MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Gần 7ha đất ruộng của người dân đã không trở thành nhà máy sản xuất ôtô như kỳ vọng và hiện làm xưởng chế biến gỗ với ô nhiễm môi trường. Ảnh: Văn Tùng

Hoang tàn dự án nhà máy sản xuất ôtô ở tỉnh nghèo nhất nước

Văn Tùng LDO | 18/07/2024 09:13

Dù được đầu tư 42 tỉ đồng nhưng Nhà máy sản xuất ôtô Tralas (TP Bắc Kạn) vẫn không thể hoạt động sau gần 20 năm, rơi vào cảnh hoang tàn và được chuyển đổi thành xưởng gỗ bóc gây lãng phí tài nguyên đất, ô nhiễm môi trường.

Lãng phí tài nguyên đất

Năm 2006 tỉnh Bắc Kạn tiến hành thu hồi gần 7ha đất ruộng của người dân xã Xuất Hóa (nay là phường Xuất Hóa, TP Bắc Kạn) để giao đất cho Công ty Cổ phần Sản xuất và Chế tạo ôtô Tracimexco (Công ty Tracimexco) triển khai dự án Nhà máy sản xuất ôtô Tralas. Đến năm 2010 nhà máy chính thức xây dựng nhưng chỉ ít năm sau đã rơi vào bất động.

Ghi nhận của PV thời điểm giữa tháng 7.2024, bên trong khu vực Nhà máy sản xuất ôtô Tralas không có bất kỳ một dây chuyền sản xuất, lắp ráp ôtô nào được lắp đặt. Thay vào đó, hiện tại một xưởng chế biến gỗ đã mọc lên cùng ngổn ngang gỗ ván bóc, khuôn viên cỏ mọc um tùm.

Bà Nguyễn Thị Nậu (thôn Nà Bản, phường Xuất Hóa) cho hay, thời điểm nhà máy ôtô triển khai xây dựng, người dân địa phương rất vui mừng bởi dự án sẽ tạo công ăn việc làm, phát triển kinh tế xã hội, tuy nhiên kỳ vọng của người dân mãi chưa thể thành hiện thực khi mà nhà máy bị bỏ hoang, không hoạt động nhiều năm nay. Các hộ dân trước đây bị thu hồi đất làm dự án cũng không còn đất canh tác, họ phải vật lộn, tìm đủ mọi cách, mọi nghề để tìm kế sinh nhai.

"Doanh nghiệp họ không hoạt động sản xuất ôtô nữa thì lại chuyển đổi sang hình thức kinh doanh, chế biến đũa gỗ, cũng là góp phần tạo công ăn việc làm cho người dân tại địa phương nhưng số tiền công họ trả chưa cao nên một số người vào làm một thời gian rồi lại bỏ để đi tìm công việc khác" - bà Nậu cho hay.

Tương tự, anh Nguyễn Quang Huy (TP Bắc Kạn) cho rằng, nguyên nhân Nhà máy sản xuất ôtô Tralas không thể hoạt động là do thời điểm triển khai, thị trường lao động tại tỉnh Bắc Kạn còn nhỏ (dân số chưa tới 300.000 người), hạ tầng giao thông thiếu thốn nên việc triển khai, hoạt động sản xuất ôtô khi đó chưa khả thi.

"Đầu tư lớn để xây nhà máy rồi không thể đưa vào hoạt động, thậm chí bỏ hoang thời gian dài rất lãng phí. Tôi mong cơ quan chức năng tỉnh Bắc Kạn sớm có phương án tháo gỡ hoặc thay thế dự án khác để đưa vào hoạt động, giúp địa phương phát triển kinh tế" - anh Huy nói.

Chưa có phương án xử lý dứt điểm

Theo tìm hiểu, Công ty Tracimexco được UBND tỉnh Bắc Kạn cấp Giấy chứng nhận đầu tư ngày 14.6.2010 để thực hiện dự án nhà máy, sản xuất lắp ráp ôtô công suất 6.000 xe tải/năm với tổng vốn đầu tư khi đó khoảng 42 tỉ đồng. Đây từng là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh với khát vọng sẽ là nhà máy sản xuất ôtô hàng đầu tại khu vực.

Theo văn bản số 246 ngày 21.8.2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn, Nhà máy sản xuất ôtô Tralas đã ngừng hoạt động từ năm 2016 và hiện phía doanh nghiệp đang thực hiện Dự án chế biến lâm sản (sản xuất đũa gỗ xuất khẩu) tại khu vực bên trong nhà máy.

Ngày 14.7, thông tin với PV, ông Vy Công Suất cho biết, tình trạng Nhà máy sản xuất ôtô Tralas bỏ hoang đã diễn ra thời gian dài và hiện khu vực này đang được sử dụng để chế biến gỗ.

"Hiện tại chưa có thông tin về việc sẽ tiếp tục đưa Nhà máy sản xuất ôtô Tralas hoạt động trở lại. Trong khi đó, địa phương ghi nhận nhiều ý kiến về tình trạng ô nhiễm môi trường do xưởng gỗ gây ra" - ông Suất thông tin.

Trước đó, UBND TP Bắc Kạn đã tổ chức cuộc họp với các sở, ngành của tỉnh để bàn về việc xử lý các sai phạm cũng như vấn đề Nhà máy sản xuất ôtô Tralas của Công ty Tracimexco. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có giải pháp để xử lý dứt điểm tình trạng hoạt động không hiệu quả và thậm chí bỏ hoang nhiều năm của đơn vị này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn