MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hỗ trợ con giống, cây trồng giúp người dân tỉnh Cao Bằng vươn lên thoát nghèo. Ảnh minh họa: TTXVN

Hỗ trợ con giống, cây trồng giúp người dân vùng cao vươn lên thoát nghèo

Thu Giang LDO | 28/11/2023 17:39

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, nhiều tỉnh thành trong thời gian qua đã áp dụng các chính sách hỗ trợ hộ dân vùng cao thoát nghèo bền vững như cung cấp cây trồng, con giống, vay vốn với lãi suất ưu đãi...

Theo ông Dương Văn Tường - Phó Chủ tịch UBND xã Yên Thổ (huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng), Yên Thổ là một trong những xã vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn của huyện Bảo Lâm.

Xác định giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài, thời gian vừa qua, xã Yên Thổ đang tập trung lồng ghép các nguồn vốn từ các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Từ đó, triển khai các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, giúp người dân được hỗ trợ cây, con giống, vay vốn với lãi suất ưu đãi phát triển các mô hình chăn nuôi bò vỗ béo, lợn đen, trồng hồi, quế cho thu nhập khá.

Nhờ vậy, hộ nghèo hằng năm tại huyện đã giảm từ 5% trở lên, đến nay còn 415 hộ nghèo (chiếm 38,97%), còn 280 hộ cận nghèo (chiếm 26,3%).

Ông Đoàn Trọng Hùng - Bí thư Huyện ủy huyện Bảo Lâm (tỉnh Cao Bằng) đề cập, để thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, huyện đã thực hiện nhiều chính sách, chương trình, dự án và huy động nguồn lực của toàn xã hội để trợ giúp người nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo.

Năm 2023, huyện Bảo Lâm cũng đã lồng ghép nguồn vốn của các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, đầu tư hơn 93,5 tỉ đồng thực hiện hỗ trợ sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo, phát triển hạ tầng cơ sở phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhiều tỉnh thành trong thời gian qua đã áp dụng các chính sách hỗ trợ hộ dân vùng cao thoát nghèo bền vững như cung cấp cây trồng, con giống, vay vốn với lãi suất ưu đãi... Ảnh: TTXVN

Thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, đến hết năm 2022, tỉ lệ hộ nghèo toàn tỉnh Yên Bái còn 12,92%. Năm 2023, tỉ lệ hộ nghèo của tỉnh ước giảm 3,76%, hết năm 2023 sẽ còn 9,16%.

Bà Đỗ Thị Thanh Thủy - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Yên Thế (tỉnh Yên Bái) thông tin, năm 2023, thị trấn Yên Thế có 9 hộ được hỗ trợ, trong đó có 7 hộ làm mới và 2 hộ sửa chữa nhà ở.

Đến nay, đã có 4 hộ làm mới và 2 hộ sửa chữa đã hoàn tất, còn 1 nhà đang trong quá trình hoàn thiện và 2 nhà mới bắt đầu khởi công.

Trong quá trình làm nhà, các hộ gia đình cũng nhận được sự hỗ trợ bằng ngày công hoặc vật chất từ bà con lối xóm, dự kiến các hộ sẽ hoàn thành trong tháng 12.2023.

Theo UBND tỉnh Yên Bái, những năm qua, tỉnh cũng đã tập trung lồng ghép, huy động các nguồn lực từ các chương trình, dự án để thực hiện mục tiêu giảm nghèo, hoàn thiện hạ tầng phát thanh, truyền hình, viễn thông, ưu tiên cho các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Từ đó, tạo thuận lợi cho việc mở rộng, phát triển sản xuất, kết nối giao thương, nâng cao thu nhập và khả năng tiếp cận dịch vụ xã hội thiết yếu của người dân, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Đồng thời huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong công tác giảm nghèo, giúp đỡ để những hộ thoát nghèo bền vững như vay vốn phát triển sản xuất, hỗ trợ vật nuôi, máy nông cụ, vật liệu xây dựng, tập huấn về kỹ thuật, phương thức sản xuất...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn