MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ngôi nhà tuềnh toàng của gia đình cháu H.

Học sinh lớp 8 có bầu nghi do bạn cùng lớp

Trần Lâm LDO | 21/11/2017 10:33
Như Lao Động đã thông tin, cháu V.T.H (học sinh lớp 8, Trường THCS Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) có bầu 5 tháng đang gây xôn xao dư luận. Hiện vẫn chưa xác định ai là “tác giả” của bào thai. Tuy nhiên, có nhiều nghi vấn do một bạn cùng lớp.

Bà Mai Thị Khang (SN 1958, mợ cháu H) cho biết, gia đình gặng hỏi mãi cháu H mới khai là do T (người ở làng Tây, xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc) dụ dỗ, gạ gẫm quan hệ tình dục nhiều lần dẫn tới cháu có bầu.

Theo bà Khang, gia đình đã lên nhà T nói chuyện thì T phủ nhận và còn hành hung họ. “Bây giờ phải nhờ các cơ quan chức năng vào cuộc”, bà Khang khẩn thiết nói.

Trao đổi với báo chí chiều 20.11, cô Đỗ Thị Hoa - Hiệu trưởng Trường THCS xã Vĩnh Tiến - cho hay, nhà trường đã mời  em H lên để nghe em nói chuyện thì em kể do qua lại với bạn T cùng lớp, khi không có người lớn ở nhà đã quan hệ với nhau.

“Nhà trường cũng chỉ biết động viên, an ủi, chia sẻ với em trong hoàn cảnh đáng tiếc này. Còn khi mời em T lên để hỏi sự tình thì em không nhận, còn khóc bù lu, bù loa” - cô Hoa nói.

Ông Lê Quang Lai - Trưởng Công an xã Vĩnh Tiến - cho biết, đơn vị đã cử cán bộ xuống nắm tình hình cụ thể. Theo ông Lai, khi làm việc với cháu H và bố cháu thì cháu chỉ nói là do T ở làng Tây, xã Vĩnh Tiến là bạn học cùng lớp quan hệ nhiều lần dẫn tới có bầu. Thời điểm khoảng tháng 6.2017, khi đó các cháu nghỉ hè, không có người lớn ở nhà nên làm chuyện dại dột. 

"Hiện công an xã đã lập hồ sơ, làm việc với các gia đình và báo cáo lên công an huyện để có hướng xử lý theo quy định của pháp luật”, ông Lai nói. 

Do cái thai đã lớn, cháu H phải xa mái trường.

Sự việc khiến gia đình cháu H rất đau lòng và lo lắng. Ông Vũ Văn Tâm (SN 1949, ông nội cháu H) cho biết: “Hoàn cảnh bố mẹ cháu H  nghèo, suốt ngày đầu tắt, mặt tối, không có điều kiện chăm lo gì cho H. Cháu là con gái lớn trong nhà giờ mang bầu khi tuổi đời còn quá nhỏ, chúng tôi cũng không biết sao lại ra cơ sự này nữa, để cháu sinh em bé ra thì lấy gì mà nuôi nấng mẹ con cháu đây”.

Cũng theo ông Tâm, sau khi phát hiện ra sự việc, do thai đã quá lớn nên H phải nghỉ học.

Gia đình cháu H cương quyết giữ cái thai với mong muốn ai là cha đứa bé thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật cho hành vi sai trái của mình. “Tôi mong  các cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý kẻ đồi bại theo pháp luật”, ông Tâm nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn