MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thanh niên tình nguyện với ý tưởng làm móc khoá tuyên truyền bầu cử. Ảnh: Thành Đoàn Đà Nẵng

Hiệu quả từ ứng dụng công nghệ, mạng xã hội tuyên truyền bầu cử

THUỲ TRANG LDO | 21/05/2021 16:19

Ban Tuyên giáo Quận uỷ Hải Châu, TP.Đà Nẵng cho biết đã nhận được nhiều phản hồi tích cực, ủng hộ hình thức tuyên truyền bầu cử bằng video, trailer, đăng tải lên các trang mạng xã hội… Công tác này vừa đảm bảo việc phòng dịch, vừa ứng dụng công nghệ, mạng Internet giúp người dân dễ tiếp cận thông tin.

Bà Hoàng Giang Yên Thuỷ - Trưởng Ban Tuyên giao Quận uỷ Hải Châu, TP.Đà Nẵng - cho biết, kỳ bầu cử năm 2021 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát.

Vì vậy, ngoài việc thực hiện cổ động trực quan như làm các pano, cụm pano, băng rôn, áp phích trang trí ở các tuyến đường, quận Hải Châu còn làm trailer, video tuyên truyền ngắn gọn, ghi âm các thông tin tuyên truyền về bầu cử phát trên trang thông tin tử điện tử quận, phường; qua loa di động đến tận khu dân cư, nhà dân, các khu nhà trọ, các ngư dân đang làm biển.

Những thông tin về bầu cử được thiết kế gửi đến người dân.

Đặc biệt, quận Hải Châu còn chỉ đạo cán bộ sử dụng mạng xã hội như Zalo, Facebook… để thực hiện công tác tuyền truyền.

Bên cạnh đó, các Mặt trận, đoàn thể còn có nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp như tổ chức thi trực tuyến tìm hiểu luật bầu cử, làm video, làm móc khóa tuyên truyền, làm infographic ngắn, dễ nhớ, dễ làm theo, tự ghi âm những yêu cầu cụ thể của khu dân cư, của địa bàn mình để tổ chức đi tuyên truyền (không chỉ chờ vào sản phẩm của cấp trên cấp).

Nhờ những cách làm ứng dụng công nghệ và tận dụng mạng xã hội, người dân đã được tiếp cận nhanh chóng, kịp thời thông tin chính thống; đảm bảo khoảng cách, không tiếp xúc nhiều người, nhiều lần, yên tâm thực hiện các quy định phòng chống dịch nhưng vẫn có thông tin để thực hiện và vận động mọi người cùng thực hiện.

Anh Hoàng Cường - trú phường Thanh Bình quận Hải Châu - chia sẻ: “Trước đây, chúng tôi phải ra tận phường, đến nơi tiếp xúc cử tri mới biết mặt, biết tên những ứng cử viên nhưng nay, chỉ với chiếc điện thoại, người dân dù ở đâu cũng có thể tìm hiểu thông tin bầu cử.

Nhiều địa phương từng có 'ác cảm' với mạng xã hội, thế nhưng, sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền thông tin đúng đắn, đầy đủ đến người dân như thời gian qua lại khiến chúng tôi tin tưởng hơn vào cách làm của chính quyền địa phương”.

Bà Hoàng Giang Yên Thuỷ chia sẻ: “Qua kiểm tra đánh giá, chúng tôi nhận được những phản hồi tích cực từ người dân khi hoàn toàn ủng hộ cách làm này. Để đảm bảo an toàn cho chính cử tri và cả xã hội, tại các buổi tiếp xúc cử tri trực tuyến, cử tri cũng được phát biểu cảm nghĩ, suy nghĩ, tâm tư, tình cảm và mong muốn để gửi gắm các vị ứng cử viên.

Ngoài ra, thông qua việc Đài Truyền hình Đà Nẵng ghi âm, ghi hình bản chương trình hành động của từng ứng cử viên Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND thành phố và phát trên Đài, cử tri cũng đồng tình cao vì có thêm kênh để cử tri có thể hiểu thêm từng ứng cử viên mà chọn lựa người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn