MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hình tượng “Nhà hát Đó” ở Nha Trang gây tranh luận

Hữu Long LDO | 18/02/2023 12:03

Trên một số phương tiện truyền thông giới thiệu nhà hát mới xây ở Nha Trang có tên “Đó” như một biểu tượng về du lịch, văn hóa mới của địa phương. Nhiều tranh luận đã nổ ra ngay sau khi về ý nghĩa thực sự của nhà hát này.

Nhà hát “Đó” được một doanh nghiệp thiết kế và xây dựng bên bờ biển Bãi Tiên, TP.Nha Trang. Theo chủ đầu tư, lấy cảm hứng từ chiếc đó - một ngư cụ dân gian phổ biến của người Việt dùng để đánh bắt cá tôm, nhà hát "Đó" được thiết kế và xây dựng bên bờ biển Bãi Tiên.

Trên một số trang mạng xã hội hiện đang giới thiệu “Nhà hát Đó” như một điểm đến du lịch, văn hóa mới nổi ở thành phố Nha Trang.

Nhiều lời giới thiệu rằng “Nhà hát Đó” là biểu tượng văn hóa. Ảnh: Hữu Long

Trước những lời giới thiệu về ý nghĩa biểu tượng của nhà hát này, người dân và du khách đến TP.Nha Trang có người tỏ ra thích thú, nhưng cũng không ít ý kiến thắc mắc.

Nhiều người cho rằng “Nhà hát Đó” đúng là một điểm đến du lịch đối với người dân và du khách trong mùa hè tới đây. Nhưng gọi nhà hát này là biểu tượng du lịch lại khập khiễng.

Chị Nguyễn Thị Hoài An – du khách TP Buôn Ma Thuột nêu quan điểm, nhắc đến tỉnh Khánh Hòa người dân nghĩ ngay đến hình tượng về trầm hương, yến sào như một biểu tượng của vùng đất, con người Nha Trang nói riêng và Khánh Hòa nói chung.

Trong khi đó, chị Hoài An nhìn nhận hình tượng “cái đó” mang dáng vẻ của các vùng quê phía Bắc, chưa phù hợp để nâng “Nhà hát Đó” lên làm biểu tượng du lịch, văn hóa của tỉnh Khánh Hòa.

“Tôi cho rằng xây dựng nhà hát “Đó” sẽ là một điểm đến thú vị đối với du khách khi đặt chân đến Nha Trang. Nhưng không nên giới thiệu nhà hát này là biểu tượng du lịch, văn hóa” – chị Nguyễn Thị Hoài An chia sẻ.

Hình ảnh thực tế của Nhà hát Đó. Ảnh: Hữu Long

Trước những tranh cãi về “Nhà hát Đó”, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh – Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa khẳng định, “Nhà hát Đó” là một sản phẩm du lịch mới, là một điểm đến mới cho ngành du lịch trong dịp hè.

Cũng theo bà Thanh, để công nhận là một biểu tượng du lịch thì phải thông qua hội đồng thẩm định, các chuyên gia văn hóa, lịch sử. Không phải bất kỳ công trình nào cũng có thể được công nhận là biểu tượng du lịch.

Trong khi đó, lãnh đại lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao cho rằng, về mặt doanh nghiệp, họ có quyền thực hiện xây dựng những hạng mục công trình mà pháp luật cho phép. Tuy nhiên, khi đã là công trình biểu tượng văn hóa thì doanh nghiệp phải thông báo đến cơ quan quản lý nhà nước. Riêng "Nhà hát Đó" đến giờ chưa có thông tin nào về việc đây là biểu tượng văn hóa của địa phương.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn