MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các trung tâm đăng kiểm đã sẵn sàng giải pháp để không xảy ra tình trạng ùn ứ vào dịp cuối năm. Ảnh: Khánh Linh

Hoạt động của các trung tâm đăng kiểm ở TPHCM giai đoạn cao điểm

KHÁNH LINH - ANH TÚ LDO | 08/12/2023 07:43

Theo tính toán của Cục Đăng kiểm Việt Nam và Sở Giao thông Vận tải TPHCM, thời điểm tháng 12.2023 và đầu năm 2024 là lúc các loại phương tiện cơ giới gia tăng số lượng kiểm định, khả năng gây ùn tắc. Dự báo, tháng 12.2023 và quý II/2024, TPHCM có hơn 60.000 lượt xe cần kiểm định mỗi tháng, vượt quá công suất hiện tại của các trung tâm đăng kiểm.

Theo ghi nhận của Lao Động trong tuần đầu tiên của tháng 12.2023, lượng xe đến kiểm định tại một số trung tâm đăng kiểm tại TPHCM như 50-03S (TP Thủ Đức), 50-03V chi nhánh Tam Bình (TP Thủ Đức), 50-05V chi nhánh Hồng Hà (Tân Bình)… đều có dấu hiệu tăng so với các tháng trước.

Tuy nhiên, chủ xe không phải đợi quá lâu mới được kiểm định dù vẫn phải xếp hàng.

Ông Ngô Minh Dũng (Quận 3, TPHCM) cho biết, dù xe còn hơn 10 ngày mới đến hạn đăng kiểm song tôi đã sắp xếp đi đăng kiểm sớm từ đầu tháng để tránh việc phải xếp hàng.

“Xe chưa hết hạn kiểm định nhưng tôi chủ động đi đăng kiểm trước để nếu có xảy ra ùn ứ thì cũng không phải xếp hàng chờ đợi như trước đây” - ông Dũng cho hay.

Hiện tại, theo ghi nhận, có một số trung tâm đăng kiểm đã hoạt động hết tất cả chuyền kiểm định, song cũng có đơn vị chưa mở hết công suất do thiếu nhân sự.

Ông Nguyễn Chí Linh - Quản lý Trung tâm đăng kiểm 50-05V chi nhánh Hồng Hà cho biết, sau một thời gian tạm ngưng 1 dây chuyền, hiện tại chi nhánh 50-05V (quận Tân Bình) đã hoạt động trở lại cả 2 dây chuyền. Trung tâm này hiện có tổng cộng 6 đăng kiểm viên, bao gồm lãnh đạo.

Tại Trung tâm đăng kiểm 50-05V chi nhánh Hồng Hà, gần đây lượng phương tiện tăng khoảng 10-15% so với trước. Trung bình mỗi ngày trung tâm thực hiện đăng kiểm khoảng 120-130 xe, trong khi công suất tối đa khoảng 150 xe.

“Thời điểm này dù lượng xe tăng nhưng vẫn chưa có tình trạng quá tải là do thành phố đã có nhiều trạm đăng kiểm mở cửa hoạt động hơn. Trường hợp cuối năm nay lượng xe tăng cao, trung tâm có giải pháp tăng ca, làm thêm giờ để giải quyết hết lượng xe và không để tình trạng trả hồ sơ” - Quản lý trung tâm đăng kiểm này nhận định.

Tương tự, ông Bùi Văn Hữu - Quyền Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50-03V chi nhánh đường Tam Bình, TP Thủ Đức cũng xác nhận, lượng xe đến trung tâm đăng kiểm này đã tăng lên.

“Trong tháng 11 và những ngày đầu tháng 12, lượng xe đến đăng kiểm trung bình khoảng 130-150 xe/ngày. Hiện, số lượng đăng kiểm viên của trung tâm chỉ vừa đủ để vận hành 2/3 dây chuyền. Với dự báo cuối năm nhu cầu sẽ tiếp tục tăng, trung tâm dự kiến sẽ tăng cường thời gian làm việc cả thứ Bảy và Chủ Nhật để phục vụ” - ông Hữu cho biết.

Trước tình trạng thiếu hụt đăng kiểm viên, cả 2 trung tâm đăng kiểm này đều có báo cáo và đã kiến nghị Sở GTVT cũng như Cục Đăng kiểm hỗ trợ bố trí nhân sự.

Ông Bùi Hòa An - Phó Giám đốc Sở GTVT TPHCM - cho hay, sau khi Sở GTVT TPHCM kêu gọi các doanh nghiệp có cơ sở bảo hành, bảo dưỡng 3S/4S cùng tham gia đăng ký danh sách nhân sự đi đào tạo nghiệp vụ để cấp chứng chỉ đăng kiểm viên, sở đã lập danh sách 34 trường hợp chờ tập huấn gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam.

“Nếu cục tổ chức mở lớp tập huấn trong tháng này thì đến cuối tháng 2 đầu tháng 3 năm sau, thành phố sẽ có thêm được hơn 30 nhân sự để bổ sung vào lực lượng đăng kiểm viên. Tuy nhiên, khi sử dụng lực lượng đăng kiểm viên này thì cần phải có chính sách riêng vì họ vốn đang thực hiện các công việc bảo trì, bảo dưỡng xe ôtô” - ông An nói.

Lãnh đạo Sở GTVT TPHCM cũng khuyến cáo người dân không nên để đến khi xe sát ngày hết hạn đăng kiểm mới đi kiểm định mà cần phải chủ động đặt lịch sớm trước từ 2-3 tuần trên ứng dụng trung tâm đăng kiểm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn