MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hòa Bình: Đường biến thành ruộng sau mỗi cơn mưa

Văn Đức LDO | 27/04/2021 15:23
Tỉnh lộ 438 qua địa phận tỉnh Hòa Bình đang thi công nhưng xuất hiện tình trạng bùn lầy, hố voi khi mưa xuống, khiến mất an toàn giao thông.
Tại Tỉnh lộ 438 đoạn qua xã Khoan Dụ, Yên Bồng, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình thời gian qua thường xuyên gây mất an toàn giao thông, khiến cho việc lưu thông trên tuyến đường gặp rất nhiều khó khăn, nguy hiểm.
Qua phản ánh của người dân sinh sống tại đây, ngày 26.4, PV có mặt tại tuyến đường Tỉnh lộ 438 đoạn qua xã Khoan Dụ, Yên Bồng, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.
Tuyến đường này đang được thi công với máy móc và các bãi đất ngổn ngang hai bên đường. Đặc biệt, những ngày qua thời tiết mưa nhiều khiến cả tỉnh lộ đoạn qua địa phận hai xã trên như một bãi sình lầy đầy bùn đất, khiến việc đi lại của người dân vô cùng khó khăn, nguy hiểm.
Theo ghi nhận của PV có mặt tại đây, trên đường xuất hiện nhiều gò đất cao, mặt đường trở nên lầy lội, có chỗ bùn cao 20 - 30cm. Nhiều đoạn xuất hiện những vũng nước lớn khiến cho nhiều phương tiện rất khó lưu thông.
Trao đổi với PV, một lái xe thường đi lại trên tuyến đường này cho hay: “Sáng 26.4, đã có vài xe ôtô mắc lầy không thể đi qua, cần phải gọi xe cứu hộ. Từ ngày làm đường đến giờ đã xảy ra 4 lần con đường lầy lội, khó khăn trong di chuyển trên đường”.
Ông N.V.T, một người dân ở xóm Quyết Tiến, xã Yên Bồng, huyện Lạc Thủy bức xúc: “Việc đưa đón các cháu nhỏ đi học trở nên rất vất vả, khi đoạn đường chỉ khoảng 1km, nhưng mưa xuống phải đi đường vòng 6 - 7km. Những ngày nắng thì bụi, tối om hết mắt, đi đằng sau xe không nhìn thấy ai, ngã là cái chuyện bình thường ở đây“.
Được biết, dự án này có tổng mức đầu tư là 217 tỉ đồng (trong đó xây lắp là 152 tỉ đồng) từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh; nguồn ngân sách địa phương.
Dự án nâng 7km tuyến đê kết hợp giao thông nằm dọc theo sông Bôi đoạn qua xã Khoan Dụ, Yên Bồng của huyện Lạc Thủy.
Dự án do UBND huyện Lạc Thủy làm chủ đầu tư; đơn vị trúng thầu là liên doanh nhà thầu Công ty TNHH đầu tư và xây dựng thương mại Mỹ Phong và Công ty TNHH một thành viên tập đoàn 568.
Dự án này đã được khởi công vào tháng 6.2020 và dự kiến hoàn thành trong năm 2021.

This browser does not support the video element.

Video PV ghi nhận về tình trạng lầy lội trên Tỉnh lộ 438.


Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn