MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hộ gia đình ông Hoàng Văn Phương đã được bồi thường để xây dựng chiếc cổng mới ở vị trí dịch về phía trên đỉnh dốc khoảng 8m. Ảnh: Tô Công.

Hộ dân phải bắc thang trèo vào nhà ở Phú Thọ đón niềm vui ngày đầu năm mới

Tô Công LDO | 02/01/2024 07:08

Phú Thọ - Hộ gia đình ông Hoàng Văn Phương ở xã Văn Khúc, huyện Cẩm Khê đã được bồi thường số tiền 70 triệu đồng để xử lý việc không có đường vào nhà sau khi dự án đường 1.900 tỉ đồng "ăn" mất đường liên xã.

Như tin đã đưa, gia đình ông Hoàng Văn Phương ở khu 12, xã Văn Khúc phải bắc thang trèo lên nhà mình do tuyến đường liên xã đi qua cổng nhà ông bị hạ cốt nền để bằng với cao độ của tuyến đường giao thông liên vùng kết nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 70B, Quốc lộ 32C tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Yên Bái đang thi công, đến nay sự việc đã được giải quyết ổn thỏa.

Cụ thể, chiều 1.1, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Hoàng Văn Tuyên - Chủ tịch UBND xã Văn Khúc cho biết, sau khi kiểm kê, áp giá bồi thường cho tài sản là các vật kiến trúc như tường rào, cây cối, sân, mái tôn... gia đình ông Phương đã được bồi thường tổng số tiền là 70 triệu đồng để xử lý, khắc phục những phiền toái nêu trên.

Vị trí xây cổng mới của gia đình ông Phương. Ảnh: Tô Công.

"Dự kiến, vị trí mà gia đình ông Phương xây cổng mới là dịch về phía trên đỉnh dốc đường liên xã, cách cổng cũ khoảng 8m, vẫn nằm trong diện tích đất thuộc sở hữu của nhà ông Phương" - ông Tuyên chia sẻ.

Khi được hỏi về vị trí đang thực hiện san hạ cốt nền nằm giữa ranh giới nhà ông Phương và mép đường liên vùng, ông Tuyên cho biết, vị trí này thuộc đất của hộ gia đình ông Hoàng Văn Cương. Gia đình ông Cương sau khi nhận kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đường liên vùng (nhà cũ đã được giải tỏa) đã được san hạ cốt nền để xây nhà (không thuộc diện tái định cư).

Vị trí giữa khu đất nhà ông Phương và mép đường liên vùng đang được san hạ cốt nền để gia đình ông Cương xây nhà, đồng thời giảm tình trạng khuất tầm nhìn. Ảnh: Tô Công.

"Với gia đình ông Cương, san hạ cốt nền vừa lấy mặt bằng xây nhà vừa gián tiếp giúp giảm tình trạng khuất tầm nhìn từ tuyến đường liên xã ra đường liên vùng. Tới đây, 2 bên đường liên vùng điểm tiếp giáp với tuyến đường liên xã cũng sẽ được thi công vuốt nối, đảm bảo đúng thiết kế và an toàn giao thông" - ông Tuyên thông tin.

Trước đó, Báo Lao Động có bài viết phản ánh về việc tuyến đường dự án Xây dựng tuyến đường giao thông liên vùng kết nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 70B, Quốc lộ 32C tỉnh Phú Thọ đi Yên Bái thi công qua địa phận xã Văn Khúc đã xảy ra những vấn đề dân sinh.

Đường liên xã bị hạ cốt nền để cao độ bằng với đường liên vùng (đường cũ cao ngang với chân cổng nhà ông Phương). Ảnh: Tô Công.

Cụ thể, tại khu 12 của xã Văn Khúc, hộ gia đình ông Hoàng Văn Cương phải bắc thang trèo vào nhà vì tuyến đường liên xã đi ngang qua cổng nhà bị đào đi để hạ cao trình bằng với tuyến đường liên vùng.

Theo ghi nhận, chiều dài con dốc khoảng 20m tính từ mép đường liên vùng lên tới đỉnh, cổng nhà ông Phương nằm giữa con dốc này. Từ mặt đường dốc (đường liên xã) lên tới cổng nhà ông Cương là khoảng 2,8m, tạo thành 1 taluy dương thẳng đứng.

Đến nay, tuyến đường liên vùng, đoạn qua địa bàn huyện Cẩm Khê đa phần đã được thảm nhựa. Ảnh: Tô Công.

Ông Phương cho biết, đã nhiều ngày trôi qua, gia đình ông phải sống trong cảnh leo trèo như thế này, mong muốn các cấp, các ngành sẽ xem xét và đưa ra phương án giải quyết.

Theo tìm hiểu của phóng viên, dự án xây dựng tuyến đường giao thông liên vùng kết nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 70B, Quốc lộ 32C tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Yên Bái có tổng mức đầu tư hơn 1.900 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp (thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ) là chủ đầu tư.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn