MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thầy giáo Trần Văn Sọi - Hiệu trưởng trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS & THPT tỉnh Quảng Ninh hàn lại tường rào bị đổ do bão số 3. Ảnh: Đoàn Hưng

Hiệu trưởng tại Quảng Ninh làm thợ hàn sau mưa bão

Đoàn Hưng LDO | 13/09/2024 06:00

Quảng Ninh - Sau bão, để giúp học sinh sớm đi học trở lại trong bối cảnh không tìm được người, nhiều giáo viên đã trở thành thợ hàn, thợ điện bất đắc dĩ.

Trong bão số 3, trường Phổ thông Dân tộc nội trú (DTNT) THCS & THPT tỉnh Quảng Ninh bị hư hỏng hơn 10m tường rào, nhà để xe, cổng, hệ thống sân chơi… Để tạo điều kiện cho các em sớm quay trở lại học tập, những ngày qua, tập thể giáo viên, nhân viên nhà trường phải làm việc cật lực để dọn dẹp, ổn định hoạt động của trường sau bão.

Khi phóng viên đến trường, thầy giáo Trần Văn Sọi - Hiệu trưởng trường DTNT tỉnh Quảng Ninh - đang cùng các thầy cô giáo khác và học sinh hàn lại tường rào.

Thầy giáo Trần Văn Sọi - Hiệu trưởng trường DTNT THCS & THPT tỉnh Quảng Ninh - cùng các thầy cô giáo và học sinh dựng lại tường rào. Ảnh: Đoàn Hưng

Thầy Sọi chia sẻ: “Hiện nay việc thuê nhân công sửa chữa rất khó. Tường rào là hạng mục công trình quan trọng để đảm bảo an ninh trật tự, quản lý học sinh nên tôi làm luôn. Cũng may là tôi biết hàn xì từ khi còn làm giáo viên tại trường dạy nghề. Không chỉ mỗi tường rào, những hư hỏng lặt vặt như điện, nước..., các thầy giáo cũng sửa luôn.

Điều thật sự vui mừng nhất đối với cá nhân tôi là 100% các em học sinh, thầy cô giáo ở nội trú tại trường an toàn sau bão. Ngày 10.9, các em đã đi học trở lại, mọi sinh hoạt đang dần quay lại nhịp điệu bình thường”.

Học sinh trường DTNT THCS & THPT tỉnh Quảng Ninh học tập trở lại từ ngày 10.9. Ảnh: Đoàn Hưng

Bão số 3 cũng làm trường THPT Bãi Cháy, TP Hạ Long bị thiệt hại nặng nề. Hơn 1.200 m2 mái tôn bị tốc mái, 60m tường rào bị đổ, hơn 30 cây bật gốc, nhiều cửa bị hư hỏng. Ngay sau khi bão tan, trường đã huy động 100% giáo viên dọn dẹp, khắc phục hậu quả cơn bão.

Bà Bùi Thị Ngọc Bách - Hiệu trưởng trường THPT Bãi Cháy - cho biết: “Được sự giúp đỡ từ các đơn vị bộ đội, giáo viên nhà trường đã chia nhiều tổ dọn dẹp, ưu tiên dọn dẹp, rà soát điều kiện an toàn cơ sở vật chất tại các phòng học trước. Đến ngày 10.9, việc dọn dẹp cơ bản hoàn thành. Ngày 11.9, 1.440 học sinh của 32 lớp đã đi học bình thường”.

Tính đến chiều 12.9, trên địa bàn toàn tỉnh đã có hơn 80% cơ sở giáo dục cho học sinh đi học trở lại. Các trường còn lại đang tập trung dọn dẹp, khắc phục hậu quả bão, mưa lũ.

Quang cảnh trường THPT Bãi Cháy sau bão số 3. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Theo thống kê chưa đầy đủ từ Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh, bão số 3 đã làm các trường THPT bị tốc hơn 7.600m2 mái; gần 400 phòng học bị vỡ kính, 110 phòng học vị sập trần; gần 500 cây xanh trong trường bị gãy đổ... Nhiều cơ sở giáo dục bị thiệt hại nặng như: THPT Cô Tô, Quan Lạn, Bãi Cháy và Trung tâm HN&GDTX tỉnh... Sở GD&ĐT đang tiếp tục rà soát các thiệt hại.

Ngay sau bão số 3, Sở GD&ĐT Quảng Ninh yêu cầu, căn cứ tình hình thực tế về thời tiết và ảnh hưởng sau bão tại địa phương, với tinh thần cố gắng cao nhất, đưa hoạt động giáo dục trở lại bình thường để đảm bảo khung kế hoạch thời gian năm học 2024 - 2025 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh, cơ sở giáo dục, thủ trưởng các cơ sở giáo dục chủ động phương án tổ chức học tập cho học sinh. Đồng thời, chỉ tổ chức hoạt động giáo dục tại trường khi các điều kiện an toàn được đảm bảo, có phương án dạy bù cho học sinh nếu phải nghỉ học.

Năm học 2024 - 2025, toàn tỉnh Quảng Ninh có khoảng 637 cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông với gần 359.000 học sinh, tăng trên 5.800 học sinh so với năm học trước.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn