) so với năm 2018. 

Ông Hào đánh giá, đây là kết quả của sự cố gắng, nỗ lực trong công tác truyền thông, vận động trong năm 2019, được nâng cao cả về số lượng và chất lượng. Ngành BHXH đã áp dụng phương pháp truyền thông đa dạng, đẩy mạnh theo hướng tiếp cận trực tiếp đến người dân nhiều hơn, hiệu quả được thấy rõ qua số tăng trưởng tham gia BHTN cho đến nay. Đạt được kết quả trên do ngay từ đầu năm 2019, BHXH Việt Nam đã phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tiếp với người dân, người lao động trong khu vực phi chính thức, người lao động làm việc theo chế độ linh hoạt, chủ hộ kinh doanh cá thể, người quản lý doanh nghiệp, quản lý điều hành hợp tác xã không hưởng tiền lương để tuyên truyền, vận động tham gia BHTN; qua đó, giúp nhiều người dân hiểu đầy đủ hơn về chính sách BHTN.

Đẩy mạnh truyền thông vận động BHXH

BHXH Việt Nam nhận định, việc phát triển mở rộng diện bao phủ BHYT với 10% nhóm còn lại không dễ dàng - bởi đây là nhóm khó vận động nhất. BHTN đã đạt được kết quả khả quan nhưng còn cách khá xa so với mục tiêu đặt ra trong Nghị quyết 28-NQ/TW. 

Bên cạnh đó, để đảm bảo duy trì sự tham gia BHXH nói chung và nhất là BHTN, liên tục đòi hỏi sự chủ động hơn nữa từ phía cơ quan BHXH và đội ngũ đại lý thu tại cơ sở. Vận động người dân tham gia - chỉ là bước đầu mà phải duy trì sự tham gia bền bỉ, liên tục trong nhiều năm và để người đó có lương hưu mới thực sự thành công, bền vững và đạt được mục tiêu về số người được hưởng lương hưu theo Nghị quyết 28-NQ/TW.

Ông Dương Văn Hào - Trưởng ban Thu - cho rằng, để đạt được các mục tiêu năm 2020, cần phát huy triệt để các bài học kinh nghiệm đã có trong năm 2019, phát huy vai trò tham mưu, sự chủ động từ phía cơ quan BHXH, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành ở địa phương. Tiếp tục rà soát dữ liệu từ cơ quan thuế cung cấp, tăng số tham gia BHXH bắt buộc; đẩy mạnh truyền thông vận động BHTN ngay từ cơ sở. 

Đặc biệt, cơ quan BHXH cần triển khai mạnh mẽ, hiệu quả đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền; xây dựng kế hoạch hằng năm, từng giai đoạn, triển khai tháng vận động BHXH toàn dân, mở rộng đội ngũ tuyên truyền viên...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn