MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hỗ trợ các hộ dân gần 1 tỉ đồng trong vụ sạt lở tại Vĩnh Long

TẠ QUANG LDO | 10/12/2022 20:05

Vĩnh Long - Những ngày qua, các cơ quan, tổ chức cùng các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã hỗ trợ cho những hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở tại xã Hòa Ninh (Vĩnh Long) với tổng giá trị gần 1 tỉ đồng.

Vụ sạt lở tại ấp Bình Thuận 1, xã Hòa Ninh (Vĩnh Long) với tổng số hộ bị ảnh hưởng là 22 hộ với 109 nhân khẩu, gồm 25 học sinh, 22 người cao tuổi, 4 hộ cận nghèo.

Trong đó, có 12 căn nhà bị sụp hoàn toàn với 58 nhân khẩu, gồm 16 học sinh và 8 người cao tuổi; số hộ đang ở trong vùng nguy hiểm có nguy cơ ảnh hưởng là 10 hộ với 51 nhân khẩu, gồm 9 học sinh và 14 người cao tuổi.

Nhiều hecta hoa màu của hàng chục hộ dân tại xã Hòa Ninh (Vĩnh Long) bị chìm trong nước. Ảnh: Tạ Quang

Để góp phần giúp các hộ dân bị ảnh hưởng sạt lở vượt qua khó khăn trước mắt, nhiều ngày qua, các cơ quan, tổ chức cùng các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã hỗ trợ tiền mặt và các nhu yếu phẩm cho các hộ dân. Tính đến hết ngày 9.12, tổng giá trị quà và tiền mặt được hỗ trợ là gần 1 tỉ đồng.

Riêng đối với các em học sinh bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sạt lở, ngành Giáo dục tỉnh Vĩnh Long đã cùng Báo GD&TĐ đến thăm hỏi, động viên và trao tặng gần 60 triệu đồng, 9 xe đạp, 1.200 quyển tập và 16 ba lô cho các em học sinh.

Thăm hỏi và động viên các em học sinh. Ảnh: Trường Tiến 

Đồng thời, ông Cao Hùng Phi (Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật tỉnh Vĩnh Long) đã trao học bổng cho các em học sinh và quyết định hỗ trợ miễn hoàn toàn học phí để tạo điều kiện học tập cho các em trong thời gian sắp tới nếu các em lựa chọn học tại trường này.

Hỗ trợ tiền mặt, xe đạp, tập sách và ba lô cho các em học sinh. Ảnh: Trường Tiến

Ông Nguyễn Tấn Viễn - Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Ninh (Long Hồ, Vĩnh Long) - cho biết, đến nay tình hình tại khu sạt lở ấp Bình Thuận 1 cơ bản ổn định, tuy nhiên vẫn còn sạt lở một vài bờ đất nhỏ.

Theo đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn địa phương đã cử lực lượng làm rào chắn không cho người dân vào khu vực sạt lở, cắm biển cảnh báo khu vực sạt lở nguy hiểm, đồng thời bố trí lực lượng thường xuyên trực tại vị trí này, theo dõi diễn biến sạt lở và thông báo đến chính quyền các cấp để có biện pháp ứng phó kịp thời.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn