MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Học sinh cấp ba vùng cao bán dâm: Các em tự hủy hoại tương lai của mình

Trọng Lộc LDO | 24/04/2023 07:02
Theo giới chuyên gia, nhiều nữ sinh ban đầu "thử" bán dâm với ý nghĩ chỉ làm một thời gian ngắn nhưng về sau các em sẽ không thể cưỡng được sức hút của đồng tiền…

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái đang mở rộng điều tra vụ án “Môi giới mại dâm” xảy ra trên địa bàn huyện Lục Yên.

Theo lời khai của Phạm Thị Hạnh (SN 1988, thường trú tại thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên), nắm bắt được nhu cầu của các sinh nữ sinh THPT có nhan sắc, đi học ở trọ và thiếu sự quan tâm, quản lý của gia đình nên thị dùng vật chất để lôi kéo các em quan hệ tình dục với những người đàn ông lớn tuổi.

Hạnh thu của khách mỗi lần từ 1 đến 2 triệu đồng, đi qua đêm là 3 triệu đồng.

Số tiền này, Hạnh chia cho gái bán dâm một nửa, giữ lại một nửa để tiêu xài cá nhân.

Chân dung “tú bà” Phạm Thị Hạnh. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, Báo Lao Động cũng đăng tải loạt bài viết về trào lưu sugar baby, sugar daddy xuất hiện ở khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc.

Thậm chí, có cả trường hợp sinh viên một trường Đại học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên mang khoe giấy chứng nhận để tìm “đối tác” quan hệ tình dục và chu cấp tiền hàng tháng.

Tình trạng một bộ phận nữ sinh đánh mất nhân cách, ham vật chất đang khiến nhiều người lo ngại.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, TS. La Văn Thái (chuyên gia tâm lý - giáo dục) nêu quan điểm: Việc nhiều nữ sinh "dìu dắt" nhau đi bán dâm có một phần xuất phát từ chuyện thiếu giáo dục, quan tâm của các bậc cha mẹ, người thân trong gia đình.

Một cô gái học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên mang cả thẻ sinh viên và giấy chứng nhận đi “đối tác quan hệ tình dục có trả phí“.

Đặc biệt, ở độ tuổi THPT nên các em có những tò mò nhất định về sự thay đổi cơ thể, chấp nhận đi bán dâm để có tiền tiêu xài nhưng không hiểu hết những hậu quả về mặt sức khỏe, tinh thần, tâm lý cho mình. Chưa kể, khi đã sa ngã vào con đường này, các em sẽ thích hưởng thụ, lười lao động và tự hủy hoại tương lai của mình.

“Không ít bạn trẻ ban đầu “bước vào nghề” với ý nghĩ chỉ làm một thời gian ngắn rồi thôi, thậm chí chỉ một lần để kiếm một khoản tiền nhất định mà mình đang cần gấp.

Nhưng thực ra đây chỉ là trò ngụy biện vì các em không thể cưỡng được sức hút của đồng tiền nên dần dần sẽ coi đó như là kế sinh nhai. Các em sẽ phải trả giá bằng chính cuộc đời các em và gia đình sau này”, vị chuyên gia trăn trở.

TS La Văn Thái cũng cho rằng, công an, chính quyền, nhà trường và gia đình cần phải có sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn, xử lý, không để tệ nạn mại dâm lợi dụng để hoạt động.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền thủ đoạn, tác hại của tội phạm và tệ nạn mại dâm sâu rộng đến các học sinh, sinh viên để những em có nguy cơ dễ bị dụ dỗ, lôi kéo hoạt động mại dâm biết cách phòng tránh.

Theo Bộ Công an, mới đây khi triệt phá một số đường dây mại dâm, lực lượng chức năng phát hiện nhiều nữ sinh và học sinh phổ thông.

Điều đáng ngại là rất nhiều người trong đó không phải là có gia cảnh nghèo khó hay hoàn cảnh gia đình đặc biệt, chỉ đơn thuần là những nữ sinh thích ăn chơi đua đòi, thích hưởng thụ lối sống vật chất xa hoa, không muốn tìm công ăn việc làm bằng sức lao động chân chính.

Theo lý giải của Bộ Công an, nguyên nhân khiến học sinh, sinh viên sa ngã vào hoạt động mại dâm cũng là bởi biết yêu quá sớm, dẫn đến sinh hoạt tình dục sớm. Cũng vì thế mà quan niệm về chuyện tình dục của các em trở nên dễ dãi, nhìn nhận chuyện chung đụng thân xác một cách bản năng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn